Quảng Trị: Bắt 2 xe khách biển Lào chở gỗ lậu

(PLO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ hai xe khách mang biển số Lào chở hơn 2,5 tấn gỗ trắc và gỗ hương không có nguồn gốc hợp pháp tại địa bàn huyện Đakrông với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.
Lực lượng chức năng thống kê số gỗ vừa bắt giữ được
Lực lượng chức năng thống kê số gỗ vừa bắt giữ được

Trước đó, vào chiều 26/3, tại Km 42, Quốc lộ 9, đoạn qua thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông, Quảng Trị), các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra xe khách mang biển số Lào UN 6668 do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, phát hiện trên xe cất giấu 1.035kg gỗ trắc.

Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau lực lượng chức năng lại tiếp tục bắt giữ thêm xe khách mang biển kiểm soát Lào U2 2868 do Trần Văn Thịnh (SN 1985, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở khoảng 1.500kg gỗ trắc và gỗ hương không có giấy tờ, nguồn gốc.

Bước đầu, 2 tài xế khai nhận được thuê chở số gỗ trên từ Lào về Việt Nam, qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm