Lãnh đạo Nhà máy bia VIHA khẳng định Bia VIHA không trốn thuế

(PLO) - Sau khi Báo điện tử Pháp luật Việt Nam có bài “Hà Nội: Nhà máy bia VIHA trốn thuế “khủng”?”, phản ánh việc nhà máy bị tố cáo có nhiều gian lận trong sản xuất - kinh doanh và đã trốn thuế trong nhiều năm, ngày 28/9/2017, lãnh đạo Nhà máy Bia VIHA đã đến Tòa soạn Báo PLVN làm việc, cung cấp một số thông tin, số liệu nhằm giải thích những nội dung bài báo nêu.
Lãnh đạo Nhà máy Bia VIHA cung cấp các tư liệu về tình hình thu, nộp thuế của Nhà máy

Những tài liệu mà lãnh đạo bia VIHA đưa ra gồm có: Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Thông báo về việc kiểm sát quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn.

Theo đó, nội dung Thông báo số 281 ngày 20/3/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn nêu rõ việc cơ quan này đã tiến hành xác minh, xác định nội dung tố giác Hợp tác xã công nghiệp thực phẩm Sóc Sơn (Nhà máy bia VIHA) có hành vi trốn thuế từ năm 2008 đến năm 2016 là không có căn cứ, không có sự việc phạm tội. Vì vậy, ngày 20/3/2017 cơ quan này đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung tố giác nêu trên.

Còn trong Thông báo số 15/TB-VKS ngày 29/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn kết luận: “Qua xác minh tại các đại lý thì các đại lý đều được Hợp tác xã viết hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ theo lượng hàng hóa bán ra. Hàng tháng nếu bán đủ các đại lý đều được thưởng theo quy định. Xác minh tại Chi cục thuế thì từ năm 2008 đến năm 2016 Hợp tác xã báo cáo và nộp thuế đầy đủ, tổng nộp 7.583.925.910 đồng đủ như kê khai nộp thuế của Hợp tác xã. Như vậy, không có căn cứ kết luận Hợp tác xã Công nghiệp thực phẩm Sóc Sơn có hành vi trốn thuế nên không có dấu hiệu của tội phạm. Do vậy, Viện KSND huyện Sóc Sơn có cùng quan điểm với Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

Về phản ánh các đại lý phải mua bia với giá cao hơn giá trong hợp đồng là 4.800 đồng/lít mà Báo PLVN nêu, lãnh đạo bia VIHA giải thích: giá trên là chưa cộng các khoản thuế phải nộp và bao bì nhãn mác tùy từng chủng loại, khấu hao trang thiết bị bán hàng và các chi phí khác liên quan.

Thừa nhận công tác quản lý còn có những hạn chế, thiếu sót, lãnh đạo Nhà máy Bia VIHA ghi nhận những phản ánh khách quan của Báo Pháp luật Việt Nam và cam kết sớm khắc phục để nhà máy tiếp tục giữ nhịp độ sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống cho người lao động, xã viên Hợp tác xã. 

Đọc thêm