Dư luận Campuchia phẫn nộ đòi tìm lại công lý cho người đẹp dính vào bê bối với “đại gia”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mean Pich Rita (cựu thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Campuchia) gần đây vướng vào bê bối tình dục với một doanh nhân “đại gia”. Vụ việc gây xôn xao dư luận Campuchia kể từ khi được tiết lộ.
Doanh nhân Campuchia Heng Sier và người đẹp Yubi.
Doanh nhân Campuchia Heng Sier và người đẹp Yubi.

Mối quan hệ đại gia - nữ sinh

Sự việc xung quanh vụ bê bối tình dục giữa nhà tài phiệt quyền lực Heng Sear (60 tuổi) và nữ sinh Mean Pich Rita (hay còn gọi là Yubi, 20 tuổi) đang là sinh viên năm 2, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Campuchia và từng tham gia cuộc thi hoa hậu hòa bình ở Campuchia.

Cô Mean Pich Rita bị cảnh sát địa phương bắt giữ ngày 11/5 do bị ông Heng Sear tố cáo dùng dao đâm và trộm điện thoại trên xe hôm 4/5. Vị tỷ phú quyền lực thừa nhận, giữa hai người có quan hệ tình cảm và cô Rita đã yêu cầu ông phải trả một khoản tiền lớn.

Cụ thể, người đẹp này bị doanh nhân Sear kiện ra tòa với cáo buộc “trộm cắp với tình tiết tăng nặng”. Ông Sear nói rằng quen biết “Ubi” (tên mà doanh nhân dùng để gọi người đẹp Pich Rita) và liên lạc với nhau qua Telegram.

“Tôi và Ubi chỉ có quan hệ với nhau như khách và gái làng chơi. Chúng tôi đã gặp nhau 3 lần tại các nhà nghỉ có giá phòng từ 200-300 USD. Ubi không phải tình nhân nhưng tôi vẫn mời ăn tối và chu cấp tiền. Tôi từng bỏ ra 1.500 USD cho Ubi vì cô này cần tiền đóng học phí”, doanh nhân Campuchia viết.

Yubi là nick-name mà đại gia Sier dùng để gọi kiều nữ Mean Pich Rita.
Yubi là nick-name mà đại gia Sier dùng để gọi kiều nữ Mean Pich Rita.

Ông Sear còn cho biết, vào khoảng 2h sáng 4/5, ông nhận được một tin nhắn từ Ubi hẹn gặp ông. “Khi tới nơi, tôi gặp Ubi và cô ta lên xe của tôi. Khi đó, tôi ngồi ở ghế lái, Ubi ngồi ở ghế sau. Chúng tôi đi xe tới một chỗ khác để đón một người bạn của Ubi. Trên đường đi, Ubi muốn tôi gửi cho cô ta 30 USD vào tài khoản. Tôi nghĩ số tiền đó quá nhỏ nên quyết định chuyển 50 USD.

Trong lúc dừng xe để chuyển tiền, Ubi đã nhìn thấy mật khẩu tài khoản của tôi. Sau đó, cô ta bảo tôi chở tới một góc phố rồi dùng dao đâm vào bụng tôi 2 nhát, khiến tôi bị thương nặng. Tôi mở cửa xe chạy ra ngoài cầu cứu. Cô ta cũng mở cửa xe để bỏ chạy và cầm theo chiếc điện thoại của tôi”, doanh nhân 60 tuổi nói. 

Người đẹp Pich Rita phủ nhận cáo buộc của ông Sear, cô khẳng định không có chuyện cặp bồ với doanh nhân này. Sau 2 ngày tạm giữ Pich Rita đã được thả và cô đã nộp đơn kiện ngược ông Sear dùng súng và có ý đồ cưỡng hiếp cô trong ô tô. Trong đơn kiện mà Rita đưa ra tòa án, người đẹp Campuchia nói rằng, đêm trước khi cô lên xe cùng ông Sear, chính doanh nhân này đã gọi điện hẹn cô, nói rằng muốn Rita cùng đi quyên góp số tiền ủng hộ nạn nhân Covid-19. Rita cáo buộc, doanh nhân đã có hành động cưỡng hiếp cô. Người đẹp Campuchia phủ nhận việc cầm theo dao. 

Nữ sinh yêu cầu chính quyền địa phương làm rõ sự thật, tìm lại công bằng cho cô trước những cáo buộc từ ông Sear và đòi 100.000 USD tiền thiệt hại và 10.000 USD tiền bồi thường.

Nữ sinh nóng bỏng từng dự thi Hoa hậu.
Nữ sinh nóng bỏng từng dự thi Hoa hậu. 

Vụ việc trở thành đề tài nóng trong dư luận Campuchia sau khi cựu luật sư David Chanaiwa đăng tải video cô Yubi cáo buộc vị tỷ phú lên mạng xã hội vì cho rằng có nhiều uẩn khúc trong quá trình điều tra. Trong video, cô Yubi nói: “Tôi cảm thấy thật ghê tởm. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy ông ta chạm vào tôi. Ông ta có một khẩu súng và muốn sờ soạng tôi. Tôi rất sợ. Ông ta muốn làm hại tôi”, cô nói trong video. Cựu luật sư David Chanaiwa muốn đòi lại công bằng cho Yubi bởi trong khi cả 2 đều tố cáo, chỉ có mình cô gái trẻ bị bắt đi còn nhà tỷ phú lại bình an vô sự.

Sau đó, Tòa án thành phố Phnom Penh đã gửi lệnh triệu tập doanh nhân Sear tới để lấy lời khai. Tuy nhiên, ông Sear xin hoãn với lý do chưa kịp hồi phục vết thương.  Theo lá thư của doanh nhân 60 tuổi gửi tới tòa án, ông Sear viết: “Hôm nay, tôi đang phải cấp cứu tại bệnh viện nên không thể tới tòa làm việc như lệnh triệu tập. Khi tình trạng của tôi ổn định, tôi sẽ có mặt tại tòa theo lệnh”. 

Công lý cho Yubi

Cùng lúc, khi sự việc chưa ngã ngũ, trên mạng xã hội Campuchia xuất hiện một loạt hình ảnh video khiêu dâm được cho là của Yubi. Ngay sau đó, ngày 15/5, cảnh sát địa phương đã bắt giữ con rể ông Sear vì nghi vấn dàn dựng hình ảnh để bôi nhọ danh dự của cô Yubi. 

Tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ thêm con gái của ông Sear là cô Tang Kim Heang vì nghi ngờ thông đồng với chồng để thực hiện âm mưu trên. Đại tá San Sokseyha (phát ngôn viên cảnh sát Phnom Penh) xác nhận 2 nghi phạm bị bắt giữ là Khorn Chhundara (32 tuổi) và vợ là Taing Kimheang (30 tuổi). Cặp đôi này bị bắt giữ đã hé lộ một âm mưu thâm độc.

Hình ảnh Yuki bị cảnh sát Campuchia tạm giữ vì cáo buộc tấn công và trộm cắp.
Hình ảnh Yuki bị cảnh sát Campuchia tạm giữ vì cáo buộc tấn công và trộm cắp.  

Theo đó, họ đã thuê một cặp đôi khác để chụp các bức ảnh dàn dựng như một vụ bê bối tình dục giữa người đẹp Pich Rita và ông Sear. Sau đó, Khorn và Taing tung những hình ảnh dàn dựng đó lên mạng xã hội. “Cảnh sát đang hoàn tất quá trình thẩm vấn các nghi phạm”, Đại tá Sokseyha cho hay. Con gái và con rể doanh nhân Heng Sier sẽ được đưa đến Tòa án thành phố Phnom Penh để các công tố viên lấy lời khai nhằm quyết định việc có buộc tội hay không. 

Ngày 17/5, con rể ông Sear, Khorn Chhundara đã viết tâm thư thừa nhận hành vi dàn dựng hình ảnh cô Yubi cướp điện thoại và xin lỗi vì “đã chia sẻ hình ảnh không phù hợp. Nếu những hình ảnh này tạo hiểu nhầm, ảnh hưởng tới danh tiếng của cô Mean Pich Rita, tôi thực sự xin lỗi và sẽ không lặp lại hành động như vậy”. Hiện cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Song dư luận Campuchia đã dấy lên làn sóng bên vực cho Yubi và đòi công bằng những phụ nữ bị tấn công tình dục nói chung.

Phong trào mang tên #JusticeForYubi (tạm dịch ‘Công lý cho Yubi’) trên mạng xã hội Facebook có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như người mẫu, diễn viên.

Trong đó, nữ diễn viên kiêm người mẫu Rachana Ravady kêu gọi cần bảo vệ những phụ nữ bị bạo hành và tấn công tình dục. Cô đặt ra câu hỏi: “Tại sao mỗi khi xảy ra vụ xâm hại phụ nữ, luôn có một số ý kiến không đồng tình, đổ lỗi cho nạn nhân?”.

Cũng trên mạng xã hội, nữ diễn viên khác là Vannak Bormey cũng đã đăng một video thu hút hơn 100.000 lượt xem, đề cập nhiều trường hợp khác liên quan một số phụ nữ đưa ra tố cáo bị bạo hành hoặc tấn công tình dục từng xảy ra ở Campuchia. “Vì tôi là một trong những nạn nhân, nên tôi hy vọng rằng các bạn hiểu được cảm xúc của chúng tôi, chứ không muốn bạn hiểu được tình cảnh đó. Tuy nhiên, tôi mong phụ nữ có thể lên tiếng để bảo vệ phụ nữ”.

Đây không phải lần đầu Campuchia rộ lên những vụ đại gia, quan chức có cách hành xử thiếu tôn trọng thậm chí thô bạo với phụ nữ. Mới năm ngoái, một đại gia bất động sản là Duong Chhay đã bị tố cáo vì đánh đập vợ cũ. Hay vụ cảnh sát trưởng tỉnh Kampung Thom bị tố lạm dụng tình dục 6 nữ cảnh sát cấp dưới, hiện ông này đã bị sa thải.

37 tổ chức tại Campuchia đã gửi thư kêu gọi phải có hành động pháp lý với ông Sear cũng như các nhà tài phiệt khác vì những hành vi thô bạo, tấn công tình dục phụ nữ.

Từ phía chính quyền, theo tờ The Phnom Penh Post, người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia Kim Santepheap cho biết, lúc này còn quá sớm để đưa ra kết luận. Ông khẳng định, Bộ này đang theo dõi vụ việc và kêu gọi người dân hết sức bình tĩnh trong lúc chờ lực lượng chức năng đưa ra kết luận cuối cùng. 

Thủ tướng Campuchia đã yêu cầu đội luật sư của ông tìm hiểu rõ sự việc.  Bộ Phụ nữ và nhóm luật sư tình nguyện của Thủ tướng Hun Sen đã cam kết điều tra thêm vụ việc.

Đọc thêm