Katie Taylor - Huyền thoại quyền anh của Ireland

(PLVN) - Katie Taylor (SN 2/7/1986) là một võ sĩ chuyên nghiệp người Ireland và là cựu cầu thủ bóng đá. Cô là nhà vô địch thế giới hai hạng cân và là nhà vô địch hạng nhẹ không thể tranh cãi hiện tại khi cùng lúc nắm giữ bốn danh hiệu lớn trên thế giới...
Nữ vô địch quyền anh thế giới Katie Taylor.
Nữ vô địch quyền anh thế giới Katie Taylor.

Katie Taylor đã giữ danh hiệu WBA kể từ năm 2017;  danh hiệu  IBF  từ năm 2018;  và các  danh  hiệu  WBC, WBO và Ring kể từ năm 2019, cô cũng đang giữ danh hiệu vô địch hạng nặng WBO năm 2019. Sau chiến thắng của cô trước Delfine Persoon năm 2019, cô trở thành một trong bảy võ sĩ duy nhất trong lịch sử bất kể nam hay nữ, cùng lúc nắm giữ cả bốn danh hiệu lớn trên thế giới trong môn quyền anh là WBA, WBC, IBF và WBO, cùng với  Bernard Hopkins  (2004),  Jermain Taylor  (2005),  Cecilia Brækhus  (2014),  Terence Crawford  (2017),  Oleksandr Usyk (2018) và Claressa Shields (2019).

Trong sự nghiệp quyền anh nghiệp dư thành công của mình, Taylor đã giành được năm huy chương vàng liên tiếp tại Giải vô địch thế giới dành cho nữ, sáu lần giành huy chương vàng tại  Giải vô địch châu Âu và năm lần vàng tại Giải vô địch Liên minh châu Âu.  Có thể nói, cô là một võ sĩ cực kỳ nổi tiếng ở Ireland, cô được ghi nhận trong việc nâng cao hình ảnh của quyền anh nữ trong và ngoài nước.

 

Được coi là vận động viên Ailen xuất sắc trong thế hệ của mình, cô là người mang cờ cho Ireland tại lễ khai mạc Thế vận hội London 2012 trước khi giành huy chương vàng Olympic ở hạng cân nhẹ trong kỳ thế vận hội ấy.  Theo Matchroom Boxing, Taylor chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2016 và được biết đến với phong cách đấm bốc mạnh mẽ, nhịp độ nhanh. Sức mạnh của cô được đánh giá, so sánh với một võ sĩ nam.

Tính đến tháng 7 năm 2019, Taylor được  BoxRec  xếp hạng là nữ  võ sĩ  hạng nhẹ hoạt động tốt nhất thế giới và là võ sĩ quyền anh số một trong bảng xếp hạng. Taylor sinh ra và lớn lên ở Bray, County Wicklow và là con gái bà Ailen Bridget và cha là người Anh tên Peter Taylor. Cha cô được sinh ra gần Leeds và lớn lên ở Birmingham. Ông Peter Taylor đến Bray để làm việc cùng cha mình trong các khu giải trí trên bờ biển Bray.  Sau khi gặp và kết hôn với Bridget, Peter Taylor quyết định định cư ở Ireland. Năm 1986, ông là một võ sĩ hạng nặng tại Ailen. 

Peter cũng chính là huấn luyện viên đấm bốc toàn thời gian của Katie. Ông cũng huấn luyện  Adam Nolan, giống như Katie, cũng đại diện cho Ireland tại Thế vận hội mùa hè 2012. Bridget cũng phát triển mối quan tâm đến quyền anh và trở thành một trong những nữ trọng tài và thẩm phán sớm nhất ở Ireland. Có thể nói, Katie đến với quyền anh xuất phát từ niềm đam mê của người cha với môn thể thao này.

Taylor có ba anh chị em là Lee, Sarah và Peter, sau này là giáo sư toán học tại Trinity College Dublin. Từ năm 1999 đến 2005, Taylor đã tham dự Trường Cộng đồng St. Kilian ở  Bray.  Ba anh chị của cô đều học cùng trường. Cũng như đấm bốc và chơi  bóng đá cho hiệp hội. Khi còn là một nữ sinh, Taylor cũng chơi  bóng đá Gaelic  và  camogie  của  phụ nữ  với các  câu lạc bộ  địa phương của cô là Bray Emmets và Fergal Ós.  Khi còn là một nữ sinh, Taylor đã chơi  bóng đá hiệp hội  cho St Fergal›s và Newtown Jun trong Wicklow và District Schoolboys League. 

Katie Taylor trong một trận so găng.
Katie Taylor trong một trận so găng.  

Taylor chơi trong các đội với các chàng trai.  Cô cũng đại diện cho giải đấu tại Kennedy Cup, một giải đấu liên thể và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ở cấp câu lạc bộ cấp cao, Taylor đã chơi trong  Giải bóng đá nữ Dublin  cho St James  ,  St Catherine  và  Peamount United.  Taylor đã chơi cho St James’s Gate trong  trận  chung kết  DWSL Premier Cup  2003  với  Dundalk City.  Taylor cũng chơi cho Peamount United trong trận chung kết FAI Women›s Cup 2005.

Năm 2009, Taylor là thành viên của đội St Catherine lọt vào trận chung kết FAI Women’s Cup.  Năm 2010, cùng với Nicola Sinnott , Áine O›Gorman , Sara Lawlor và Louise Quinn, Taylor là thành viên của đội bóng Peamount United, giành giải bóng đá nữ Dublin, Giải vô địch bóng đá nữ DWSL và Cúp nữ FAI. Taylor đại diện cho  đội tuyển bóng đá quốc gia của Cộng hòa Ireland ở tuổi dưới 17. Khi đó, cô mới 14 tuổi nhưng đã chơi cho đội 17 và 15 tuổi khi cô ấy bắt đầu chơi cho đội 19 tuổi. 

Theo Taylor, việc tập luyện đấm bốc của cô đã giúp ích cho sự nghiệp bóng đá của cô vì nó khiến cô có thể lực đủ mạnh để thu hẹp khoảng cách tuổi tác.  Vào ngày 25/9/2003, Taylor đã ghi được bốn bàn thắng cho CH Ailen dưới 19 tuổi trong một  vòng loại Giải vô địch U19 Nữ UEFA năm 2004 trước Macedonia. Từ năm 2006 đến 2009, Taylor đã có 11 lần ra sân và ghi 2 bàn cho đội bóng cao cấp.

Cô đã ra mắt bóng đá quốc tế vào ngày 22/4/2006 trong trận đấu với Thụy Sĩ  trong  vòng loại FIFA World Cup 2007 tại Công viên Richmond .  Năm 2006, Taylor cũng chơi cho CH Ailen trong một trận giao hữu với Hoa Kỳ. Taylor đã ghi bàn thắng quốc tế cao cấp đầu tiên của mình vào ngày 1/4/2007 trong vòng loại UEFA Women’s Euro 2009 với Hungary tại Công viên Tolka. Mục tiêu của Taylor đã giúp Cộng hòa Ireland giành được 2 trận1. 

Cô đã ghi bàn thắng thứ hai trong cùng một chiến dịch vòng loại trong trận thua 4/1 trước  Ý  vào ngày 16/2/2008.  Cô cũng bị đuổi khỏi sân trong cùng một trận đấu.  Cô xuất hiện quốc tế cuối cùng vào ngày 24/9/2009 khi cô vào sân trong vòng loại FIFA World Cup 2011 với Kazakhstan  Cô cũng là thành viên của Bray Runners, một  câu lạc bộ  điền kinh  địa phương.  Một số trường đại học Mỹ đã cung cấp học bổng thể thao cho cô trong khi cô vẫn còn là học sinh tại St Killian.

Tuy nhiên, cô đã chọn tham dự  UCD nổi tiếng với học bổng thể thao. Tuy nhiên, khi sự nghiệp thể thao của Taylor bắt đầu cất cánh, cô quyết định bỏ ngang việc học tại UCD.

(Còn nữa) 

Đọc thêm