Hấp dẫn Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng

Như PLVN đã đưa, Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng đón chào năm mới 2012 do Công ty Phú Mỹ Hưng (PMH) và Hội Hoa lan cây cảnh TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ 30 ngày 16/1/2011 tại khu đô thị PMH. Hội chợ sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 16 đến 21/1/2012 (nhằm 23 đến 28 Âm lịch).

Như PLVN đã đưa, Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng đón chào năm mới 2012 do Công ty Phú Mỹ Hưng (PMH) và Hội Hoa lan cây cảnh TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ 30 ngày 16/1/2011 tại khu đô thị PMH. Hội chợ sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 16 đến 21/1/2012 (nhằm 23 đến 28 Âm lịch).

 

“Hoa đồng cỏ nội” - Tôn vinh giá trị truyền thống

Được tổ chức trên khuôn viên rộng gần 7ha, với nhiều cây xanh, hạ tầng đồng bộ, Hội chợ là hoạt động thường niên được PMH tổ chức nhằm tạo thêm điểm vui chơi lành mạnh cho người dân thành phố đến thưởng ngoạn, mua sắm ngày tết. Qua đó, Ban cổ chức (BTC) mong muốn tôn vinh và duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt nhân dịp tết đến, xuân về; đồng thời, góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế, người nước ngoài đang sinh sống tại PMH về nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam trong những ngày đầu năm.

Hội chợ mở cửa tự do, không thu vé vào cổng là một nỗ lực rất lớn của PMH nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân có thể đến vui chơi, mua sắm tết. Các khu vực trong hội chợ được phân bổ hợp lý, hàng hóa phong phú giúp người dân đến hội chợ có thể chọn mua đầy đủ các đặc sản ngày tết.

Theo Ban tổ chức, chủ đề năm nay là “Hoa đồng cỏ nội” nhằm hướng đến tôn vinh những giá trị truyền thống, khám phá và khai thác nét đẹp của đời thường. Qua sự tái hiện các hình ảnh mộc mạc, dung dị đời thường trong các tiểu cảnh, đường hoa... người thưởng lãm sẽ có sự liên tưởng giữa văn hóa và vật thể, cảm nhận chiều sâu văn hóa Việt Nam, độ dày văn hóa vùng miền từ những điều rất bình dị, mộc mạc; theo đó, sẽ gợi nhớ nhiều giá trị đang dần mai một trong xã hội hiện đại, khơi gợi lòng yêu quê hương, đất nước.

Ý tưởng tổ chức hội chợ năm nay có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tĩnh và động. Nếu như những cảnh vật tĩnh để người xem thưởng lãm, chiêm nghiệm, thì cũng có những cảnh động mua bán như những vùng quê để người tham quan có thể tương tác, tham gia vào các hoạt động lễ và hội, chẳng hạn tham gia gánh hoa, thả đèn hoa đăng cầu phúc, tham gia các trò chơi dân gian ngày tết.

Tái hiện hình ảnh nông thôn Việt Nam

Đến tham quan hội chợ, người dân còn có dịp tham quan những cảnh quan đặc sắc tại khu The Crescent như cầu Ánh Sao - một địa mốc kiến trúc của PMH và cũng là cầu đi bộ đầu tiên tại Việt Nam; hoặc đến mua sắm, giải trí tại trung tâm mua sắm lớn và hiện đại nhất Việt Nam - Crescent Mall vừa được đưa vào hoạt động vào cuối quý 4 năm 2011.

Tham quan khu vực này sẽ mang đến cho mọi người những cảm xúc đan xen: vừa cảm nhận nguyên vẹn không gian truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc trong ngày Tết, vừa thưởng thức tính hiện đại, sầm uất của trung tâm đô thị. Đặc biệt, Hội chợ sẽ có nhiều phần lễ và hội đặc sắc, trong đó, giá trị về văn hóa, nghệ thuật được đặc biệt chú trọng. Với cụm cảnh Làng quê Việt Nam, người thưởng lãm, đặc biệt là giới trẻ biết rõ hơn không gian làng quê - không gian lưu trú truyền thống của dân tộc vẫn tồn tại như một minh chứng rõ nét nhất về sức sống lâu bền của văn hoá Việt Nam.

Được biết, trong mỗi cụm cảnh sẽ có khu vực trưng bày các tác phẩm tham gia cuộc thi hoa và cây cảnh. Những năm qua, cuộc thi này đã được tổ chức thành công và luôn là điểm nhấn thu hút khách đến tham quan do hội tụ được nhiều nghệ nhân trong cả nước tham gia nên các tác phẩm dự thi rất đa dạng, độc đáo, đủ màu sắc và sáng tạo. Từ năm 2011, nội dung thi có mở rộng thêm chủ đề “Hoa đồng cỏ nội” với nhiều giải thưởng có giá trị cao nhằm tạo điều kiện để tôn vinh những loại cây cảnh, hoa thiên nhiên của Việt Nam…

Góp một chút hương xuân

Đây là vườn cảnh nghệ thuật độc đáo lần đầu tiên được thực hiện tại hội chợ. Mục đích của Ban tổ chức nhằm tạo điều kiện cho mọi người, tùy theo khả năng, có thể đóng góp một chút hương xuân, để cộng đồng cùng thưởng ngoạn, bằng cách gởi tặng hoặc cho Ban tổ chức mượn các cây cảnh, bonsai, hòn non bộ trong vườn nhà mình. Việc tặng hoa cho khu Góp Xuân được thực hiện theo 2 phương thức: gởi tặng vật phẩm cụ thể, hoặc gởi một số tiền tương đương với loại cây, hoa… và yêu cầu Ban tổ chức mua để trưng bày cho khách đến tham quan.

Dung Nguyên - Tố Nhi

Đọc thêm