Thương vụ không còn xúc tiến thương mại chung chung

(PLO) - Sáng qua (7/2), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện có 57 thương vụ (Thương vụ Venezuela tạm thời đóng cửa) và 7 chi nhánh Thương vụ tại nước ngoài. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 15 thương vụ và 4 chi nhánh; khu vực châu Phi - Tây Nam Á có 13 thương vụ; khu vực châu Âu có 20 thương vụ và 1 chi nhánh; khu vực châu Mỹ có 9 thương vụ và 2 chi nhánh.

Các chủ đề được nhiều thương vụ quan tâm, tìm hiểu và tham mưu như: chính sách thương mại và các thay đổi có khả năng gây ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương với Việt Nam; Công tác nghiên cứu nhu cầu thị trường đối với các mặt hàng có thế mạnh như gạo, dệt may, giày dép, thủy hải sản, nông sản. 

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Công Thương, hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là tại ASEAN, các nước Đông Bắc Á, Úc, New Zeland, Nga, các nước Bắc Á và Liên minh Châu Âu đã tham gia tích cực vào quá trình đàm phán các FTA của Việt Nam. Đặc biệt, công tác xúc tiến thương mại của các thương vụ đã có sự đổi mới theo hướng tập trung vào một số mặt hàng cụ thể mà Việt Nam có thế mạnh, giảm bớt các hoạt động xúc tiến thương mại chung chung.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao các thương vụ tại Italia, Liên bang Nga, Pháp, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc... đã đẩy mạnh đưa hàng Việt Nam tiếp cận các chuỗi phân phối tại nước sở tại, định kỳ tổ chức ngày bán hàng, tuần bán hàng Việt Nam tại các chuỗi phân phối này, đồng thời kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các chợ nông sản đầu mối tại nước sở tại. 

Ngoài ra, các Thương vụ cũng đã tích cực phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại trong việc ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Cụ thể, Thương vụ đã cung cấp thông tin và phối hợp xử lý 12 vụ việc phòng vệ thương mại trong năm 2016, 13 vụ trong năm 2017. 

Phát biểu tại Hội nghị quan trọng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam không phải quá lo lắng về sản xuất, kể cả năng lực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, vấn đề khó khăn và mấu chốt chính là việc phát triển thị trường. “Nếu làm thị trường tốt hơn nữa tôi tin năng lực sản xuất của Việt Nam có thể phát triển hơn. Công tác tìm kiếm thị trường mới chính là yếu tố quan trọng trong hướng đi của một nền kinh tế và thúc đẩy hàng Việt Nam thâm nhập bền vững vào thị trường nước sở tại chính là nhiệm vụ của Thương vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Đọc thêm