Huyện Đông Sơn (Thanh Hóa): “Nghẹt thở” bên bãi rác quá tải

(PLO) - Người dân mất đất sản xuất để nhường chỗ cho việc xây dựng bãi rác hiện đại để rồi phải sống chung cùng ô nhiễm. Nhiều lần khiếu nại, kéo nhau lên chính quyền để phản đối tình trạng ô nhiễm, nhưng nỗ lực của họ vẫn chẳng cải thiện được tình hình.
Bãi rác đổ lộ thiên chứ không được chôn lấp hợp vệ sinh như đã hứa với người dân.
Một người dân bức xúc cho biết: “Từ khi bãi rác Đông Nam hình thành, người dân chúng tôi sống quanh khu vực phải khốn đốn vì bị ô nhiễm, rồi mất đất sản xuất. Khi chuẩn bị xây dựng, người ta nói với chúng tôi sẽ cho xây dựng một khu xử lý rác thải hiện đại, không ảnh hưởng tới môi trường. Bây giờ mới thấy đó chỉ là những lời hứa suông. Các chú thấy đó, hàng ngày gần 300 tấn rác thải vẫn đang đổ về đây. Bãi rác thì không được chôn lấp hợp vệ sinh, chủ yếu đổ lộ thiên, bốc mùi xú uế ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân chúng tôi. Nước thải chảy ra đen kịt kéo theo mùi hôi thối nồng nặc”.
Ông Lê Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Nam – cũng xác nhận: “Việc người dân phản ánh bãi rác Đông Nam gây ô nhiễm là hoàn toàn đúng sự thật. Tại đây quy tập rác từ TP Thanh Hóa và các vùng phụ cận. Sau khi người dân có ý kiến, chúng tôi đang làm văn bản gửi lên UBND tỉnh để xin ý kiến về vấn đề xử lý môi trường. Công ty đã không làm đúng cam kết ban đầu là chôn lấp hợp vệ sinh, ở đây họ đổ lộ thiên khiến người dân xung quanh phải gánh chịu ô nhiễm. Công ty có xây dựng hệ thống lắng lọc nhưng chỉ hoạt động khi có đoàn kiểm tra, còn họ thường lợi dụng thải qua khe núi rồi chảy trực tiếp xuống sông Hoàng”. 
Là một trong nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm từ bãi rác, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch HĐND xã Đông Nam bức xúc cho biết: “Sau khi nhường đất sản xuất cho Công ty để quy hoạch, xây dựng bãi rác nhưng phía Công ty đã không làm đúng như cam kết ban đầu. Trong các cuộc họp, người dân liên tục có ý kiến phản ánh về tình trạng ô nhiễm này. Bên cạnh đó, họ cũng đưa lên các kiến nghị về biện pháp xử lý ô nhiễm, tuy nhiên đến tình trạng nước thải chảy tràn lan ra ruộng của bà con vẫn không xử lý được, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nhất là việc xã chưa có nước sạch, nước thải từ bãi rác ngấm vào lòng đất ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm thì quá là nguy hiểm. Việc nước thải chảy qua khe núi sau đó chảy ra sông Hoàng thì mức độ ô nhiễm càng lan rộng, không chỉ là một xã, một huyện”.
Trước những bức xúc của người dân xã Đông Nam, chúng tôi đã liên lạc với ông Đỗ Xuân Nẫm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đông Sơn, ông khẳng định: “Cho đến hiện tại, chúng tôi chưa bao giờ nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Đông Nam. Đó là bãi rác của thành phố, các đồng chí muốn biết thì phải xuống thành phố mà làm việc”. 
Một thực tế là người dân xã Đông Nam, huyện Đông Sơn đang phải oằn mình hứng chịu ô nhiễm từ bãi rác này, tuy nhiên cách trả lời thiếu trách nhiệm của vị Trưởng phòng TN&MT khiến không chỉ phóng viên mà đến người dân cũng thật khó chịu!
Đến thực tế tại bãi rác, chúng tôi chứng kiến cả một núi rác khổng lồ được đổ lộ thiên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi muỗi đậu đen ngòm. Nước thải vẫn đang chảy lênh láng ra đồng ruộng của người dân. Thực tế là vậy, nhưng ông Phùng Sỹ Hùng - Phó Giám đốc Xí nghiệp Xử lý môi trường - Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa lại cho rằng: Bãi rác Đông Nam đến thời điểm hiện tại cũng chưa phải quá tải, buổi chiều sau khi công nhân chuẩn bị nghỉ, bạt sẽ được phủ lên toàn bộ bãi rác, còn nước thải được đưa vào hồ để xử lý. 
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, cả bãi rác rộng lớn như vậy chỉ có vài tấm bạt được để ở đây không hiểu có che nổi 1% diện tích của bãi rác?
Những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Đông Nam là hoàn toàn có thật. Thiết nghĩ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần sớm có biện pháp để xử lý tình trạng ô nhiễm tại đây để đảm bảo sức khỏe của người dân cũng như môi trường.