Trung tâm vận hành Đồng Hới: Hoàn thành nhiều hạng mục công việc sửa chữa thường xuyên

(PLVN) - Trung tâm vận hành (TTVH) Đồng Hới (Truyền tải điện Quảng Bình) đã có những ngày tháng như các đợt “cách ly” chống dịch nhằm đảm nhận vận hành 2 Trạm biến áp 220kV Đồng Hới, Ba Đồn để cung cấp điện 110kV cho toàn tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là điểm nút trung chuyển hai chiều lưới truyền tải điện 220kV từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị và ngược lại.
Cán bộ, người lao động Trung tâm Vận hành Đồng Hới trực ca giữ an toàn đường dây tải điện
Cán bộ, người lao động Trung tâm Vận hành Đồng Hới trực ca giữ an toàn đường dây tải điện

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TTVH Đồng Hới đã tập trung cô lập toàn bộ nhân viên vận hành từ ngày 01/4-15/4.

Trong thời gian này, TTVH Đồng Hới đã kết hợp vừa cô lập nhân viên vận hành vừa triển khai công tác sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Việc kiểm tra thiết bị được thực hiện thường xuyên
 Việc kiểm tra thiết bị được thực hiện thường xuyên

Đặc biệt trong tháng 3 vừa qua, TTVH Đồng Hới phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện Dự án "Hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời TBA 220kV Đồng Hới" được đóng điện vận hành đúng tiến độ. Đây là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 lần thứ X, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Trưởng TTVH Đồng Hới cho biết thêm: “Từ khi thực hiện cô lập nhân viên vận hành cho đến nay, toàn bộ nhân viên đều đảm bảo sức khỏe, duy trì vận hành các trạm biến áp tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra, tranh thủ thời gian tập trung dài ngày, Trung tâm đã thực hiện hoàn thành nhiều hạng mục công việc sửa chữa thường xuyên trong kế hoạch 6 tháng đầu năm được giao như: Thay thế đèn chiếu sáng phòng điều khiển, hành lang; tủ đấu nối trung gian các camera ngoài trời, lắp đặt tủ trung gian và chuyển hệ thống mạch thao tác đóng - cắt - nạp hệ thống ắc-quy; rà soát hoàn thiện hệ thống bản vẽ nhị thứ để in ấn…

Đặc biệt, thời gian vừa qua, Trung tâm nỗ lực phối hợp thực hiện Dự án "Hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời TBA 220kV Đồng Hới" được đóng điện vận hành đúng tiến độ.

Hiện nay theo khối lượng công việc, vẫn còn nhiều hạng mục TTVH Đồng Hới phải hoàn thiện tiếp theo, trong đó là hoàn trả cảnh quan mặt bằng trạm. Ngoài việc thực hiện công tác vận hành, sửa chữa thường xuyên, TTVH đã tổ chức tổng dọn vệ sinh mặt bằng trạm, trồng thêm hoa, cắt tỉa và chăm sóc cây tạo cảnh quan môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp hơn.

Trong quá trình cô lập và kết hợp thưc hiện công tác sửa chữa thường xuyên, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Bình thường xuyên đến đơn vị để kiểm tra, động viên anh em phấn đấu vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo vận hành của TTVH Đồng Hới.

Ông Lâm thường xuyên thăm hỏi, động viên những cán bộ thực hiện "cô lập"
 Ông Lâm thường xuyên thăm hỏi, động viên những cán bộ thực hiện "cô lập"

Trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện tập trung trực dài ngày, anh Trần Chính Hải, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Trung tâm cho biết, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của Lãnh đạo, Công đoàn Truyền tải cả về vật chất và tinh thần, Trung tâm đã sớm ổn định tổ chức từ sinh hoạt hàng ngày đến lập kế hoạch, phân công thời gian biểu làm việc, học tập, nghỉ ngơi tại chỗ.

“Chúng tôi thường nói vui và coi đây là “ca trực đặc biệt” của người lính trạm. Và cũng nhờ đợt tập trung làm việc, sinh hoạt ăn ở cùng nhau dài ngày mà tình cảm anh em đơn vị càng thêm gắn kết hơn. Cũng có một vài tâm tư khó khăn, như trường hợp một số kĩ sư trẻ con còn nhỏ, gia đình neo người hoặc có mẹ già hiện nay đang ốm nặng ở quê nhà… nhưng tất cả anh em đều cố gắng sắp xếp việc cá nhân, gia đình phù hợp để yên tâm chấp hành công tác” - anh Hải chia sẻ.

Anh Hải chia sẻ thêm: “Anh em đều cảm thấy trách nhiệm và vinh dự làm nhiệm vụ đảm bảo năng lượng điện phục vụ cho đời sống nhân dân góp phần cùng cả nước chống dịch. So với các chiến sỹ bộ đội, công an, những y bác sỹ đã và đang vất vả nhiều ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch thì nhiệm vụ của chúng tôi quả là quá nhỏ bé”.  

Trước khi chia tay, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Bình, không quên nhắc nhở thêm: “Chúng ta phải coi đây mới chỉ là đợt cách ly đầu tiên, khi mà tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Qua đây, cần lưu ý rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức sinh hoạt, đảm bảo đời sống tại chỗ để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có thể khó khăn hơn, dài ngày hơn, nhằm đảm bảo đầy đủ nhân lực vận hành và cung cấp điệntrong mọi tình huống…

Đọc thêm