Em gái 2 tuổi ngã xuống kênh, anh trai cứu nhưng không kịp

(PLVN) - Thấy em gái rơi xuống kênh, người anh nhảy xuống cứu nhưng cũng bị trượt ngã. Bé gái 2 tuổi sau đó tử vong còn người anh may mắn được cứu kịp thời.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Lực lượng chức năng TP Cà Mau (Cà Mau) sau một đêm khẩn trương tìm kiếm đã thấy thi thể bé gái 2 tuổi ngã xuống kênh khi đi chơi cùng anh trai.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 11/5, chị Đ.T.H (SN 1995, ngụ khóm 7, phường 7, TP Cà Mau) đưa 2 con là Đ.N.T.B (SN 2018) và Đ.N.T.M.K (SN 2020) đi chơi về thì ra nhà sau chuẩn bị cơm.

Nấu cơm xong, chị H không thấy 2 con nên đi tìm. Đến bãi vật liệu xây dựng gần nhà tìm kiếm xung quanh, chị H phát hiện cháu B đang nằm dưới nước ngửa mặt lên. Người mẹ vội nhảy xuống cứu cháu B đưa đi Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cấp cứu.

Cháu K lúc này vẫn chưa được tìm thấy.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng của phường kết hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ liên tục tìm kiếm trong nhiều giờ liền.

Đến sáng 12/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé K, cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 2km. Người anh trai đã tỉnh lại và kể khi thấy em gái ngã xuống kênh đã chạy đến cứu nhưng bị trượt ngã.

Còn tại Bình Thuận, khoảng 15h ngày 11/5, 2 chị em B.N.T (SN 2009, học sinh lớp 7) và B.N.T (SN 2012, học sinh lớp 4, đều ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) đưa bò đi chăn thả.

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, người nhà không thấy 2 em về nên đã chia nhau đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Khi những người đi tìm đến đoạn suối gần nhà 2 em nhỏ, thuộc thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) thì phát hiện cả 2 chị em chết đuối.

Theo chính quyền địa phương, cả 2 chị em gặp nạn đều là học sinh giỏi, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 2 chị em mồ côi cha, hiện sống cùng ông bà ngoại thuộc hộ cận nghèo.

Đọc thêm