Lạnh lan tràn miền Bắc, Hà Nội khả năng rét dưới 10 độ C

(PLO) - Không khí lạnh hôm nay ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc xuống thấp và dự báo còn thấp hơn trong 1-2 ngày tới. Đơn cử, nhiệt độ thấp nhất tại Sơn La có thể là 5 độ C, Hải Phòng: 7 độ C, Hà Nội: 8 độ C... 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.
Đêm hôm qua và sáng sớm nay, 10/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển nam Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; Ở vịnh Bắc Bộ còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.
Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông từ trưa chiều nay gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Ở khu vực vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau từ chiều tối nay có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.
Các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/02.
Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 10/2:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 11 – 14 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16 – 19 độ, có nơi 22 – 24 độ C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 9 – 12 độ, vùng núi có nơi 6 - 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 13 – 16 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12 – 15 độ, phía nam 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15 – 18 độ, phía nam 18 - 21 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22 – 25 độ, phía nam 26 - 29o độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 – 31 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 – 32 độ C.
Hà Nội:  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 13 – 16 độ C.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc khả năng xuống thấp hơn trong 1-2 ngày tới. Đơn cử, nhiệt độ thấp nhất tại Sơn La có thể là 5 độ C, Hải Phòng: 7 độ C, Hà Nội: 8 độ C...

Đọc thêm