Hỗ trợ khẩn cấp 2.000 hộ dân Nghệ An gặp khó khăn ở tâm dịch phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định chi 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp 2.000 hộ dân của tỉnh này gặp khó khăn ở tâm dịch phía Nam.
Một trường hợp người dân Nghệ An từ TP HCM được hỗ trợ di chuyển về địa phương tránh dịch COVID-19. Ảnh minh họa
Một trường hợp người dân Nghệ An từ TP HCM được hỗ trợ di chuyển về địa phương tránh dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh đã ký Thông báo hỏa tốc số 5622/TB - BCĐ "về việc hỗ trợ người dân Nghệ An tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19" gửi UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM.

Theo nội dung công văn, những người dân Nghệ An sinh sống tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sẽ được tỉnh hỗ trợ với mức 01 triệu đồng/hộ từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Trước mắt, Tỉnh sẽ hỗ trợ 2.000 hộ, tương đương 2 tỷ đồng để giúp người dân Nghệ An vượt qua khó khăn, cùng địa phương sở tại đẩy lùi đại dịch.

Đọc thêm