Hai sàn chứng khoán cùng khởi sắc phiên khai xuân

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn đã chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ của các mã chứng khoán, nhờ đó VN-Index đã tăng một lèo hơn 11 điểm, lên mức 384,94 điểm còn HNX-Index đóng cửa cũng đạt mức 59,35 điểm.

Sáng 30/1, phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn đã chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ của các mã chứng khoán, nhờ đó VN-Index đã tăng một lèo hơn 11 điểm, lên mức 384,94 điểm còn HNX-Index đóng cửa cũng đạt mức 59,35 điểm.

Bên mua mạnh tay đặt lệnh

Tại sàn HoSE, bước vào đợt 1, hoạt động giao dịch còn khá thận trọng, cả bên mua và bán vẫn chờ động thái của nhau nên đóng cửa đợt 1, chỉ số VN-Index chỉ tăng 2,1 điểm (+0,56%), lên mức 375,1 điểm; thanh khoản đạt trên 743,23 nghìn đơn vị, tương ứng trên 8,06 tỷ đồng. Sang đến đợt giao dịch khớp lệnh liên tục, giao dịch bất ngờ sôi động khi bên mua mạnh tay đặt lệnh và thẩm thấu hết lượng cổ phiếu do bên bán tung ra.

tẻg
Bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm Nhâm Thìn

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cả BVH, MSN và VIC đều tăng kịch trần đã tiếp thêm sức mạnh cho VN-Index giúp chỉ số này liên tục chinh phục các đỉnh cao mới; còn mã VNM cũng tăng 500 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên. Nhóm cổ phiếu blue-chip cũng mở rộng đà tăng giá và hỗ trợ tích cực cho VN-Index, trong đó nhiều mã như PVD, PVF, DPM, PPC... đồng loạt tăng trần.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, các cổ phiếu đều có mức tăng trên 1%; riêng VCB tăng trần lên 24.200 đồng/cổ phiếu. Dẫn đầu về giao dịch khớp lệnh là mã SSI với hơn 1,12 triệu đơn vị được chuyển nhượng, ở mức giá là 14.800 đồng, tăng 500 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên, VN-Index tăng 11,94 điểm (+3,20%) và lên mức 384,94 điểm; khối lượng giao dịch đạt trên 21,57 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 296,13 tỷ đồng. Toàn sàn TP Hồ Chí Minh có 207 mã tăng giá, 31 mã giảm giá và 68 mã đi ngang.

Bên sàn Hà Nội, dù mức tăng không mạnh mẽ như ở sàn HoSE nhưng đóng cửa, chỉ số HNX-Index cũng có thêm 0,9 điểm (+1,54%), lên mức 59,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 19,30 triệu đơn vị, tương ứng 156,48 tỷ đồng. Thống kê cho thấy, toàn sàn Hà Nội có 168 mã tăng giá, 59 mã giảm giá và 166 mã đi ngang. Nhà đầu tư nước ngoài sáng qua đã mua vào 580.500 đơn vị trên sàn Hà Nội, tương ứng 4,98 tỷ đồng và bán ra 148.200 đơn vị, tương ứng 1,01 tỷ đồng.

Khởi sắc thị trường năm 2012

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cũng bày tỏ hy vọng tin tưởng thị trường chứng khoán năm 2012 sẽ khởi sắc. Phát biểu sau khi đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm Nhâm Thìn tại sàn Hà Nội, Bộ trưởng Vương Đình Huệ  khẳng định năm 2012, Bộ Tài chính sẽ quyết liệt trong việc chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trong việc điều hành thị trường. Cùng với các giải pháp kỹ thuật, cơ quan quản lý sẽ bắt tay vào các hoạt động tái cấu trúc (thị trường, DN, Cty bảo hiểm, tài chính…) ngay từ đầu năm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc khôi phục thị trường chứng khoán - kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành tài chính trong năm 2012. Qua đó, ngành tài chính sẽ tiếp tục khuyến khích hơn nữa quá trình cổ phần hóa, hỗ trợ DN niêm yết ở ba khâu gồm tín dụng, thuế và phát triển thị trường trái phiếu DN. Đặc biệt, sẽ thúc đẩy phát triển các cơ quan xếp hạng tín dụng DN, làm cơ sở để phát triển thị trường vốn trong nước và giúp huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.

Còn theo ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước - điểm mới của năm 2012 là ngành chứng khoán sẽ bắt tay vào việc tái cấu trúc toàn diện. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán đã xây dựng Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Mục tiêu là duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả.

L.Nhi – Đ.Duy
 

Đọc thêm