Dự án “lên đời” chợ Nghĩa Tân bị thu giấy phép

Cơ quan chức năng Hà Nội chính thức thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án chợ - văn phòng và trung tâm thương mại Nghĩa Tân. Đây được xem như dự án đầu tiên bị thu hồi sau hàng loạt khu chợ và trung tâm thương mại được xây dựng nhưng kinh doanh không hiệu quả, khiếu kiện kéo dài…

Cơ quan chức năng Hà Nội chính thức thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án chợ - văn phòng và trung tâm thương mại Nghĩa Tân. Đây được xem như dự án đầu tiên bị thu hồi sau hàng loạt khu chợ và trung tâm thương mại được xây dựng nhưng kinh doanh không hiệu quả, khiếu kiện kéo dài…

Tiểu thương chợ Nghĩa Tân hoan nghênh Quyết định thu hồi dự án của TP.Hà Nội

Nằm tại khu đất vàng, theo giới thiệu, dự án chợ - văn phòng và trung tâm thương mại Nghĩa Tân là khối nhà 9 tầng với các chức năng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và chợ. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy.

Như Pháp luật Việt Nam từng phản ánh, cuối tháng 5/2012, hơn 500 tiểu thương tại khu chợ truyền thống này đã đến trụ sở UBND quận Cầu Giấy phản đối dự án xây chợ Nghĩa Tân mới. Nhiều tiểu thương bức xúc cho rằng, việc UBND quận Cầu Giấy ra thông báo “chợ đã đóng thầu” cho một công ty tư nhân xây dựng với quy hoạch dự kiến khoảng 9 - 10 tầng là không phù hợp, xây dựng trên đất mà người dân đang kinh doanh ổn định nhưng tiểu thương lại không được lấy ý kiến.

Tại thời điểm triển khai kế hoạch xây dựng, theo các tiểu thương thì chợ Nghĩa Tân đang hoạt động tốt, nhiều hạng mục của chợ cũng vừa được cải tạo xây mới. Trong khi đó, các khu chợ “hàng xóm” như chợ Bưởi, chợ Minh Khai (Từ Liêm) dù được xây dựng hiện đại nhưng đến nay khách hàng vẫn vắng hoe, hoạt động không hiệu quả.

Trước sự phản ứng của người dân, sau đó, việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cũng bị tạm dừng khi lãnh đạo Tp. Hà Nội có ý kiến chính thức. Theo đó, Tp. Hà Nội giao quận Cầu Giấy vẫn để các hộ kinh doanh bình thường, đảm bảo điều kiện cho các hộ kinh doanh tại chợ đáp ứng yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và văn minh thương mại theo quy định hiện hành.

Nguồn tin của Pháp luật Việt Nam cho hay, mới đây, UBND Tp. Hà Nội đã ra quyết định (số 567) thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư chợ - văn phòng và trung tâm thương mại Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy của Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy. Theo đó, chính quyền thành phố  giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 01121000311 cấp ngày 30/6/2009 của UBND thành phố và thông báo việc thu hồi dự án này đến các đơn vị có liên quan.

Ngay sau khi có thông báo thu hồi, ngày 04/02/2013, Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy đã nộp bản gốc giấy chứng nhận đầu tư nói trên.

Như vậy, dự án cải tạo, nâng cấp chợ Nghĩa Tân sau những tranh cãi quyết liệt đã chính thức bị “khai tử”. Nhiều tiểu thương  bình luận quyết định nói trên của Tp. Hà Nội là “hợp tình, hợp lý” và “quan tâm kịp thời đến quyền lợi của các hộ dân đang kinh doanh trong chợ”.

Liên quan đến việc cải tạo, xây mới các khu chợ trên địa bàn Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã có loạt bài phản ánh những bất cập trong việc triển khai các dự án này. Trong đó, loạt bài viết đã phản ánh tình trạng hoang vắng và thua lỗ của chợ Minh Khai (Từ Liêm), chợ Hàng Da, chợ Bưởi…, cũng như việc lùm xùm với phản ứng của tiểu thương đối với quyết định “phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ Cầu Diễn” của huyện Từ Liêm.

Ngoài các khu chợ đã “an bài” - sau khi xây mới đi vào vận hành, thì dự án xây dựng chợ Cầu Diễn sau đó cũng đã tạm dừng, đến nay tiểu thương vẫn đang buôn bán trong ngôi chợ truyền thống được hình thành từ nhiều năm trước.

Việt Hưng

Đọc thêm