Giải cứu bé trai 1 tuổi rơi xuống cống thoát nước

(PLVN) - Qua trích xuất camera, bé trai được phát hiện trượt chân xuống cống thoát nước gần nhà. Do cống hẹp nên lực lượng chức năng phải mất hơn 1 giờ để giải cứu cháu bé.
Cháu bé được giải cứu thành công.
Cháu bé được giải cứu thành công.

Khoảng 17h ngày 5/10, gia đình không thấy bé N.G.P.H (SN 2019, xã Kim Long, huyện Tâm Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) nên đã đi tìm. Ban đầu, gia đình nghi bé bị mất tích, hay bắt cóc. Quá trình tìm kiếm và trích xuất camera, phát hiện cháu H ra ngoài chơi không may bị trượt chân xuống cống thoát nước gần nhà.

Gia đình đã báo lực lượng chức năng và cùng một tài xế chui xuống cống cứu cháu bé.

Tuy nhiên, do cống hẹp nên quá trình giải cứu cháu bé gặp khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải huy động 1 xe và 8 cán bộ đến hiện trường cùng công an huyện, người dân và chính quyền địa phương triển khai cứu nạn cháu bé.

Lực lượng chức năng phải tháo nắp cống để đưa cháu bé ra ngoài. Từ khi phát hiện đến khi giải cứu thành công cháu bé mất hơn 1 giờ.

“Thời điểm đưa bé ra bên ngoài, cháu nhợt nhạt lắm, may mắn cháu vẫn bình an, phục hồi nhanh. Rất may là có camera phát hiện ra cháu bé kịp thời và cống khô, không có nước. Nếu muộn lúc nữa là cháu sẽ gặp nguy hiểm”, một lãnh đạo xã Kim Long cho biết.

Đọc thêm