Gia Lai: Uống rượu rồi đi gây sự, nhiều đối tượng cùng nhau phạm tội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/3, Toà án nhân dân (TAND) huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn huyện.
Gia Lai: Uống rượu rồi đi gây sự, nhiều đối tượng cùng nhau phạm tội

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30 ngày 11/01/2020, Lê Thành Luân (SN 1990, ngụ tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai); Đoàn Trường Định (SN 1993), Trần Đình Điều (SN1989), Lê Thanh Lĩnh (SN 1996), Võ Chí Cường (SN 1994) cùng ngụ tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai sau khi đã uống bia rượu tất niên liền rủ nhau đến trạm cân mì (sắn) Ba Tùng để nói chuyện với Nguyễn Thanh Hà (SN 1983, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), chủ tiệm thu mua mì Ba Tùng. Khi đến nơi nhóm đối tượng trên gặp anh Nguyễn Thanh Hà và anh Nguyễn Huỳnh Thanh Hải (SN 1976, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Tại đây, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn với anh Hà và anh Hải. Sau khi hai bên xảy ra đánh nhau, Định gọi điện cho Nguyễn Chí Cường xuống chở về nhưng không được nên đi bộ về trạm.

Khoảng 30 phút sau, Lĩnh nghe tin Luân, Điều, Định đánh nhau với Hà và Hải nên điều khiển xe mô tô đi tới trạm cân Ba Tùng thì bị Hà dùng gậy đánh nên kêu cứu. Thấy vậy Luân và Điều mỗi người một cây gậy gỗ rắn chắc đi tới, hai bên tiếp tục đánh nhau. Điều xông vào đánh Hải rơi bình xịt hơi cay và gậy sắt của Hải. Lĩnh nhặt được gậy và cùng Điều đánh Hải gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%.

Các đối tượng gây án tại phiên toà

Các đối tượng gây án tại phiên toà

Cùng lúc này, Luân cầm gậy lao về phía Hà đánh và vật nhau dưới đất. Thấy Hà bỏ chạy thì Lĩnh cầm gậy sắt, Luân mang theo cuốc bàn, Cường và Định cầm dao rựa đuổi theo anh Hà. Cả bọn đã dùng gậy sắt, cuốc bàn, dao rựa liên tiếp đánh gây tích cho Hà với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49%.

Chiều ngày 29/3, ngày thứ 2 xét xử, đại diện Viện KSND huyện Kông Chro đã đề xuất Võ Chí Cường nhận mức án 7 đến 8 năm tù; Lê Thanh Lĩnh nhận mức án 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù; Đoàn Trường Định nhận mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; Lê Thành Luân nhận mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Trần Đình Điều nhận mức án 18 tháng đến 22 tháng tù.

Tại phiên toà, đại diện cho gia đình bị hại, luật sư Ngô Thanh Quảng, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai cho rằng: Vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, nhiều chứng cứ quan trọng chưa được xem xét có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị hại.

Trước diễn biến nêu trên, HĐXX thông báo nghị án kéo dài 5 ngày để xem xét, đánh giá lại những chứng cứ mà phía gia đình bị hại cung cấp.

Đọc thêm