Doanh nghiệp khốn đốn vì...thiếu điện

Kết quả khảo sát doanh nghiệp (DN) Việt Nam quý II/2010 cho thấy,  tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của DN trong quý II tốt hơn hẳn so với quý I/2010. Tuy nhiên, DN vẫn đang bị làm khó bởi những “rào cản”, mà tình hình thiếu điện đang là vấn đề bức xúc nhất …

Kết quả khảo sát doanh nghiệp (DN) Việt Nam quý II/2010 cho thấy,  tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của DN trong quý II tốt hơn hẳn so với quý I/2010. Tuy nhiên, DN vẫn đang bị làm khó bởi những “rào cản”, mà tình hình thiếu điện đang là vấn đề bức xúc nhất …

Môi trường kinh doanh: tốt hơn

Cuộc khảo sát do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Thống kê, Viện Cạnh tranh Châu Á (thuộc trường Chính sách Công nghiệp Lý Quang Diệu, ĐHQG Singapore) tiến hành.

Kết quả khảo sát cho thấy môi trường pháp lý và kinh tế (KT) vĩ mô quý II được các DN đánh giá tốt hơn quý I rất rõ. Trong đó nổi bật là các chỉ tiêu: Tổng thể môi trường pháp lý và KT vĩ mô; Sự ổn định của KT vĩ mô (tỷ giá, lạm phát, lãi suất tín dụng); Hiệu lực thực thi và áp dụng các quy định pháp lý, chính sách và TTHC trên thưc tế…

Các điều kiện SXKD quý II được các DN đánh giá tốt hơn Quý I khá rõ, trong đó nổi bật là các điều kiện như: Tổng thể điều kiện SXKD; Giá thành SX; Tiếp cận vốn vay; Cung ứng lao động có tay nghề; Cấp đất và giải phóng mặt bằng cho mở rộng SX…

“Kết quả khảo sát về các yếu tố liên quan đến chính sách và điều hành vĩ mô cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong nâng cao chất lượng chính sách và hiệu lực điều hành đã được DN ghi nhận. Hơn nữa, DN có kỳ vọng ngày càng cao hơn vào sự chuyển biến thuận lợi này. Tuy nhiên, nỗ lực của Chính phủ trong ổn định vĩ mô chưa đem lại tác động cần thiết. DN vẫn còn trong xu thế lo ngại về vấn đề này. Trở ngại này có lẽ không nằm chủ yếu ở chất lượng chính sách và điều hành cụ thể mà có lẽ phần nào đó do vẫn còn một số khiếm khuyết nhất định trong chiến lược phát triển KT như dẫn đến đầu tư không hiệu quả, lạm phát và lãi suất cao…”- TS Phạm Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Viện trưởng Viện phát triển DN (VCCI) phát biểu.

Khổ vì thiếu điện

Có đến 55% DN khảo sát cho biết yếu tố cúp điện ảnh hưởng nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đến hoạt động của DN trong quý II/2010.

Trả lời câu hỏi liệu bản thân DN có tự cải thiện được tình trạng thiếu điện trong thời gian tới? - Kết quả khảo sát cho thấy, với sự nỗ lực thông thường, 25% DN cho rằng không tiết kiệm điện được; với một số đầu tư không lớn và với mức độ quyết liệt nhất, 38% và 35% DN vẫn cho rằng không tiết kiệm điện được.

Thăm dò kế hoạch 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới số DN không thể tiết kiệm điện được lần lượt là 27%, 38%, 37%. Số DN tiết kiệm điện được dưới 20% lần lượt là 61%, 48%, 43%. Số DN tiết kiệm điện được từ 20% trở lên lần lượt là 12%, 14%, 20%.

“Nhìn chung trong kế hoạch 3 năm tới có khá nhiều DN đưa ra chỉ tiêu tiết kiệm điện trên đơn vị sản phẩm. Điều này chứng tỏ các DN đã nhận thức rõ hơn vai trò, sự cần thiết của nguồn năng lượng điện đối với hoạt động của mình cũng như của cả nền KT. Đây cùng là xu thế tích cực của các DN khi muốn khẳng định vị trí của mình trong môi trường cạnh tranh mới- phát triển “Nền KT xanh” tiết kiệm năng lượng…”- TS Phạm Thu Hằng nhận xét.

Theo kiến nghị của VCCI, ngành điện không nên cúp điện vào ban ngày, mặt khác muốn giá điện tiếp cận với giá thế giới thì  dịch vụ và tình trạng cấp điện cũng phải đi theo tương ứng (đảm bảo chất lượng điện, không cúp điện bừa bãi..), tạo sự cạnh tranh trong ngành điện. VCCI cũng khuyến nghị Chính phủ nên có chương trình hỗ trợ DN SX nhỏ xây dựng hệ thống điện với điều kiện sẵn có như điện mặt trời, điện gió vừa tiết kiệm điện, giảm chi phí mà không gây hại đến môi trường , đồng thời giảm thuế hoặc hỗ trợ thuế cho những đơn vị SXKD thiết bị điện tiết kiệm năng lượng…

Thanh Thanh

Đọc thêm