“Bản trường ca chinh phục sông Đà”

(PLO) - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An đã khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La (Ban A Sơn La).
Thủy điện Sơn La - công trình vĩ đại của đất nước
Thủy điện Sơn La - công trình vĩ đại của đất nước

Ông An nói, với  thành tích hoàn thành Thủy điện Sơn La về đích trước 3 năm và Thủy điện Lai Châu dự kiến hoàn thành trong cuối năm 2016 - về đích trước 1 năm, với chất lượng được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh giá cao, Ban A Sơn La xứng đáng là một đơn vị quản lý dự án mẫu mực của EVN, qua đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và EVN giao, góp phần cùng toàn Tập đoàn đảm bảo mục tiêu cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ đời sống của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội. 

Theo lãnh đạo Ban A Sơn La, ngay từ những ngày đầu được thành lập (1/11/1996), Ban còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cả nhân lực và cơ sở hạ tầng trong khi phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề là chuẩn bị đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng các dự án có quy mô lớn mang tầm quốc tế, đòi hỏi kỹ thuật cao, áp dụng công nghệ mới. 

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của lãnh đạo EVN, sự chủ động nỗ lực  của tập thể Ban, đơn vị đã từng bước kiện toàn bộ máy, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác điều hành ở Hà Nội và Sơn La, Lai Châu, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết khởi công, xây dựng công trình Thủy điện Sơn La (công suất 2.400 MW), tiếp đó là Thủy điện Lai Châu (công suất 1.200 MW) trên dòng chính sông Đà.

Tổng Giám đốc EVN (thứ 2 phải qua) trao cờ thi đua của Tập đoàn EVN cho Ban A Sơn La
Tổng Giám đốc EVN (thứ 2 phải qua) trao cờ thi đua của Tập đoàn EVN cho Ban A Sơn La

Theo Tổng Giám đốc EVN, trong thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là rất nặng nề với nhiều thách thức, vì thế, Ban A Sơn La  sẽ tiếp tục được giao quản lý các dự án nguồn điện khác, trước mắt là Thủy điện Hòa Bình mở rộng, phấn đấu khởi công dự án năm 2018 và phát điện theo tiến độ Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo định hướng của Tập đoàn, Ban A Sơn La sẽ tiếp tục được kiện toàn, nâng cao năng lực để trở thành Ban Quản lý dự án ngày càng chuyên nghiệp, đủ khả năng quản lý nhiều loại hình công trình nguồn điện từ thủy điện, nhiệt điện than, tuabin khí cũng như các loại hình dự án khác không chỉ quản lý dự án cho Tập đoàn mà còn cho các doanh nghiệp khác

“Các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Ban có thể tự hào bởi mồ hôi, công sức, ý chí quyết tâm, tinh thần lao động quên mình của các đồng chí đã tạo nên những kết quả to lớn, đóng góp quan trọng trong thành công của 2 dự án trọng điểm quốc gia là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu - những công trình vĩ đại của đất nước, tiêu biểu cho trái tim và trí tuệ người Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, Ban A Sơn La và các lực lượng thi công trên công trường là những người đã trực tiếp viết nên “Bản trường ca chinh phục sông Đà” hào hùng, giấc mơ ngàn đời của cha ông ta và bao thế hệ người Việt Nam.”, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh tại lễ mừng Ban này tròn “20 tuổi”.

Đọc thêm