“Người lạ” đang làm gì ở BOT Cai Lậy?

(PLO) - Đến tối 2/12, Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã liên tục “vỡ trận” hơn 10 lần xả trạm để giải phóng lượng xe ùn ứ, ách tắc giao thông; xuất hiện nhóm người lạ mặt đe dọa tài xế.
Đối tượng “lạ mặt” đe dọa tài xế tại trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Đối tượng “lạ mặt” đe dọa tài xế tại trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Trong ngày 2/12, ở Trạm Thu phí Cai Lậy việc xả trạm, đóng trạm diễn ra nhiều lần, do các tài xế liên tục đổi “chiến thuật” khi qua trạm BOT Cai Lậy.

Có những tài xế “chơi chiêu cũ”, dùng tiền lẻ qua trạm thu phí nhưng lại yêu cầu nữ nhân viên thu phí phải kiểm đếm tiền nhiều lần, yêu cầu dùng thiết bị soi chiếu phòng ngừa tiền giả; nhiều tài xế cho xe dừng tại khu vực thu phí nhưng kiên quyết không nộp phí vì cho rằng đặt trạm ở vị trí không đúng cần phải di dời. Quyết liệt hơn, một chủ xe đò bức xức đã xuống xe to tiếng bày tỏ sự phản đối việc thu phí... sau những động thái phản ánh của cánh tài xế dẫn đến ùn ứ nên Trạm BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm để cho xe lưu thông qua giải tỏa mật độ xe đông đúc tại khu vực trạm thu phí.

Theo ghi nhận của PV, lúc 15 giờ 15 phút chiều 2/12, một nữ tài xế lái ô tô 4 chỗ từ hướng miền Vĩnh Long về TP HCM dừng lại trả phí bằng tiền mệnh giá 500 đồng. Phía nhân viên trạm đề nghị vào làn khác để thu tiền lẻ nhưng nữ tài xế kiên quyết mua vé tại cabin đang dừng đỗ xe. Nhân viên BOT Cai Lậy thu tiền mua vé và nữ tài xế trả từng tờ tiền mệnh giá 500 đồng, do sơ suất nữ tài xế còn làm rơi tiền trong lúc trả tiền mua vé… Việc trả tiền mua vé kéo dài trong vài phút dẫn đến dòng xe phía sau ùn ứ và Trạm BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm để giải tỏa mật độ xe đông đúc đang chờ phía sau; được xả trạm xe lưu thông qua không phải tốn phí nhiều tiếng reo vui mừng và tiếng vang lên, hưởng ứng.

Quốc lộ 1 thông thoáng khi Trạm thu phí BOT Cai Lậy xả trạm tạm ngưng thu phí.
Quốc lộ 1 thông thoáng khi Trạm thu phí BOT Cai Lậy xả trạm tạm ngưng thu phí.

Từ khoảng 19 ngày 2/12, lực lượng bảo vệ được tăng cường ở khu vực cabin thu phí Về phía trạm thu phí, những nhân viên thu phí, bảo vệ, hướng dẫn phân luồng xe vào làn thu phí...

Điều đáng nói trong ngày 2/12, các tài xế phản ánh việc xuất hiện nhóm  “người lạ” “hỏi thăm” tài xế khi chậm di chuyển chậm trong quá trình lưu thông qua trạm thu phí BOT Cai Lậy. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một tài xế xe container qua trạm thu phí BOT Cai Lậy đã dừng lại mua vé và có lời qua tiếng lại với nhân viên, vì tài xế nghi ngờ việc BOT trốn thuế bởi vé in giá 180 ngàn đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140 ngàn đồng... Trong lúc tài xế đang nói chuyện với nhân viên thu phí thì xuất hiện nhóm “người lạ”. Tại đây, xuất hiện 4 thanh niên lạ mặt, một thanh niên trèo lên cửa xe tài xế hăm doạ lớn tiếng “yêu cầu” rời khỏi khu vực thu phí. "Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên!" – thanh niên lạ mặt lớn tiếng quát.

Đọc thêm