Jeffrey Epstein- gã tỷ phú bệnh hoạn gây rúng động nước Mỹ (kỳ 1)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cho đến thời điểm này, vụ đại án về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein vẫn gây chấn động mỗi khi nhắc đến. Vị tỷ phú này bị truy tố hai tội danh gồm cầm đầu đường dây mại dâm trẻ vị thành niên và âm mưu mại dâm trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, khi mọi việc chưa ngã ngũ, vị tỷ phú này đã tử tự ngay trong tù và để lại phía sau hàng loạt bê bối khủng khiếp.
Tỷ phú Jeffrey Epstein.
Tỷ phú Jeffrey Epstein.

Siêu giàu một cách bí ẩn

Tỷ phú Jeffrey Epstein, lớn lên ở đảo Coney thuộc Brooklyn. Từ nhỏ, Epstein cùng em trai, Mark đã được bao bọc và lớn lên trong gia đình trung lưu. Từ nhỏ, Espein đã tỏ ra vô cùng thông minh, ông ta học nhảy 2 lớp và tốt nghiệp cấp 3 khi mới 16 tuổi. Năm 1974, Epstein trở thành giáo viên dạy giải tích và vật lý tại trường Dalton. Song, công việc này cũng chỉ kéo dài trong vòng 2 năm và bị sa thải vì "thành tích kém".

Sau khi rời khỏi công việc giảng dạy, ông ta đã tạo dựng mối quan hệ với một phụ huynh của học sinh mình, Alan Greenberg, Giám đốc điều hành của ngân hàng Bear Stearns. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, Greenberg đã ấn tượng bởi sự nhạy bén với những con số của Epstein nên hoàn toàn tin tưởng giao một công việc trợ lý tại Bear Stearns cho ông ta.

Năm 1981, Epstein rời Bear Stearns và thành lập công ty tư vấn tài chính riêng mang tên Intercontinental Assets Group Inc (IAG). Công việc chính của IAG là giúp khách hàng thu hồi số tiền bị biển thủ đồng thời cũng hỗ trợ họ cách "tham ô tham nhũng".

Vào khoảng thời gian này, để che đậy những công việc phi pháp của bản thân, Epstein đã nói với bạn bè xung quanh rằng mình là việc giống như một nhân viên tình báo. Ban đầu, có người tỏ ra nghi ngờ nhưng khi thấy mối quen biết của Epstein với các doanh nhân quyền lực cũng như những chuyến du lịch đắt đỏ khắp nơi trên thế giới, họ dần tin điều bạn mình nói là đúng.

Năm 1988, Epstein thành lập J.Epstein & Company (sau này đổi tên thành Financial Trust Company), một công ty quản lý tài chính cho các tỷ phú. Trong thời gian này, Epstein đã trở thành cố vấn tài chính cho tỷ phú Leslie Wexner, Giám đốc điều hành của L Brands và Victoria's Secret.

Đến đầu những năm 1990, ông ta chuyển công ty đến Quần đảo Virgin để tránh việc nộp thuế. Vào đầu những năm 2000, Epstein đã mở rộng danh mục đầu tư của mình bao gồm tài trợ truyền thông, phát triển tài trợ chứng khoán và đầu tư các quỹ đầu cơ, công ty khởi nghiệp. Bên cạnh đó, ông ta cũng thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình để quyên góp hàng triệu USD cho các trường đại học trong đó có Harvard. Có thể nói, cho đến ngày nay, không ai khám phá ra nguồn gốc thực sự về số tài sản khổng lồ của Epstein, chỉ biết ông là một tỷ phú siêu giàu.

Theo những thông tin ghi nhận được, không chỉ là người sáng lập công ty quản lý tài sản Financial Trust, Epstein còn sở hữu 6 bất động sản, bao gồm một đảo riêng ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Ngoài ra, Epstein còn sở hữu hai máy riêng và 15 ô tô đăng ký ở nhiều bang khác nhau. Epstein không xa lạ với những người quyền lực và nổi tiếng.

Riêng dinh thự của tỷ phú Epstein trên đảo Little St. James ở biển Caribe được gọi là “Đảo ấu dâm”. Đảo Little St. James có diện tích hơn 7000m2, nằm cách St. Thomas khoảng 1,6 km về phía Đông Nam và được tỷ phú Jeffrey Epstein mua đứt từ hơn 2 thập kỷ trước. Hòn đảo tư nhân với một dinh thự lớn này chỉ là một phần trong khối tài sản khổng lồ của tỷ phú Mỹ, cùng với các biệt thự sang trọng ở Manhattan, New York và Palm Beach, Florida. Hòn đảo này giống như một pháo đài nổi bất khả xâm phạm.

Epstein sau đó còn mua luôn đảo Great St. James ở gần đó và thuê một số người trên đảo tới làm việc cho mình. Những người làm thuê trên hòn đảo tư nhân của Epstein phải ký cam kết bảo mật thông tin, song có người kể rằng họ tận mắt được thấy nhiều cô gái trẻ, dường như mới tuổi vị thành niên, trong dinh thự của Epstein.

Luôn có những bóng hồng vây quanh Jeffrey Epstein.
Luôn có những bóng hồng vây quanh Jeffrey Epstein.

Ở Manhattan, Epstein sống trong dinh thự trị giá 56 triệu USD - nơi từng là trường nội trú Birch Wathen. Căn hộ có tên viết tắt của ông ta in trên cánh cửa. Epstein cũng thuê riêng một quản gia đeo găng tay trắng để phục vụ trà.

Tại Floria, ông này còn sở hữu biệt thự Palm Beach trị giá hơn 12 triệu USD. Tỷ phú Mỹ di chuyển bằng chuyên cơ riêng, có ít nhất 15 xế hộp, trong đó có 7 chiếc Chevrolet Suburbans.

Epstein không uống rượu, chơi thuốc hay hút thuốc và yêu cầu người bên cạnh không được làm vậy. Epstein tập yoga và tắm nhiều lần trong ngày. Người đàn ông này không thích ăn nhà hàng, chủ yếu ăn ngũ cốc nguyên cám, proteins và rau xanh…

Nhà tài phiệt được mô tả thích sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, thường xuyên tham gia các buổi bán đấu giá. Ông yêu thích đồ chay và chơi những bản nhạc lạ kì trên chiếc piano lớn. Ở căn nhà khu Upper East Side, Epstein treo bức hình của ngôi sao truyền hình thập niên 80 - Morgan Fairchild - người ông ta gọi là mẫu phụ nữ lí tưởng, bất chấp bà đã ngoài 50 tuổi lúc đó.

Tỷ phú Epstein chưa có vợ, được mô tả là người hào hoa, có khiếu hài hước, song là một người bí ẩn đối với truyền thông. Người đàn ông này chuộng diện kiểu áo phông polo, mở cúc trên và mặc quần jean kể cả ở các bữa tiệc sang trọng - nơi những người tham dự đều được yêu cầu mặc vest chỉn chu. Và Epstein giàu, điều đó không thể chối cãi…

Điều đáng chú ý là không ai thực sự biết cách ông ta kiếm tiền. Có rất nhiều điều về cuộc sống của Epstein vẫn còn là bí ẩn. Ông ta không có bằng đại học, không có giấy phép làm trung gian tài chính. Danh tiếng là một "bậc thầy" tài chính của ông ta dường như không có bằng chứng nào cụ thể nào ngoài các mối quan hệ của với những người có vai vế.

Có thể nói, thành công tài chính của Epstein phụ thuộc vào mạng lưới quan hệ rộng, giúp ông mở những bữa tiệc tại gia, nơi ông ta có thể giao lưu với các học giả, chính trị gia, nhà tài chính, thành viên hoàng gia và cả những cô gái xinh đẹp…

Hành vi ấu dâm đồi bại với các bé gái tuổi từ 13-17

Tỷ phú Epstein bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại sân bay Teterboro ở New Jersey hôm 6/7/2019 và bị truy tố với hai tội danh: tổ chức đường dây mại dâm và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Epstein đã bị bắt tại sân bay Teterboro ở New Jersey, ngay sau khi trở về từ Paris trên chuyên cơ cá nhân và bị đưa tới thẳng nhà tù liên bang. Trước đó, đặc vụ liên bang đã phá cửa để vào nhà ông này để thực hiện lệnh khám xét.

Tờ Nytimes gọi vụ việc của tỷ phú Jeffrey Epstein có thể sẽ trở thành “vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, sau chấn động vụ đường dây chạy trường nước Mỹ bị phanh phui hồi tháng 3. Thậm chí, vụ việc này có tính chất phức tạp hơn khi có liên quan đến nhóm công tố viên kỳ cựu.

Nhật báo Mỹ cho biết, cuộc điều tra bắt đầu từ việc cha mẹ của một cô gái 14 tuổi tố cáo Epstein hồi năm 2005 cho cảnh sát địa phương. Các nạn nhân khác đều lên tiếng ngay sau khi bị Epstein ép buộc quan hệ tình dục. Nhưng vào năm 2007, các công tố viên ở Miami đã thực hiện một thỏa thuận bí mật với ông Epstein cho phép ông tránh bị truy tố liên bang.

Theo tiết lộ từ tờ Miami Herald hồi tháng 11/2018, Alexander Acosta - hiện là Bộ trưởng Lao động Mỹ - là thành viên của nhóm công tố viên đã thực hiện “thỏa thuận trọn đời” với Epstein. Theo tờ này, Acosta đã gặp riêng và đàm phán với một trong các luật sư của Epstein - ông Jay Lefkowitz, tại văn phòng luật Kirland & Ellis - nơi mà Acosta từng là đối tác. Ken Starr, một luật sư khác làm việc cho Epstein cũng tham dự. Sau nhiều tháng đàm phán, văn phòng công tố của Acosta đã không truy tố Epstein về hai tội danh bao gồm hành vi lạm dụng tình dục và tổ chức mại dâm trẻ vị thành niên. Thay vì nhận án tù chung thân, Epstein chỉ phải thụ án 13 tháng tù, bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục và được tại ngoại sau đó.

Đến nay, phía Bộ tư pháp Mỹ vẫn chối bác bỏ thỏa thuận hồi năm 2007. Họ cho rằng công tố viên đã vi phạm Đạo luật Quyền của Nạn nhân vì không cho hơn 30 người không được xác định biết về thỏa thuận này để họ có cơ hội phản đối. Văn phòng của Bộ Tư pháp đang điều tra xem các luật sư của chính phủ liệu có hành vi sai phạm trong vụ Epstein hay không.

Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, quyền lực và tiền bạc không thể “bịt miệng” được cộng lý, theo báo New York Post, lần này tỷ phú Jeffrey Epstein bị cáo buộc trong giai đoạn 1999-2006 đã dụ dỗ khoảng 30 bé gái tuổi từ 13 đến 17 tới thăm biệt thự riêng tại Manhattan, New York và Palm Beach, Florida để massage khỏa thân, quan hệ tình dục. Ông còn cho các nạn nhân vài trăm USD mỗi người nếu chiêu dụ thêm các cô gái cùng độ tuổi vào đường dây.

Theo bản cáo trạng lần này, các chiêu trò về việc buôn bán tình dục và lối sống xa hoa của Jeffrey Epstein. Cáo trạng mô tả, Jeffrey Epstein “cố tìm kiếm trẻ vị thành niên” và “biết nhiều nạn nhân của mình chưa đủ 18 tuổi vì họ đã khai báo trước”.

Theo hồ sơ tòa án ở Florida, các nhà chức trách cho biết có ít nhất 40 cô gái tuổi vị thành niên đã được mời đến biệt thự Palm Beach của Epstein và biến thành những cuộc gặp gỡ tình dục. Ông này ra lệnh cho nhân viên đưa các bé gái tuổi teen địa phương đến nhà riêng để quan hệ. Có ít nhất 3 nhân viên của Epstein trực tiếp tham gia hỗ trợ, một người bố trí tại New York, trong khi hai trợ lý khác chịu trách nhiệm tại ở Palm Beach, Florida. Họ là người sắp xếp lịch gặp gỡ và hộ tống các nạn nhân đến căn phòng bí ẩn trong nhà - nơi Epstein đang đợi sẵn.

Theo lời khai của nạn nhân, ban đầu họ được yêu cầu massage cho Epstein, sau đó là chụp ảnh khỏa thân và dần dần bị buộc thực hiện hành vi tình dục. “Đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề, hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh khỏa thân và bán khỏa thân cùng các đĩa CD được tìm thấy giấu trong két sắt. Đây là những hình ảnh của các cô gái trẻ, một số thuộc trẻ vị thành niên đều là nạn nhân của Epstein”, phía công tố viên cho hay.

Bản cáo trạng tiết lộ, Epstein thông qua các nhân viên và cộng sự để đảm bảo luôn có một “nguồn cung cấp ổn định”. Tỷ phú Mỹ chiêu trò dùng tiền lẻ để dụ dỗ và “tuyển thêm” trẻ vị thành niên vào đường dây của mình. Theo đó, mỗi người sẽ được trả vài trăm USD nếu dụ dỗ thêm các cô gái cùng độ tuổi vào đường dây của mình. Bằng cách này, Epstein đã tạo ra mạng lưới rộng lớn các nạn nhân để thỏa mãn hành vi tình dục.

Nhà tài phiệt Mỹ đặc biệt thích các cô gái tóc vàng vì trông vừa có vẻ quý tộc vừa toát ra sự ngây thơ. Những người trong độ tuổi được Epstein chấp thuận thường không phải những kẻ đào mỏ. Họ đều là người mẫu, thuộc “team dùng túi Gucci”, ở diện được bay miễn phí tới Miami hoặc là những cô gái vừa tốt nghiệp đại học không quan tâm đến khoảng cách 30 tuổi. Một số người trong đó muốn bước chân vào thế giới của phi cơ riêng và giới nhà giàu quốc tế. Trong những năm sau đó, Epstein lại thích kiểu phụ nữ Đông Âu.

David Boies - luật sư của các nạn nhân cáo buộc Epstein - cho biết, có hai loại phụ nữ trong độ tuổi khác nhau liên quan đến vị tỷ phú người Mỹ này. “Một số cô gái là trẻ vị thành niên, số khác thường là những người khoảng 20 tuổi. Họ trở thành một phần của đường dây buôn bán dâm và thường bị đem chia sẻ cho người khác. Những ai thuộc độ tuổi mà Epstein ưng ý, ông ta sẽ không giới thiệu họ cho người khác nữa”, ông David nói.

Jeffrey Epstein đã chết?

Epstein bị giam giữ tại nhà tù liên bang kể từ sau phiên điều trần hôm 15/7/2019, do không được tại ngoại. Tuy nhiên, trong lúc bị giam chờ xét xử, Epstein đã tự tử trong nhà tù ở khu Manhattan tối 9/8 và được phát hiện vào sáng 10/8.

Trước đó, Epstein được cho là từng cố tự sát hôm 23/7 sau khi người ta phát hiện dấu vết dây hằn quanh cổ. Kể từ đó, nhà chức trách đã giám sát chặt chẽ và tiến hành đánh giá tâm lý hàng ngày của tỷ phú này, nhưng vẫn đưa ông ta trở lại buồng giam ban đầu một tuần sau đó.

Cái chết của Epstein dấy lên nhiều nghi vấn bởi Trung tâm cải huấn Metropolitan (MCC) ở New York từ lâu được đánh giá là nhà tù an ninh nghiêm ngặt bậc nhất để giam giữ những tù nhân thuộc diện theo dõi đặc biệt. Theo đó, Trung tâm cải huấn cao 12 tầng, được xây dựng vào năm 1975, từng là nơi giam giữ các tội phạm khét tiếng như trùm ma túy Mexico “El Chapo” Guzman hay thủ lĩnh mafia John Gotti. Theo Cục nhà tù Liên bang, MCC có sức chứa 474 tù nhân, nhưng vào thời điểm Epstein chết, nơi này giam 763 tù nhân nam.

Làn sóng phẫn nộ tẩy chay gã tỷ phú bệnh hoạn vì hành vi ấu dâm.

Làn sóng phẫn nộ tẩy chay gã tỷ phú bệnh hoạn vì hành vi ấu dâm.

Các điều kiện của nhà tù liên bang Metropolitan khác xa với cuộc sống sang trọng, xa xỉ mà Epstein quen sống. Các tù nhân mô tả họ nhìn thấy những con chuột lớn chạy trong phòng giam, điều hòa nhiệt độ ồn ào đến mức không ngủ được, tối tăm và thiếu nước vệ sinh. Trùm ma túy Guzman từng gọi đây là “nơi tra tấn”. “Tôi bị ép uống nước vệ sinh.

Ở nơi ngày cũng như đêm, ánh sáng hiếm hoi tôi nhìn thấy là xuyên qua lỗ thông hơi”, El Chapo nói. Thậm chí, Metropolitan là một nơi “bẩn thỉu, lạnh lẽo, và hoàn toàn cô lập”, kèm theo những quy tắc ngớ ngẩn như tù nhân không được đọc báo nếu chưa ở đây đủ 30 ngày. “Phòng giam chật hẹp, ẩm ướt, đầy chuột và gián…”, theo báo New York Times, tỷ phú Jeffrey Epstein căm ghét xà lim ở nhà tù này, nơi chỉ cách ngôi biệt thự rộng mênh mông trị giá 56 triệu đô la của ông có vài dãy nhà.

Giống như các tù nhân khác, Epstein phải đối mặt với các vấn đề tương tự. Vì sợ trở thành đối tượng bị đánh đập của bạn tù, tỷ phú Jeffrey Epstein còn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của họ. Tại đây, ông Epstein mua sạch hàng trong các máy bán đồ uống và bánh kẹo và hầu như không nói chuyện với ai.

Nhà tỷ phú cũng tìm cách thoát khỏi ngục tù bằng mọi giá, thậm chí trả tiền rất sộp cho nhiều luật sư để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho ông những lúc đến thăm. Theo Daily Beast, những ngày cuối đời, Epstein ăn suất cơm ngay trên sàn đá, liên tục yêu cầu xin thêm giấy vệ sinh và sống “như một con lợn trong chuồng”. Trong những ngày cuối cùng, Epstein không còn tắm rửa, cạo râu, và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề.

Vào ngày13/8, các nhà hành pháp tiết lộ tỷ phú Epstein dường như đã quỳ gối xuống sàn thắt cổ bằng thòng lọng tự chế từ ga trải giường. Tỷ phú được phát hiện khi đã ở trong tình trạng “không phản ứng”. Epstein được đưa đến bệnh xá trong nhà tù sau đó chuyển tới bệnh viện ở khu Hạ Manhattan nhưng không qua khỏi.

Mặc dù được đặt chế độ theo dõi, giám sát tự tử. Thế nhưng theo một người đại diện cho các giám thị tại MCC nói với CBS News rằng, cái chết của Epstein không có gì đáng ngạc nhiên bởi nhân lực ở đây hoàn toàn không đủ. Nhiều giám thị làm việc hơn 60 giờ một tuần dẫn tới “quá sức và không còn tỉnh táo”.

Theo AP, nhà tù này thiếu nhân lực đến mức giám thị từ các nhà tù khác được thưởng 10.000 USD nếu đồng ý đến đây làm việc. Các quản giáo đôi khi làm việc tới 16 giờ một ngày. Một nguồn tin thông thạo về trường hợp của Epstein cho biết quản giáo giám sát tỷ phú này đã làm việc tăng ca 5 ngày liên tiếp, còn một người khác bị bắt làm thêm giờ vào ngày Epstein treo cổ.

Tình trạng thiếu thốn nhân lực càng trở nên tồi tệ khi chính phủ Mỹ đóng cửa do Nhà Trắng và đảng Dân chủ không thống nhất được về ngân sách xây tường biên giới phía nam hồi tháng một. Khi đó, các tù nhân đã tổ chức tuyệt thực với cáo buộc họ bị tước quyền thăm thân.

Theo New York Times, tỷ phú Epstein gần đây được dỡ bỏ chế độ giám sát tự tử và chuyển đến khu giam giữ đặc biệt, nơi ông ta bị giám sát 24/24h và được đánh giá về tâm thần hàng ngày. Hai tuần trước, Epstein từng được phát hiện nằm trên sàn phòng giam với các vết thương ở cổ, dường như là do định tự tử.

Hai quản giáo được phân công kiểm tra tù nhân này 30 phút một lần đã không thực hiện đúng nhiệm vụ vào đêm Epstein chết. Tỷ phú đáng lẽ ra bị giam cùng một tù nhân khác nhưng người này được cho là đã bị chuyển đi và không có người nào thay thế.

Cơ quan quản lý nhà tù liên bang Mỹ tuyên bố, đây là một vụ tự tử. Song, trong dư luận có nhiều ý kiến nghi ngờ nhận định này. Họ đặt ra câu hỏi, ông Epstein chính xác đang nắm giữ những thông tin hệ trọng gì và tại sao một nghi phạm đang bị giám sát nguy cơ tự tử như ông ta lại có thể kết liễu cuộc đời mình trong buồng giam như vậy…

(Còn tiếp)

Đọc thêm