Hải Phòng: Sơ tán 10 nghìn người dân về nơi tránh trú an toàn

(PLO) Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến 16 giờ chiều 18/7, các địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã rà soát, điều chỉnh phương án di dân tại chỗ và tổ chức sơ tán hơn 10 nghìn người dân ở các khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.
Lãnh đạo TP kiểm tra công tác phòng chống bão tại Cảng cá Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
Lãnh đạo TP kiểm tra công tác phòng chống bão tại Cảng cá Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
Tính đến thời điểm hiện nay, toàn bộ 3.647 phương tiện hoạt động trên biển và 521 lồng bè nuôi thuỷ sản ở khu vực Hải Phòng đã về bến neo đậu an toàn. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng hướng dẫn 128 tàu vận tải di chuyển ra nơi neo đậu quy định. 
Ban chỉ huy PCLB & TKCN TP đã ra lệnh cấm biển từ 14 giờ chiều ngày 18/7; các công trường đang thi công tạm dừng hoạt động thi công trước 17 giờ và sơ tán nhân dân tại các khu vực vùng trũng thấp, ven biển, ven sông, khu vực ngoài đê, dân cư trên các tàu thuyền thủy sản, lồng bè, chòi canh thủy sản, các khu vực chân núi có nguy cơ sạt lở hoàn thành trước 16 giờ  chiều 18/7.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã huy động 2.346 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng cơ động cùng với hơn sáu nghìn nhân lực tại chỗ và 82 phương tiện thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. 
Cùng với tàu cứu nạn CN 09 của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, tàu SAR của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I đã ra ứng trực tại biển Cát Bà, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục điều động hai tàu kiểm ngư ra ứng trực tại bến neo đậu Quán Chánh (Kiến Thụy) và đảo Cát Bà sẵn sàng cứu nạn khi có sự cố xảy ra./.

Đọc thêm