Hạnh phúc đến muộn của “đệ nhất mỹ nhân TVB” một thời

(PLVN) - Từng là ngọc nữ màn ảnh Hong Kong thập niên 1980-1990, Lê Tư gây tiếc nuối khi quyết định lấy tỷ phú tàn tật Mã Đình Cường. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hơn 10 năm của nàng “công chúa Triệu Mẫn” vô cùng viên mãn, cô ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn nhiều so với bạn bèđồng trang lứa.
Lê Tư hạnh phúc bên chồng tỷ phú.
Lê Tư hạnh phúc bên chồng tỷ phú.

“Đệ nhất mỹ nhân”từ bỏ sự nghiệp vì gia đình

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đăng một bức ảnh được chụp tại nhà Lê Tư, khi gia đình cô mở tiệc đãi khách. Trong bức ảnh được chia sẻ, Lê Tư đứng cạnh con trai của cặp vợ chồng bạn thân. Vợ chồng chủ nhà - Lê Tư và ông xã Mã Đình Cường - đứng bên nhau. 

Nhìn vào ảnh, không khó để nhận thấy “đệ nhất mỹ nhân TVB” một thời nổi bật hơn cả. Nhiều người nhận xét cô trông chỉ như mới ngoài 20 hơn là người phụ nữ bước qua tuổi 50. Các fan khẳng định nữ diễn viên vẫn xứng với danh xưng “công chúa Triệu Mẫn đẹp nhất” hay “đệ nhất mỹ nhân TVB” nhờ dung mạo trời cho.

Ở tuổi 50, Lê Tư thực sự khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng trước diện mạo trẻ trung, xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai “quên thời gian”. Đứng cạnh ông xã, trong khi tỷ phú Mã Đình Cường đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, tóc bạc, người phát tướng thì cô trông vẫn mơn mởn, nhiều khán giả đùa trông hai vợ chồng như bố con. 

Lê Tư sinh năm 1971 trong một gia đình “nhà nòi” có ông nội là đạo diễn Lê Dân Vỹ nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong, các cô, các bác đều là diễn viên. Cô từng là một trong các hoa đán đình đám nhất của TVB thập niên 80-90, giành được nhiều thiện cảm qua các phim Thâm cung nội chiến, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Thiên luân, Lục Tiểu Phụng 2, Nấc thang cuộc đời,Bàn tay nhân ái...Nhân vật quận chúa Triệu Mẫn do cô hóa thân trong Ỷ thiên Đồ Long ký được khán giả yêu thích hơn cả. 

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Lê Tư.
Gia đình hạnh phúc viên mãn của Lê Tư.  

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp hiếm có, tài diễn xuất tự nhiên, nàng Triệu Mẫn đình đám một thời còn được ngưỡng mộ bởi tình cảm dành cho gia đình. Lê Tư bắt đầu đóng phim từ năm 14 tuổi nhờ sự hướng dẫn của người cô ruột Lê Huyên để lo cho gia đình khó khăn và 20 năm sau, cô cũng tình nguyện từ bỏ hào quang showbiz vì biến cố xảy đến với em trai, toàn tâm toàn lực chăm sóc cậu em trai bệnh tật và tiếp nối sự nghiệp dang dở của em.

Em trai Lê Tư là Lê Anh, sinh năm 1974, kém Lê Tư 3 tuổi. Vốn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật song cha lại mắc chứng viêm màng não, mẹ vất vả gồng gánh cả gia đình, Lê Tư ngay từ sớm đã ý thức bản thân phải tự lập để kiếm tiền phụ giúp gia đình.Sự thành công từ công việc diễn xuất không chỉ giúp Lê Tư trang trải chi phí lo cho cả gia đình mà nữ diễn viên còn tận tâm lo cho em trai học hành, đi du học ngành y ở nước ngoài.

Không phụ công chăm sóc của chị gái, sau khi du học từ Lê Anh trở về với tấm bằng chuyên ngành da liễu, thành lập một viện chăm sóc da. Sự thành đạt, giỏi giang của em trai chính là niềm tự hào lớn nhất của Lê Tư. Tuy nhiên, năm 2007, Lê Anh gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt 3 tháng. Các bác sĩ từng lo lắng anh phải sống đời thực vật.

Từ một chàng thanh niên thành đạt, giỏi giang, Lê Anh bỗng chốc trở thành người tàn tật, ngây ngây dại dại, đến việc phát âm cũng trở nên vô cùng khó khăn. Những ngày Lê Anh nằm viện, Lê Tư đã gác lại tất cả mọi công việc để ở bên chăm sóc cho em trai. 

Ngôi sao Hoa ngữ một thời chấp nhận hy sinh sự nghiệp vì gia đình.
Ngôi sao Hoa ngữ một thời chấp nhận hy sinh sự nghiệp vì gia đình.  

Không những tận tâm chăm sóc em trai, Lê Tư còn không muốn lỡ dở sự nghiệp em để lại. Vì thế, cô sẵn sàng rút lui khỏi showbiz để tiếp quản trung tâm thẩm mỹ mà Lê Anh thành lập. Từ một người không rành về việc kinh doanh, nữ diễn viên không ngừng học hỏi, trau dồi. 

Sự chăm chỉ, miệt mài và lòng quyết tâm của Lê Tư đã được đền đáp. Cho đến nay, trung tâm thẩm mỹ của cô vô cùng thành công, liên tục được mở rộng kinh doanh và được lên sàn chứng khoán. Lê Tư trở thành một nữ CEO thành đạt khiến em trai vô cùng tự hào.

Trở lại quãngthời gian chăm Lê Anh, vào năm 2009, Lê Tư và tỷ phú tàn tật Mã Đình Cường bí mật làm đám cưới trong sự bất ngờ của nhiều người hâm mộ. Không ai nghĩ rằng ngọc nữ như Lê Tư lại chọn lựa người đàn ông có ngoại hình chênh lệch như vậy mà cho rằng Lê Tư vì hám vật chất, muốn có nhiều tiền để chữa bệnh cho em nên đã chấp nhận lấy vị đại gia bị tật ở chân.

Cuộc sống viên mãn sai nhiều năm vất vả

Tuy nhiên, theo tiết lộ của Sina, mối lương duyên 13 năm củavợ chồng Lê Tư - Mã Đình Cường bắt nguồn từ một bữa tiệc. Lê Tư khi đó nhìn thấy Mã Đình Cường đi từng bước lên cầu thang, anh khá vất vả vì đôi chân tật nguyền. Với bản tính nhân hậu, Lê Tư đã giúp anh. Trong khi Lê Tư bắt đầu từ sự đồng cảm, doanh nhân Mã Đình Cường lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh kiên trì theo đuổi ngôi sao Hong Kong trong 6 năm, cho đến khi cô gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Truyền thông Hong Kong đưa tin doanh nhân họ Mã “cưa đổ” Lê Tư vì đồng hành cùng cô trong khoảng thời gian em trai cô bị tai nạn. Vào năm Lê Anh thập tử nhất sinh, Mã Đình Cường gác lại mọi chuyện để giúp nhà họ Lê. Không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị cho Lê Anh, người đàn ông họ Mã còn an ủi Lê Tư, để cô toàn tâm toàn ý chăm sóc em trai vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Cảm động trước tấm chân tình của vị doanh nhân, một thời gian sau, cả hai kết hôn. Lê Tư mang thai ngay sau đó và đến nay gia đình hạnh phúc của họ có 3 cô con gái giống bố như đúc.

Trước bức ảnh trên chưa lâu, đích thân Lê Tư cũng đăng tải hình ảnh bưng đĩa mỳ.Cư dân mạng phát hiện ra rằng trên đĩa của cô có một lớp nấm cục trắng. Theo tìm hiểu, đó là một loại nấm hiếm và có giá thành đắt đỏ bậc nhất thế giới. Mỗi gram nấm này giá lên tới hàng ngàn nhân dân tệ, tương đương hàng chục triệu đồng.

Đó chỉ là một trong số những minh chứng cho cuộc sống sang chảnh như bà hoàng của Lê Tư sau khi kết hôn với doanh nhân họ Mã. Gia đình Lê Tư hiện sống sung túc,yên ấm tại một biệt thự giá khoảng 38 triệu USD (tương đương 874 tỷ đồng). Biệt thự nằm ở một trong những khu đắt nhất Hong Kong, thuộc Golden Pavilion, Mid-Levels West. Nhiều diễn viên nổi tiếng như Khâu Thục Trinh, Trương Bá Chi... cũng có bất động sản ở đây.

Tỷ phú Mã Đình Cường,một doanh nhân giàu có nhiều đời dù bị tật ở chân nhưng hết sức yêu thương và chiều chuộng vợ. Ông không ngại chi tiền để vợ và các con có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Nói về bà xã của mình, tỷ phú Mã Đình Cường từng chia sẻ: “Đã kết hôn với cô ấy, tôi tự hứa sẽ chăm sóc tốt và cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Nhìn cô ấy đối xử tốt với mọi người, tôi nhận ra, đã lâu rồi mới gặp một người phụ nữ tốt đến vậy, nhất định mình phải trân trọng”.

Đối với người bạn đời của mình, Lê Tư cũng luôn dành cho ông sự yêu thương và kính trọng. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại được cho là một trong những bí quyết giúp Lê Tư duy trì được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung bất chấp thời gian. 

Đọc thêm