Dư luận xứ Hàn vẫn bênh vực Kim Seon Ho sau bê bối ái tình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỏa sáng ở ngưỡng U35, Kim Seon Ho được xem là “bông hoa nở muộn” của showbiz Hàn Quốc. Song đóa hoa này liệu có nguy cơ lụi tàn sớm vì vướng bê bối tình ái chấn động ép bạn gái phá thai?
Kim Seon Ho là sao Hàn hiếm hoi được fan tha thứ sau khi bị tẩy chay diện rộng.
Kim Seon Ho là sao Hàn hiếm hoi được fan tha thứ sau khi bị tẩy chay diện rộng.

Chạm ngõ màn ảnh trễ hơn nhiều người, Kim Seon Ho được đánh giá cao dù gia tài phim ảnh khiêm tốn. Tỏa sáng ở ngưỡng U35, anh được xem là “bông hoa nở muộn” của showbiz Hàn. Song đóa hoa này liệu có nguy cơ lụi tàn sớm vì vướng bê bối tình ái chấn động?

Bông hoa chớm nở đã tàn?

Vào đêm muộn ngày 17/10, người hâm mộ xứ Hàn đã dậy sóng trước bài đăng tố cáo về nam diễn viên K dụ dỗ bạn gái kết hôn rồi trở mặt, ép cô phá thai. Nam diễn viên này đã nói dối về khoản tiền phạt 900 triệu won (18 tỷ đồng) để thuyết phục bạn gái phá thai. Sau khi đạt được mục đích, K chỉ đưa bạn gái 2 triệu won (40 triệu đồng) tiền viện phí rồi đơn phương chia tay qua điện thoại. Không những vậy, K còn bị bạn gái cũ tố cáo là người 2 mặt, có hình tượng đẹp nhưng ở ngoài đời lại lăng mạ, chửi bới bạn diễn.

Khán giả nhanh chóng suy đoán được người đăng bài tố cáo chính là Choi Young Ah - MC thời tiết, từng dẫn tại đài YTN và SBS, và danh tính “diễn viên K” chính là Kim Seon Ho - sao nam nổi tiếng với hình tượng lịch lãm, ấm áp, có phần lụy tình từ phim ra ngoài đời thực. Chuyện tình buồn trong quá khứ của tài tử cũng bị “đào” lại, anh từng chia sẻ bị bạn gái 3 năm “cắm sừng” nhưng vẫn quỳ gối suốt 3 giờ để níu kéo cô. Khi scandal nổ ra, câu chuyện “bạn trai quốc dân” yếu đuối càng khiến khán giả ngỡ ngàng, sửng sốt.

Kim Seon Ho sinh năm 1986, là diễn viên kịch trong 10 năm trước khi chuyển sang đóng phim truyền hình. Năm 2020, nam tài tử nổi lên với vai diễn thứ chính trong Start-Up và đến năm nay, Kim Seon Ho đã gây “bão” khi đóng cặp với Shin Min Ah trong Hometown Cha-Cha-Cha.Sự nghiệp diễn xuất sang trang giúp Kim Seon Ho mang về nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá khi là gương mặt đại diện khoảng 10 thương hiệu gồm thực phẩm, quần áo, tài chính...

Ở bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình hồi tháng 9, anh vượt nhiều tên tuổi để vươn lên vị trí dẫn đầu. Sức hút của ngôi sao 35 tuổi còn nằm ở trang mạng xã hội Instagram với hơn 7 triệu lượt theo dõi, mỗi hình ảnh đăng tải đều thu về 2-4 triệu lượt yêu thích.

Cô gái đăng bài tố Kim Seon Ho ép phá thai khiến nam tài tử suýt mất sạch sự nghiệp ở tuổi 35.

Cô gái đăng bài tố Kim Seon Ho ép phá thai khiến nam tài tử suýt mất sạch sự nghiệp ở tuổi 35.

Sáng 20/10, sau 3 ngày giữ im lặng, Kim Seon Ho chính thức lên tiếng về vụ ồn ào. Anh thừa nhận đã hẹn hò bạn gái cũ và làm tổn thương cô vì hành động thiếu suy nghĩ. Trong tâm thư, nam diễn viên cho biết có mối tình đẹp, đã lên kế hoạch tương lai với bạn gái cũ. Tuy nhiên, trong quá trình này, anh đã làm tổn thương cô vì sự bất cẩn và thiếu cân nhắc của mình.Anh cho biết sẽ sắp xếp thời gian thích hợp để gặp gỡ trực tiếp, xoa dịu vết thương lòng mà đối phương phải gánh chịu thời gian qua.

“Tôi muốn gặp cô ấy và xin lỗi đàng hoàng trước, nhưng chưa thể làm được và đang chờ thời điểm thích hợp để làm điều đó. Bài viết này là lời xin lỗi chân thành đầu tiên tôi muốn gửi đến cô ấy”, Kim Seon Ho chia sẻ.

Theo Kim Seon Ho, anh gặp khủng hoảng tâm lý sau khi bê bối đời tư bị phanh phui. Vì vậy, nam diễn viên đã đưa ra tuyên bố muộn màng, khiến những người làm việc cùng gặp rắc rối, khán giả thất vọng. Anh khẳng định sẽ chịu mọi lời chỉ trích về lỗi lầm đáng trách của bản thân.

Scandal lớn nhất sự nghiệp khiến hình ảnh Kim Seon Ho bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt nhãn hàng đã ẩn hết các bài viết, hình ảnh của anh trên tài khoản chính thức. Anh bị show truyền hình thực tế đình đám “2 Days & 1 Night” mùa 4 tuyên bố dừng hợp tác. Hai dự án truyền hình đều thông báo gạch tên anh khỏi dàn diễn viên. Anh còn có khả năng phảibồi thường số tiền khủng cho những hợp đồng quảng cáo.

Im lặng để bảo vệ bạn gái cũ

Vào ngày 26/10, tờ Dispatch của Hàn Quốcbất ngờ công bố sự thật về cặp đôi này sau khi vào cuộc điều tra rõ ngọn ngành. Với một loạt tin nhắn, hình ảnh và thông tin độc quyền, tờ Dispatch cho biết, cả 2 người đồng thuận phá thai, Kim Seon Ho không hề ép buộc bạn gái. Sau khi phá thai, bạn bè của Kim Seon Ho tiết lộ anh đã chăm sóc chu đáo cho bạn gái, nấu canh rong biển cho cô trong 2 tuần chứ không như lời tố cáo “chỉ chuyển 2 triệu won (40 triệu đồng) và đơn phương chia tay”.

Tại Hàn Quốc, canh rong biển là món ăn giúp khôi phục sức khoẻ cho các bà mẹ sau sinh. Thậm chí, bạn gái nam diễn viên cũng đã đến gặp bố mẹ của anh và đến tận tháng 5/2021, sau khi phá thai được 10 tháng thì họ mới chia tay, do cô Choi Young Ah nói dối quá nhiều lần.

Theo bài đăng của Dispatch, Kim Seon Ho và bạn gái quen nhau từ cuối năm 2019 nhưng đến tháng 3/2020, Choi Young Ah mới tiết lộ rằng cô từng ly hôn. Kim Seon Ho rất sốc nhưng anh chấp nhận vì thật lòng yêu thương bạn gái. Đầu tháng 7/2020, cặp đôi chia tay do cô Choi Young Ah nói dối về việc gặp gỡ những người đàn ông khác quá nhiều lần.

Kim Seon Ho và Shin Min Ah đóng cặp trong bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha đang gây á�¥n tượng với diễn xuất lôi cuốn, nhận được nhiều lời khen.

Kim Seon Ho và Shin Min Ah đóng cặp trong bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha đang gây á�¥n tượng với diễn xuất lôi cuốn, nhận được nhiều lời khen.

Qua những tin nhắn do Dispatch công bố, Kim Seon Ho luôn muốn bạn gái thành thật về các mối quan hệ mập mờ với những người đàn ông khác. Thậm chí, điều mà anh yêu cầu chỉ đơn giản là những tin nhắn thông báo đang ở đâu, với ai. Vậy nhưng Choi Young Ah nhiều lần nói dối khiến nam diễn viên tức giận.

Đúng lúc này, bạn gái Kim Seon Ho thông báo rằng cô đã mang thai. Nam tài tử ban đầu rất vui mừng, nhưng sau đó cặp đôi dần trở nên hoảng sợ, và cùng đi đến quyết định sẽ để em bé ra đi. Sau khi bạn gái phá thai, Kim Seon Ho đã chăm sóc cho cô chu đáo. Cặp đôi còn đến gặp bố mẹ Kim Seon Ho và nhận nuôi 1 chú cún cưng.

Nhưng những lời nói dối vẫn tiếp diễn, cô Choi Young Ah còn có thói quen tiêu xài hoang phí, từng dùng thẻ của bạn trai mua túi hàng hiệu giá 7 triệu won (140 triệu đồng). Điều này khiến nam diễn viên mệt mỏi và cặp đôi đã chia tay vào tháng 5/2021.

Hai người bạn thân của Choi Young Ah cũng tiết lộ về mối quan hệ của cặp đôi này: “Choi Young Ah cũng lo lắng về việc phá thai. Tất nhiên, đó không phải là một quyết định dễ dàng. Kim Seon Ho chắc hẳn rất mệt mỏi vì những lời nói dối của cô ấy. Thật trớ trêu khi cô ấy lại chỉ trích Kim Seon Ho vào thời điểm này. Cô ấy cũng là một người có tính chiếm hữu cao,cô ấy muốn Kim Seon Ho giải nghệ và quay lại với mình. Và đó là những gì đã xảy ra”.

Đáp lại điều này, phía nam tài tử “Hometown Cha-Cha-Cha” đã trực tiếp lên tiếng. Salt Entertainment - công ty quản lý đại diện cho Kim Seon Ho và lên tiếng: “Chúng tôi không có gì để nói, thực sự xin lỗi”. Động thái này của Kim Seon Ho đã khiến dân tình vô cùng bất ngờ, và cho rằng nam tài tử thực sự không muốn đời tư của mình trở thành chủ đề tranh cãi, chỉ đơn giản là nói lời xin lỗi.

Trước khi trở thành nam thần màn ảnh nhỏ, Kim Seon Ho đã có sự nghiệp đóng kịch lên đến 10 năm. Chuyển sang lĩnh vực mới năm 2017, dù từng giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc và Giải thưởng xuất sắc tại MBC DramaAwards nhờ Two Cops song có thể thấy anh vẫn mất nhiều năm mới để lại dấu ấn với khán giả. Anh từng góp mặt trong các phim Thiên hạ đệ nhất giao hàng, Cảnh sát bắt ma, Lang quân 100 ngày...

Tác phẩm thay đổi cuộc đời Kim Seon Ho là “Khởi nghiệp”. Vai nam phụ trong phim giúp anh bùng nổ danh tiếng, nhận về “cơn mưa lời khen” nhờ hóa thân tốt hình tượng hoàn hảo, si tình. Nhờ đó, tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1986 được biết đến rộng rãi khắp châu Á. Lên hàng nam chính trong phimHometownCha-Cha-Cha, Kim Seon Ho một lần nữa gây ấn tượng với diễn xuất lôi cuốn. Anh khẳng định khả năng nhập vai đa dạng khi chọn nhân vật hoàn toàn khác vai Han Ji Pyeong ở “Khởi nghiệp”.

Đọc thêm