Đội robothon Tiểu học Xuân Đỉnh “lỡ” cuộc thi Quốc tế vì thiếu kinh phí?

(PLO) - Lâu lắm rồi, học sinh và thầy cô của trường Tiểu học Xuân Đỉnh (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) mới có một niềm vui trọn vẹn như thế. Nhưng đằng sau niềm vui đăng quang cuộc thi robothon Quốc gia là nỗi lo không đủ khả năng để đưa các thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Robotics Quốc tế sắp tới.
Đội robothon Tiểu học Xuân Đỉnh “lỡ” cuộc thi Quốc tế vì thiếu kinh phí?
Xuất sắc vượt qua nhiều đội bạn trong cuộc thi robothon Quốc gia ngày 3/11, đội tuyển trường Tiểu học Xuân Đỉnh "rinh" về 1 giải nhì, 2 giải ba và giải đồng đội sáng tạo cuộc thi robothon Quốc gia. Trong 3 đội đoạt giải, có 1 đội chỉ với 2 thành viên là em Phạm Khánh Toàn (học sinh lớp 4A2) và em Nguyễn Trung Thành (học sinh lớp 3A6).
Các em kiểm tra lại Robot lần cuối trước khi thi.
 Các em kiểm tra lại Robot lần cuối trước khi thi.
Ngay khi bế mạc cuộc thi Robothon Quốc gia, đội trường Tiểu học Xuân Đỉnh chính thức được tham dự cho cuộc thi Robotics quốc tế 2013 diễn ra tại Phillipines.
“Với chiến thắng này, các em không chỉ đem lại niềm vui cho bản thân, gia đình mà cũng đã mang lại niềm vui, niềm tự hào cho toàn thầy cô cũng như toàn thể các bạn học sinh khác trong trường”, bà Nguyễn Thị Bích Hằng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Đỉnh xúc động chia sẻ. “Sự thành công này chính là động lực, động viên cho những thầy trò ở những đội tuyển khác có đích vươn tới cao hơn". 

Để chuẩn bị cho cuộc thi Robotics Quốc tế  - DYA Quốc tế, thầy trò đội tuyển trường Tiểu học Xuân Đỉnh đang cố gắng luyện tập. Trở ngại lớn nhất hiện nay với trường Tiểu học Xuân Đỉnh là không có đủ nguồn kinh phí để hỗ trợ cho cuộc thi lần này.

Một trong ba đội đoạt giải cuộc thi Quốc gia.
 Một trong ba đội đoạt giải cuộc thi Quốc gia.
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi DYA Quốc tế cho biết, sẽ chịu trách nhiệm đưa 2 đội đạt giải nhất Cuộc thi Robotics Quốc gia tham dự kỳ thi Quốc tế tại Manila. Những đội còn lại Nhà trường lo kinh phí tổ chức đưa học sinh tham dự thi. 
Theo ban tổ chức, chi phí dự kiến sẽ là 670 USD cho một học sinh ở Hà Nội, 800 USD cho học sinh ở Đà Nẵng và 660 USD cho học sinh ở TP HCM. Như vậy, riêng trường Tiểu học Xuân Đỉnh có 3 đội tuyển với tổng cộng 8 thành viên thì kinh phí để hỗ trợ cho các em tham dự cuộc thi lần này là một khoản không nhỏ. Trường không thể đáp ứng.
"Hạn cuối cho việc đăng ký dự thi là 12/11. Nếu giờ bỏ qua cơ hội này thì thật sự đáng tiếc”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Đỉnh bày tỏ.
Cuộc thi Quốc tế DYA 2013 diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines vào ngày 23/11 với sự tham dự của nhiều đội tuyển đến từ nhiều nước trong khu vực Châu Á. Việt Nam dự kiến có 13 đội tham dự.  

Đọc thêm