Hà Nội: Bắt hàng nghìn viên thuốc không rõ nguồn gốc

(PLO) - Đội CSGT số 15, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67, Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện một lô hàng nghìn viên thuốc không rõ nguồn gốc...
Hà Nội: Bắt hàng nghìn viên thuốc không rõ nguồn gốc
Vào khoảng 1h15' sáng ngày 14/4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 2 (địa phận thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 15 do thượng úy Nguyễn Ngọc Tiến làm tổ trường phát hiện chiếc xe khách giường nằm mang biển số 14B... (chạy tuyến Hạ Long – Lào Cai) chạy từ Lào Cai về qua Hà Nội có biểu hiện vi phạm luật giao thông nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện ở khoang chứa hành lý của xe khách 14B... có 6 bao tải dứa màu xanh bên trong chứa các thùng các-tông giấy.
Hàng nghìn viên thuốc không rõ nguồn gốc đã được phát hiện.
Hàng nghìn viên thuốc không rõ nguồn gốc đã được phát hiện. 
Nhận thấy số hàng có dấu hiệu bất thường, Đội CSGT số 15 đã thông báo, phối hợp với Đội cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Sóc Sơn tiến hàng kiểm tra số hàng trên. Lực lượng cảnh sát phát hiện, bên trong 6 bao tải rứa trên xe khách 14B chứa 19 hộp các-tông các loại. 
Các hộp các-tông này chứa 14 nhãn hàng khác nhau nghi là thực phẩm chức năng. Đáng chú ý, trên bao bì, nhãn mác… đều ghi chữ nước ngoài.
Qua kiểm đếm, cảnh sát phát hiện hơn 50 nghìn viên thuốc dạng nén và bao phim, 54 gói thảo mộc sấy khô.
Tài xế và phụ xe khách biển số 14B... khai nhận, số hàng trên là hàng ký gửi họ nhận giữa đường và không rõ bên trong chứa hàng gì. Họ cũng không có hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên.
Hiện vụ việc đã được Đội CSGT số 15 bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra làm rõ./.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm