Hé lộ bí mật trong tập tài liệu được xem nhiều nhất của FBI

(PLVN) - Bản ghi chép của cựu Giám đốc văn phòng Washington của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Guy Hottel có tên “The Guy Hottel Memo” là tập tài liệu được xem nhiều nhất trong FBI Vault - phòng đọc sách điện tử công nghệ cao của FBI. Sở dĩ có hiện tượng này là do nhiều người cho rằng tập tài liệu đã chứng minh sự tồn tại của UFO (Unidentified Flying Object - vật thể bay không xác định).
Tập tài liệu chứa đựng bí mật về sự tồn tại của UFO?
Tập tài liệu chứa đựng bí mật về sự tồn tại của UFO?

Văn bản gây chú ý

Trong số những tài liệu do FBI công bố từ trước đến, nhiều người thường chú ý đến những cuộc điều tra về các vụ án, những bê bối chấn động. Tuy nhiên, không nhiều người biết được rằng tập tài liệu có tên The Guy Hottel Memo (tạm dịch là Bản ghi nhớ của Guy Hottel) mới là tập tài liệu thu hút sự chú ý của nhiều người nhất trong kho tài liệu của cơ quan điều tra liên bang Mỹ.

Gọi là tập tài liệu nhưng thực chất văn bản này chỉ bao gồm 1 trang giấy,với 2 đoạn được ghi chép vào ngày 22/3/1950. Tác giả của tập tài liệu này là Guy Hottel - một đặc vụ Mỹ khi đó là người đứng đầu văn phòng FBI tại Washington.

Tương tự tất cả các bản ghi nhớ được gửi tới trụ sở FBI theo quy định lúc bấy giờ, tập tài liệu được gửi tới Giám đốc J.Edgar Hoover đồng thời được ghi lại và lập danh sách tài liệu đến trong kho lưu trữ của FBI. Bản ghi chép này thu hút sự chú ý bởi nó ghi lại một sự việc khác lạ thường, cụ thể là những tình tiết mà một điều tra viên của Không quân Mỹ đã ghi lại.

Ông Guy L.Hottel (1902 - 1990)
Ông Guy L.Hottel (1902 - 1990) 

Trong bài ghi chép của Hottel, điều tra viên của Không quân cho biết có tới 3 chiếc đĩa bay và một phi hành đoàn ngoài hành tinh đã được phát hiện ở bang New Mexico.

“Những chiếc đĩa bay có hình dẹt với phần tâm nhô lên, đường kính khoảng 50 m. Mỗi chiếc đĩa bay có 3 người ngồi trên đó. Người ngoài này có hình dáng rất giống con người nhưng chỉ cao khoảng 0,9 m, mặc trang phục bằng kim loại có kết cấu rất mịn. Cơ thể của những người đó được băng theo cách thức tương tự những bộ đồ mà các phi công thực hiện các chuyến bay trên máy bay siêu thanh hay các phi công thực hiện các chuyến bay thử vẫn mặc”, tài liệu viết.

Dẫn lại tuyên bố của người cung cấp thông tin từ Không quân Mỹ, trong tập tài liệu, đặc vụ Guy Hottel cho hay, các đĩa bay đã bị radar hiệu suất cao của Chính phủ Mỹ phát hiện trong khu vực có sự xung đột giữa sóng radar với cơ chế kiểm soát hoạt động của đĩa bay. Chính thông tin này đã dấy lên những đồn đoán rằng những chiếc đĩa bay đã bị rơi do radar của Mỹ ảnh hưởng tới việc kiểm soát hoạt động của UFO.

Trong bản ghi chép, Guy Hottel cũng cho biết, FBI đã không tiến hành thêm đánh giá nào đối với thông tin đáng chú ý này. Tập tài liệu nói trên sau khi được công bố đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận. Đến năm 2013, chỉ 2 năm sau khi được đăng tải lên FBI Vault theo đạo luật Tự do thông tin, tập tài liệu đã được xem tới gần 1 triệu lần.

Tờ tạp chí Obscura của nhà báo người Mỹ David Plotz cho rằng, sở dĩ tập tài liệu Hottel Memo ngắn ngủi này thu hút sự chú ý bởi nó khiến một số người tin đó chính là vụ “Hồ sơ X” nổi tiếng ngoài đời thực, nhất là khi nó liên quan đến một vấn đề lâu nay vẫn gây tranh cãi - vấn đề đĩa bay và người ngoài hành tinh.

Tập tài liệu không đáng để ý?

Sự chú ý quá lớn của dư luận đã khiến FBI sau đó phải lên tiếng giải thích về vụ việc. Cơ quan này trên website của họ cho biết, tập tài liệu lẽ ra đã kết thúc những đồn đoán về một câu chuyện, tương tự như việc nhiều thông tin khác đã bị xếp lại trong những tập hồ sơ của FBI.

“Song, khi chúng tôi đưa tập tài liệu này lên kho lưu trữ Vault tháng 4/2011, một số đơn vị truyền thông đã chú ý đến và đưa thông tin sai rằng FBI đã đăng tải bằng chứng về vụ rơi UFO ở Roswell, bang New Mexico và việc thu hồi đống đổ nát của các đĩa bay cùng thi thể người ngoài hành tinh. Kết quả là câu chuyện này trở nên nổi tiếng và lưu lượng truy cập vào kho tài liệu Vault tăng vọt”, FBI tuyên bố.

Vụ việc Roswell xảy ra ở phía Tây Bắc của thị trấn Roswell thuộc bang New Mexico của Mỹ vào giữa năm 1947, đến nay vẫn được xem là câu chuyện về đĩa bay nổi tiếng nhất thế giới. Trong vụ việc này, một chủ trang trại ở Roswell đã phát hiện những vật thể lạ trên trang trại của ông và báo cảnh sát. Giới chức Mỹ sau đó ra thông cáo khẳng định đã thu giữ được những mảnh vụn của một đĩa bay.

Tài liệu bí ẩn
 Tài liệu bí ẩn

Song, chỉ vài giờ sau, một chỉ huy của quân đội Mỹ lại tổ chức họp báo khẩn, khẳng định thông tin đĩa bay rơi ở trang trại Foster chỉ là một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Theo vị tướng này, mảnh vỡ “đĩa bay” thực chất là mảnh vỡ của một khinh khí cầu theo dõi thời tiết mang radar được làm bằng nhôm và gỗ. Dù vậy nhưng thông tin do vị Tướng Mỹ đưa ra đã không thuyết phục được nhiều người.

Họ cho rằng chính phủ Mỹ đang cố tình che giấu những gì đã xảy ra ở Roswell. Những động thái mâu thuẫn của giới chức Mỹ sau vụ việc và tuyên bố từ một số người khẳng định là nhân chứng khi vụ việc ở Roswell đến nay vẫn là vụ “phát hiện” UFO nổi tiếng nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo FBI, bản ghi nhớ của đặc vụ Hottel được ghi lại 3 năm sau vụ việc ở Roswell và không có bằng chứng nào cho thấy 2 vụ này có liên quan đến nhau. Bên cạnh đó, FBI cho biết, cơ quan này thi thoảng vẫn tham gia điều tra các báo cáo về UFO và người ngoài hành tinh. Theo yêu cầu của lực lượng Không quân, trong vài năm sau vụ việc ở Roswell, Giám đốc FBI Hoover đã ra lệnh cho các đặc vụ xác minh bất kỳ trường hợp nào tuyên bố nhìn thấy UFO.

Việc xác minh như vậy kết thúc vào tháng 7/1950, tức 4 tháng sau khi có bản ghi nhớ của Hottel. FBI cho rằng, việc không có thêm bất cứ tài liệu nào liên quan đến vụ việc cho thấy Văn phòng FBI ở Washington Field không nghĩ câu chuyện về những chiếc đĩa bay do đặc vụ trên ghi lại đủ các dấu hiệu để tiến hành xem xét kỹ hơn.

FBI cũng khẳng định, bản ghi chép của Hottel không chứng minh sự tồn tại của UFO mà chỉ đơn thuần là ghi chép lại tuyên bố của một người mà chúng tôi chưa bao giờ điều tra. FBI cho biết thêm rằng, một số thông tin cho thấy, bản ghi chép của Hottel thực chất chỉ là văn bản ghi lại kết quả của một trò lừa bịp nhìn thấy FBI vốn xảy ra phổ biến thời đó nhưng họ đã không có đủ thông tin để xác minh giả thuyết này.

Guy L.Hottel sinh năm 1902, tốt nghiệp trường Đại học George Washington ở Washington. Ông gia nhập FBI với tư cách là một đặc vụ vào năm 1934. Vào tháng 12/1936, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng FBI ở Washington. Sau hơn 20 năm làm việc ở FBI, liên tục được tái bổ nhiệm làm đặc vụ phụ trách văn phòng ở Washington, năm 1955, Hottel nghỉ hưu. Ông này đã qua đời vào năm 1990.

Đọc thêm