Gẫy cần cẩu, một người qua đường tử vong, hai người bị thương

(PLO) - Vụ tai nạn lao động khiến anh Lê Quang Bẩy (SN 1966, HKTT tại nhà số 1/161 Cầu Đá, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tử vong tại chỗ. Lái cẩu cùng một phụ nữ đi ngang qua khu vực bị thương.
Gẫy cần cẩu, một người qua đường tử vong, hai người bị thương
Tai nạn xảy ra vào 11h30 ngày 18/11, tại công trường xây dựng tòa nhà Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Hải Phòng trên đường Lê Hồng Phong – phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng). 
Thời điểm trên, chiếc cần cẩu tháp đang thi công tòa nhà 9 tầng bất ngờ đổ gục, lao xuống đường Lê Hồng Phong, rơi trúng anh Lê Quang Bẩy khi anh Bẩy điều khiển xe máy đi ngang qua đoạn đường dưới chân công trường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 
Những thanh sắt giằng của chiếc cần cẩu tháp cũng văng trúng bà Đoàn Thị Tuyển (SN 1948, HKTT tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đạp xe qua khu vực này, làm bà Tuyến trọng thương. Lái cẩu Vũ Ngọc Long cũng bị thương nặng.
Chiếc cần cẩu nằm vắt ngang đường Lê Hồng Phong khiến giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối nội thành Hải Phòng với Sân bay Cát Bi bị ách tắc. Lực lượng CSGT CA TP Hải Phòng đã điều lực lượng điều tiết giao thông. 
Cơ quan CSĐT CA quận Ngô Quyền phối hợp Phòng ATLĐ – Sở Lao động, thương binh và xã hội TP Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Theo lãnh đạo CA quận Ngô Quyền, nếu có căn cứ cho rằng vụ tai nạn lao động có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn lao động khiến nhiều người bị thương, bị tử vong, cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ tiến hành khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.
Tòa nhà Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam mới được Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam khởi công, xây dựng từ đầu năm 2015. Nhà thầu thi công công trình được xác định là Cty CP xây dựng số 5 – Tổng Cty xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng).
Một vị trong Ban lãnh đạo Tổng Cty xây dựng Bạch Đằng cho biết, Tcy xây dựng Bạch Đằng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Hải Phòng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo lãnh đạo Tổng Cty xây dựng Bạch Đằng, DN đề nghị bộ phận công đoàn tìm biện pháp hỗ trợ cho người gặp nạn.

Đọc thêm