Hoa hậu xinh đẹp, tài năng Oh Hyun Kyung sự nghiệp điêu tàn vì clip “nóng” (Kỳ cuối)

(PLVN) - Như đã nói ở kỳ trước, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sau clip nóng do bạn trai cũ phát tán, tên tuổi hoa hậu Oh Hyun Kyung bỗng chốc bị dìm xuống đáy vực. Hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp tiêu tan, Oh Hyun Kyung đã cố gắng gượng vượt qua bi kịch, gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 50...
Oh Hyun Kyung gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 50.
Oh Hyun Kyung gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 50.

Cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn

Năm 2001, khi bê bối năm xưa đã dần lắng xuống, nàng hậu tai tiếng trở lại quê nhà, mang theo hi vọng về một khởi đầu mới yên ả hơn sau chuỗi ngày đầy giông bão, thế nhưng cô chỉ nhận những sự khinh miệt. Một năm sau đó, cô gặp gỡ một doanh nhân Hong Seung Pyo và phát sinh tình cảm. 

Được biết, Hong Seung Pyo là người Mỹ gốc Hàn từng có 18 năm hoạt động trong ngành tài chính xứ cờ hoa trước khi trở về Hàn Quốc. Thời điểm quen mỹ nhân họ Oh, vị đại gia này là chủ tịch của 3 công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn kinh doanh. 

Hong Seung Pyo không để tâm đến quá khứ bẽ bàng của Oh Hyun Kyung, cư xử với cô một cách ân cần, chu đáo và chân thành nhất. Theo tờ Chosun, trong tuyên bố gửi truyền thông vào tháng 8/2002, chủ tịch họ Hong bày tỏ: “Kết hôn là cách để hai người không hoàn hảo hòa làm một, cùng nhau vun vén tổ ấm hạnh phúc. Tôi ngỏ lời cầu hôn vì tin rằng cô ấy chính là tình yêu đích thực và thật tuyệt vời khi dành phần đời còn lại bên nhau”. Cùng năm, bộ đôi người đẹp - đại gia này tổ chức hôn lễ ấm cúng trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. 

Bi kịch khiến Oh Hyun Kyung suy sụp khủng khiếp.
Bi kịch khiến Oh Hyun Kyung suy sụp khủng khiếp.  

Năm 2003, tổ ấm nhỏ của họ đón một bé gái kháu khỉnh.Từ khi cưới được người chồng doanh nhân, hoa hậu Oh Hyun Kyung cố gắng phát triển sự nghiệp kinh doanh, rời xa nghệ thuật và toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ. Sau những đau khổ phải chịu đựng, người ta cứ ngỡ nàng hậu này cuối cùng cũng được hưởng tháng ngày hạnh phúc, bình yên. Thế nhưng, êm ấm chưa được bao lâu, sóng gió lại ập đến với Oh Hyun Kyung lần nữa khi chồng cô bị bắt vì tội tham nhũng. 

Theo đó vào tháng 10/2004, Hong Seung Pyo bị bắt giam vì biển thủ khoảng 4 tỉ won. Chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã ngựa đột ngột của ông xã, cô lại đau đớn khi phát hiện người chồng đầu ấp tay gối bấy lâu đã âm thầm dùng tên của mình để thực hiện các giao dịch tài chính đồng thời lấy nhà của bố mẹ vợ thế chấp. Oh Hyun Kyung càng bàng hoàng, vụn vỡ hơn khi hay tin bạn đời của mình đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có con riêng trước đó. Bị chồng che mắt hết lần này đến lần khác, năm 2006 nữ hoàng sắc đẹp quyết định ly hôn, một mình nuôi con nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn không lâu sau đó, nữ diễn viên phim Pháo hoa xác nhận đã ly dị chồng và nói rằng đó là quyết định tốt hơn cho cả hai. Người đẹp từng thừa nhận trong nước mắt: “Tôi chỉ mới biết rằng mình là người vợ thứ ba của anh ấy. Anh ấy đã qua hai đời vợ và có hai con riêng. Tôi quyết định ly hôn vì điều này”. Sao nữ xinh đẹp nói thêm: “Dù tôi cũng rất muốn duy trì cuộc hôn nhân của mình nhưng chuyện đó thực sự quá khó khăn bởi niềm tin trong tôi đã vụn vỡ”.

Oh Hyun Kyung và con gái trong một sự kiện.
Oh Hyun Kyung và con gái trong một sự kiện.  

Ly dị chồng, cuộc sống của Oh Hyun Kyung rơi vào vô vàn khó khăn khi vừa phải kiếm sống vừa nuôi con nhỏ. Không những thế, trước hành vi phạm pháp của chồng, Oh Hyun Kyung cũng bị dư luận nhắc đến không ít lần. Cô lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích về chuyện ham giàu sang, lấy chồng đại gia để rồi phải “trả nghiệp” hay những việc phạm pháp trong hoạt động kinh doanh của chồng dù Oh Hyun Kyung không hề hay biết. Một lần nữa, cựu Hoa hậu phải nếm trải mùi vị của sự khinh miệt, sỉ vả như sống trong địa ngục một vài năm trước. Có những lúc khó khăn nhất, cô tưởng chừng như có thể chết đi nhưng may thay vẫn còn có con gái bên cạnh. 

Oh Hyun từng tâm sự rằng, cô không nghĩ sau đăng quang hoa hậu, cuộc sống lại nhiều thăng trầm đến vậy. Cô từng có trong tay tất cả khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc nhưng chẳng ngờ nó lại là cột mốc đánh dấu quãng đời đen tối phía trước mà có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. “Tôi phải sống trong địa ngục vì sai lầm không phải do bản thân tạo ra. Cuộc sống hôn nhân sau đó cũng nhiều nước mắt”, diễn viên nói trong một chương trình truyền hình.

Gầy dựng lại sự nghiệp ở tuổi 50

Rời xa showbiz gần 10 năm, cũng là 10 năm bị ghẻ lạnh và lãng quên cô gọi đó là “một cuộc sống địa ngục”. Tuy thất bại liên tiếp thất bại nhưng đó lại trở thành động lực để một lần nữa giúp cô quay lại với đam mê và không đầu hàng trước số phận.

Năm 2007, được sự động viên của các đồng nghiệp thân thiết, Oh Hyun Kyung trở lại màn ảnh với vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình ăn khách “Khi những bà nội trợ hành động”. Tác phẩm nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, sở hữu lượng người xem trung bình gần 25%. Thành công từ bộ phim giúp minh tinh họ Oh được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Top 10 ngôi sao của năm tại SBS Drama Awards. 

Bỏ qua những tai tiếng trong quá khứ, tài năng diễn xuất của hoa hậu nổi tiếng này vẫn khiến các nhà làm phim lần lượt tìm đến cô. Từ đó, Oh Hyun Kyung ghi dấu với những vai người phụ nữ của gia đình, có phần hiền lành, chịu thương, chịu khó. Tiếp sau đó là những bộ phim như Gia đình là số 1, Gia tộc họ Wang, Tạm biệt hôn nhân,  Bốn chàng thợ may… Lối diễn xuất đa dạng, cảm xúc, trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm của Oh Hyun Kyung đưa cô trở thành nhân tố không thể thiếu trong các tác phẩm đình đám xứ kim chi.

Hoa hậu Oh Hyun Kyung lúc mới đăng quang.
Hoa hậu Oh Hyun Kyung lúc mới đăng quang.  

Đặc biệt là trong bộ phim “Hoạ mi trong mưa”, Oh Hyun Kyung ghi dấu ấn sâu đậm với khả năng diễn xuất lôi cuốn. Hóa thân thành người phụ nữ thâm độc và bất chấp Chun Mi Ja, cô khiến khán giả phải ghét cay ghét đắng. Suốt 100 tập phim, Chun Mi Ja đưa người xem đến những cảm xúc bức xúc, điên tiết nhưng đôi khi lại đồng cảm với số phận của cô.

Với kinh nghiệm và kỹ năng thể hiện cảm xúc chuyên nghiệp, Oh Hyun Kyung hoàn thành tốt vai diễn tham vọng này. Thậm chí, dân mạng còn đánh giá đây là nhân vật xuất sắc nhất trong sự nghiệp của người đẹp 50 tuổi. Hoạ mi trong mưa đã ra mắt được gần 5 năm, nhưng vẫn còn đọng lại trong ấn tượng của khán giả một phần nhờ vai đáng ghét kinh điển Chun Mi Ja của Oh Hyun Kyung.

Bên cạnh đó, có thể nói rằng Chun Mi Ja trong Hoạ mi trong mưa là bước chuyển mình của Oh Hyun Kyung từ vai chính diện sang vai phản diện, đồng thời cũng là vai diễn giúp cô chứng minh thực lực của mình sau hàng loạt bê bối đời tư từ những năm trước.

Có thể thấy, nhờ nỗ lực chuộc lỗi với người hâm mộ bằng những tác phẩm chất lượng, scandal trong quá khứ của Oh Hyun Kyung dần đi vào quên lãng.  Nói về chuyện đã qua, Oh Hyun Kyung chia sẻ: “Những gì tôi trải qua quả thật quá sức chịu đựng của một phụ nữ trẻ. Tôi như bị tách biệt với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã được về nhà khi trở lại với công việc diễn xuất”.

Quá khứ ngày một lùi xa còn hiện tại đang dần tốt đẹp, Oh Hyun Kyung trở nên lạc quan, tích cực hơn trước. Những cuộc phỏng vấn của cô không còn chìm trong nước mắt với những câu hỏi về bê bối đời tư mà đã chuyển sang những chia sẻ về phim ảnh, cuộc sống hiện tại của người đẹp. Ngoài đóng phim, sao nữ kỳ cựu tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình, quảng cáo và chăm chỉ cập nhật hình ảnh trên Instagram.

Thêm vào đó, con gái của Oh Hyun Kyung giờ cũng trở thành thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, hiểu chuyện và luôn đồng hành cùng mẹ trong mọi hoạt động. Hào quang ngày trở lại tuy không rực rỡ như năm xưa nhưng cũng đủ khiến Oh Hyun Kyung hạnh phúc và tích cực hoạt động nghệ thuật, chăm sóc con gái.

Ở tuổi 50, Oh Hyun Kyung có cuộc sống yên ả, tự do tự tại. Và dù đã U50 nhưng Oh Hyun Kyung vẫn là “mỹ nhân không tuổi”, luôn khiến khán giả trầm trồ với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn, trẻ đẹp cùng thân hình mảnh mai, tràn đầy sức sống mỗi khi xuất hiện. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1970 tiết lộ là người của công chúng, cô rất chú trọng đến vấn đề nhan sắc và ngoại hình.

Để luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và hoàn hảo nhất, bà mẹ một con phải tuân thủ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Minh tinh 50 tuổi chia sẻ trên Instagram rằng, thời gian gần đây cô bắt đầu tập lại Pilates và Gyrotonic sau thời gian bỏ giữa chừng vì bị tổn thương cơ đùi. Cựu nữ hoàng sắc đẹp cho biết cô không thể lơ là việc tập luyện dù xương khớp yếu và cột sống gặp chút vấn đề.

Trải qua nhiều sóng gió, Oh Hyun Kyung chia sẻ rằng cô trân trọng cuộc sống hiện tại, học được cách yêu thương chính mình, thoát khỏi những mối quan hệ khiến bản thân đau khổ. Bước qua tuổi xế chiều, minh tinh phim Người vợ dũng cảm không còn mặn mà với tình yêu, cô thừa nhận bản thân đang say mê với công việc bận rộn của mình và muốn dành thời gian cho con gái, gia đình cùng bạn bè nhiều hơn.

Đọc thêm