Hy hữu bé 3 tuổi tử vong do uống phải nước nóng

(PLO) - Mẹ vừa rót cốc nước nóng để trên bàn chờ nguội để pha sữa, bé trai 3 tuổi chạy tới và với lấy để uống dẫn tới bỏng nặng và tử vong sau một ngày nhập viện.
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Nạn nhân là cháu B.H.P (SN 2011, HKTT tại gác 3, dãy nhà D50, khu tập thể Đổng Quốc Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).
Theo thông tin từ gia đình cháu P, sự việc đau lòng này xảy ra vào ngày 2/4. Trong lúc chị N.T.P (mẹ cháu P) pha sữa cho cháu uống, trong một phút bất cẩn đã để cốc nước nóng vừa rót trên bàn và đi lấy sữa. Thấy vậy, cậu con trai đã chạy tới bê cốc nước vội vàng uống dẫn tới bị bỏng nặng vùng miệng, thực quản và dạ dày.
Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu P đi cấp cứu tại bệnh viện nhi Trung ương, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu P đã tử vong sau một ngày điều trị.
Ngày 4/4, thi thể cháu P đã được gia đình đưa về an táng.

Đọc thêm