Hà Tĩnh: Hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do đợt “cá chết bất thường”

(PLO) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định trích ngân sách từ nguồn dự phòng năm 2016 nhằm hỗ trợ các tổ chức và hộ dân nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại trực tiếp trong đợt “cá chết bất thường” vừa qua.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định trích ngân sách từ nguồn dự phòng năm 2016 nhằm hỗ trợ các tổ chức và hộ dân nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại trực tiếp trong đợt “cá chết bất thường” vừa qua.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định trích ngân sách từ nguồn dự phòng năm 2016 nhằm hỗ trợ các tổ chức và hộ dân nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại trực tiếp trong đợt “cá chết bất thường” vừa qua.
Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo trong 45 ngày
Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo trong 45 ngày

Theo Quyết định 1037/QĐ-UBND ngày 27/4/2016, UBND tỉnh tạm trích ngân sách từ nguồn dự phòng năm 2016 để cấp hỗ trợ các nhân khẩu thuộc hộ ngư dân có lao động đánh bắt hải sản do phải ngừng sản xuất, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, các trường hợp bị thiệt hại lớn, nặng nề, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Người dân xót xa nhin cá chết bất thường
Người dân xót xa nhin cá chết bất thường

Theo quuyết định, tỉnh tạm cấp ứng số tiền 750.000.000 đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016 để cấp hỗ trợ các ngư dân. Mức hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu là 15kg gạo trong thời gian 45 ngày; phạm vi hỗ trợ là vùng có hải sản chết bất thường ven biển thị xã Kỳ Anh và một số vùng thuộc huyện Kỳ Anh. Đối với những hộ dân làm nghề đi biển, sản xuất nuôi trồng thủy sản chịu thiệt hại trực tiếp thì sẽ hỗ trợ theo mức độ phần trăm thiệt hại.

Thị xã Kỳ Anh có 5 xã chịu thiệt hại nặng trong đợt cá chết này gồm: xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, phường Kỳ Phương và xã Kỳ Nam. Ngoài ra, còn có phường Kỳ Thịnh nhưng mức độ nhẹ hơn. Trung bình mỗi khẩu sẽ được nhận 22kg gạo trong thời gian 45 ngày

Hiện, ngành nuôi trồng Thủy sản đang phối hợp với chính quyền thị xã Kỳ Anh hướng dẫn ngư dân hồi phục quay lại sản xuất./

Đọc thêm