Hà Tĩnh: Đi câu cá ngày lũ, hai học sinh chết đuối thương tâm

(PLO) - Rủ nhau đi câu cá, hai em học sinh trường Tiểu học Ngô Đức Kế (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã không may sẩy chân tử vong.
Người dân đến chia buồn với gia đình em B.
Người dân đến chia buồn với gia đình em B.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can lộc (Hà Tĩnh) cho biết: trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 2 học sinh đuối nước thường tâm

Theo đó, sáng ngày 16/10, các em Nguyễn Văn B. (SN 2009) và Nguyễn Đức V. (SN 2008) V. cùng với một học sinh trú tại địa phương rủ nhau ra bờ mương câu cá. Trong quá trình câu, không may cả B. và V. sẩy chân xuống nước và tử vong.

Đến bữa cơm trưa không thấy con về, gia đình hai em và hàng xóm tổ chức đi tìm và hoảng hốt phát hiện cả hai chết đuối dưới mương nước.

Được biết, các em Nguyễn Văn B. và Nguyễn Đức V. đang là học sinh trường tiểu hoc Ngô Đức Kế thị trấn Nghèn, huyên Can Lộc.

Hiện, thi thể các cháu đang được gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương./

Đọc thêm