Khác lạ: Khách đi lễ Phủ Tây Hồ được gửi xe miễn phí

(PLO) - Cán bộ chiến sỹ Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Đoàn thanh niên quận Tây Hồ tổ chức trông giữ xe miễn phí cho nhân dân đi lễ, tham quan tại phủ Tây Hồ.
Khác lạ: Khách đi lễ Phủ Tây Hồ được gửi xe miễn phí

Mỗi dịp Tết đến xuân về, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại nhộn nhịp khách thập phương đến lễ. Ngày 16/2 (tức mùng 9 Tết Bính Thân), lượng người đến lễ tại nơi đây vẫn đông đúc.

Thế nhưng, điểm khác biệt năm nay trong công tác ra quân của quận Tây Hồ đó chính là những biển, chỗ trông giữ xe miễn phí làm người dân ai cũng bất ngờ về mô hình mới này.

Điểm trông xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ.
 Điểm trông xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ.

Khi người dân đến Phủ Tây Hồ sẽ không còn chịu cảnh "chặt chém" vé gửi xe cắt cổ nữa. So với mọi năm thì đây cũng là điểm nóng về hiện tượng các bến bãi trông giữ xe thừa dịp mọc lên chặt chém du khách thập phương.

Nếu giá trông xe máy trung bình của chùa Trấn Quốc có giá 10 nghìn đồng, giá ô tô là 50 nghìn đồng thì khi người dân đến đây lễ Phủ hoàn toàn có thể gửi xe thoải mái trong bãi mà không phải tốn một đồng gửi xe nào.

Một cán bộ công an quận cho biết, do luôn đông đúc hơn các đền, chùa khác trong khu vực, lại thêm lợi thế đất trống của sân bóng đá của địa bàn, nên lực lượng công an quận Tây Hồ cùng Đoàn TNCS HCM Quận đã thực hiện việc làm tốt đẹp đó.

Rất nhiều khách thập phương đến đây bất ngờ. Chị Nguyễn Thị Vân (Thanh Hóa) cho biết, đoàn đi từ sáng và khi đến đây tưởng như đông so với mọi năm và phải đi bộ từ xa vì không có chỗ để xe nhưng khi đến đây mới biết từ bãi gửi vào Phủ chỉ có vài chục bước chân.

Các xe đến lễ Phủ được lực lượng chức năng chỉ dẫn tận tình.
 Các xe đến lễ Phủ được lực lượng chức năng chỉ dẫn tận tình.

Nhiều người cho rằng hành động này chỉ mang tính hình thức nên có người vẫn chuẩn bị sẵn tư thế trả tiền gửi xe nếu được yêu cầu. Thế nhưng khi lấy xe ra mà không hề mất bất cứ khoản tiền nào, rất nhiều người cảm thấy ấm lòng khi du xuân dịp đầu năm.

Được biết, năm nay Đoàn thanh niên Công an quận đã huy động 30 cán bộ chiến sỹ công an quận cùng 20 cán bộ, đoàn viên phường sở tại (tổng số 50 người 1 ngày) tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người dân tại phủ Tây Hồ. Thời gian kéo dài từ 29 Tết (âm lịch) tới hết tháng Giêng.

Đọc thêm