Kinh hoàng lửa đánh sập khu chợ cùng hàng chục nhà trọ ở Long An

(PLO) - Cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ gây thiệt hại nghiệm trọng.

Hỏa hoạn xảy ngày 9/4 ở ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngọn lửa bùng lên từ kho phế liệu các vật dụng dễ phát hỏa nằm liền kề chợ tạm. 
Người dân phát hiện tri hô, kéo nước ứng cứu. Tuy nhiên, lửa lan nhanh rồi bén qua các khu vực khác. Những bình gas ở bên trong hiện trường chưa đưa kịp ra ngoài cũng bất ngờ phát nổ. 
Lửa phủ kín chợ và các dãy trọ xung quanh làm cho lực lượng tại bất. Hàng chục hộ dân sống trong các dãy nhà trọ và tiểu thương ở chợ sợ tháo chạy thoát thân khi chứng kiến khu vực rộng lớn bị nhấn chìm trong biển lửa.
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn
 Hiện trường xảy ra hỏa hoạn
Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy KCN Long Hậu, tỉnh Long An và Hiệp Phước huyện Nhà Bè, TP.HCM có mặt triển khai phương án dập lửa. Lính cứu hỏa phải chia ra thành nhiều nhóm nhỏ phun nước tứ phía và cô lập xung quanh.Gần giờ phun nước, đám cháy được khống chế.
Tại hiện trường, có ít nhất  35 sạp hàng buôn bán của tiêu thương cháy rụi. Cạnh đó, 3 dãy phòng trọ gồm 37 phòng của công nhân kế bên chợ cũng bị thiêu rụi. Tài sản, vật dụng sinh hoạt cháy trơ khung, hư hỏng.
Theo cơ quan công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì các sạp hàng bị xảy ra sự cố chủ yếu buôn bán trái cây, hàng ăn. Mỗi sạp có diện tích khoảng 4 mét. Rất may, ngày lễ mọi người được nghỉ nên không có thương vong về người. 
Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm