EVN hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho 3 địa phương phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị thành viên đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, nhất là tại các tỉnh thành đang căng mình ứng phó với dịch Covid-19, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang và Đà Nẵng
Công ty Điện lực Bắc Giang trao 500 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương
Công ty Điện lực Bắc Giang trao 500 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyết định ủng hộ tổng cộng 1,5 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu của các Cơ quan y tế trong việc hạn chế tiếp xúc và cách ly, EVN đã ủy quyền cho các Công ty Điện lực tại địa phương trao số tiền ủng hộ cho đại diện chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương này. 

Bên cạnh việc đóng góp cho phòng chống dịch, các đơn vị thuộc EVN cũng đã và đang chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 mới. Theo đó, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện Quốc gia, EVN vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện gấp các biện pháp cấp bách, ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh COVID-19 mới. 

Đối với các tỉnh/thành phố có ca bệnh dương tính trong cộng đồng, EVN yêu cầu CBCNV vận hành của các nhà máy điện, các trạm biến áp 500 kV, các Trung tâm điều khiển xa ở các tỉnh/thành phố tổ chức ở tập trung tại đơn vị sau ca trực. Các biện pháp như trên được duy trì thực hiện cho đến khi có thông báo mới của EVN. 

EVN cũng yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng bố trí làm việc tại các vị trí điều khiển dự phòng, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để đảm bảo triển khai hiệu quả, phù hợp thực tế. Các đơn vị khác còn lại thực hiện theo đúng hướng dẫn như các văn bản của EVN đã ban hành trong thời gian vừa qua.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách, EVN đã và đang cố gắng nỗ lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là yêu cầu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội toàn quốc và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra tới đây.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của EVN cũng đã yêu cầu tất cả các đơn vị của ngành Điện nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tập đoàn và địa phương, đặc biệt là khai báo y tế, không tụ tập đông người, không ra ngoài, không đến bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh khác khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Căn cứ diễn biến tình hình dịch tại địa phương, các đơn vị chủ động bố trí làm việc từ xa cho một phần CBCNV của đơn vị.

Đọc thêm