Lật tẩy những thủ đoạn “săn” gái vị thành niên của nam thần Ngô Diệc Phàm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày qua, Ngô Diệc Phàm hiện là cái tên hot nhất Cbiz với chuỗi scandal rúng động khi bị hot girl Đô Mỹ Trúc tố có những hành động phi pháp như chuốc rượu, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên...
"Nam thần" Ngô Diệc Phàm đã gây ra scandal chấn động Cbiz khi bị hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo xâm hại tình dục.
"Nam thần" Ngô Diệc Phàm đã gây ra scandal chấn động Cbiz khi bị hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo xâm hại tình dục.

Đang là ngôi sao hạng A của làng giải trí tỷ dân Trung Quốc, nắm trong tay những hợp đồng phim ảnh, show truyền hình lẫn quảng cáo nhãn hàng khủng, nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, bê bối của nam ca sĩ dần được khui ra.

Những tình tiết chấn động liên tục được bóc tách, vỏ bọc hào nhoáng, lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm sụp đổ hoàn toàn, lộ bản chất là kẻ trăng hoa, thích ngoại tình, săn gái vị thành niên bằng những thủ đoạn tán tỉnh, chiêu trò.

Có thể nói đây là scandal lớn nhất làng giải trí Trung Quốc từ đầu năm nay. Chỉ trong thời gián ngắn, hầu hết các nhãn hàng đài truyền hình hợp tác với Ngô Diệc Phàm đều lên tiếng chấm dứt hợp đồng với nam ca sĩ. Mới đây, công ty đứng đầu trong lĩnh vực truyền thông của Trung Quốc là Tencent cũng dừng hợp tác với anh sau thời gian dài gắn bó.

Ngô Diệc Phàm là một trong "Tứ đại lưu lượng” có tầm ảnh hưởng lớn của giới giải trí Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm là một trong "Tứ đại lưu lượng” có tầm ảnh hưởng lớn của giới giải trí Trung Quốc.

Núp bóng tuyển chọn diễn viên

Ngày 28/5, có người quay được hình ảnh được cho rằng là Ngô Diệc Phàm đang bao rạp đi xem phim cùng với một cô gái bí ẩn. Sau đó cư dân mạng nhanh chóng truy vết, tìm ra danh tính của bạn gái Ngô Diệc Phàm.

Được biết cô gái ấy là hotgirl trên mạng tên là Tiểu Di, là con lai hai dòng máu Nga và Trung, sinh năm 2003, vừa tròn 18 tuổi đầu năm nay. Hiện tại cô đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Hàng Châu. Sau đó, nam thần tượng bị bạn thân của một cô gái có tên là Đô Mỹ Trúc tố “bắt cá 2 tay”. Theo thông tin, hai người hẹn hò từ tháng 12/2020, tuy nhiên đến tầm tháng 4/2021, nam ca sĩ bắt đầu lạnh nhạt với Đô Mỹ Trúc khiến cô đau khổ, rơi vào trầm cảm.

Hình ảnh nóng bỏng của hot girl Đô Mỹ Trúc khi 17 tuổi.

Hình ảnh nóng bỏng của hot girl Đô Mỹ Trúc khi 17 tuổi.

Đầu tháng 7, Đô Mỹ Trúc chính thức lên tiếng tố Ngô Diệc Phàm đã tìm đến các cô gái trẻ như cô bằng cách tổ chức các buổi tuyển chọn diễn viên, lựa chọn nữ chính đóng MV nhưng lại hẹn gặp vào buổi đêm; lừa các cô gái trong fandom đến khách sạn dự các buổi fan meeting nhỏ nhưng thực chất chỉ có 2 người là Ngô Diệc Phàm và người bị chọn.

Hoặc thông qua các lời giới thiệu của các cô gái từng qua đêm cùng nam ca sĩ, nếu như “giao dịch thành công”, các cô gái kia sẽ nhận được những món đồ hàng hiệu xa xỉ hoặc 10.000 tệ (tương đương 35 triệu đồng).

Theo lời kể của cô, nam ca sĩ nổi tiếng đã ép cô quan hệ khi bản thân cô mới chỉ 17 tuổi và thậm chí anh còn không sử dụng biện pháp an toàn. Đô Mỹ Trúc cho biết, có ít nhất 7 cô gái bị Ngô Diệc Phàm lừa tình, coi như món đồ chơi. Anh từng chuốc rượu, thuốc mê các nạn nhân để “quan hệ” với họ, từng lừa tình cả trẻ vị thành niên, khiến họ trầm cảm, phá thai, cạo đầu vì anh.

Điều khiến cư dân mạng sốc ở chỗ là độ tuổi của các cô gái đó còn rất trẻ. Trong lời trần tình của Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm coi gái trẻ như những món hàng để chọn lựa. Điểm đặc biệt là Ngô Diệc Phàm thường xuyên nhắm vào các đối tượng sinh sau năm 2000, mới thi xong đại học.

Một nhân chứng kể lại vụ việc mình bị nhân viên Ngô Diệc Phàm dụ dỗ bằng chiêu thức tuyển sinh: “Khi tôi nói tôi sinh năm 1999, nhân viên nói rằng: “Không sao, nhưng tốt nhất là sinh năm 2000-2002”. Có thể thấy, đây là đối tượng mà Ngô Diệc Phàm hướng tới bởi đây đều là những cô gái còn rất trẻ, non nớt, đặc biệt là hợp gu thanh thuần, đơn giản, “sạch sẽ” mà nam ca sĩ từng chia sẻ trên sóng truyền hình.

Ngay sau khi thông tin trên được Mỹ Trúc công bố, đại diện Ngô Diệc Phàm đã lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ khởi kiện. Đô Mỹ Trúc khẳng định sẵn sàng báo án, cùng những nạn nhân khác giao nộp bằng chứng để hỗ trợ điều tra. Ngày 16/7, cô nàng đã cung cấp bằng chứng phía Ngô Diệc Phàm liên lạc, đòi thỏa thuận với số tiền 1 triệu nhân dân tệ (NDT), sau đó nâng giá lên 2 triệu NDT (tương đương 7,1 tỷ đồng).

Tiếp đó, Đô Mỹ Trúc tiếp tục công bố bằng chứng ê-kip Ngô Diệc Phàm hứa sẽ đưa cho cô 3 triệu NDT (tương đương 10,6 tỷ đồng) nhưng yêu cầu cô chuyển lại 1 triệu NDT (tương đương 3,5 tỷ đồng) vì vấn đề thuế.

Tuy nhiên, Đô Mỹ Trúc cảm thấy có điều đáng ngờ nên đã tham vấn luật sư thì cô ngỡ ngàng biết được âm mưu đáng sợ phía sau. Nếu cô chuyển lại số tiền trên cho ê-kip Ngô Diệc Phàm thì cô sẽ rơi vào bẫy tự thừa nhận ngụy tạo thông tin, lừa gạt tống tiền, có thể đối mặt với mức án 10 năm tù.

Sáng 19/7, Ngô Diệc Phàm chính thức lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc từ Đô Mỹ Trúc, nói đây là những tin đồn thất thiệt. Anh luôn giữ im lặng vì không muốn sự can thiệp quá sâu của pháp luật. Anh thừa nhận ngày 5/12/2020 có gặp hot girl này nhưng không chuốc rượu, không tịch thu điện thoại, càng không có những “tình tiết” như cô ấy miêu tả.

Anh nói có nhiều người đã chứng kiến và có thể làm chứng cho anh. Tiếp đó, Ngô Diệc Phàm xin lỗi đã làm phiền cư dân mạng và khẳng định không thể chấp nhận sự bịa đặt, vu khống ngày càng táo tợn của Đô Mỹ Trúc. Anh cho biết: “Nếu tôi có hành vi hiếp dâm, quan hệ với trẻ vị thành niên, tôi sẽ tự vào tù. Mong mọi người yên tâm về tôi, tôi chịu trách nhiệm những gì mình nói”.

Lộ diện loạt tin nhắn dụ dỗ

Trong loạt tin nhắn với các hotgirl bị phơi bày, Ngô Diệc Phàm đóng vai một chàng trai yếu đuối, thiếu thốn tình cảm, sợ bị lừa gạt. Sau những màn “thả thính” ngọt ngào như: “Em đang làm gì?”, “Anh tới đón em nhé”, “Baby, anh nhớ em”... thì nam ca sĩ bắt đầu chuyển sang chủ đề 18+. Ngô Diệc Phàm sẵn sàng hỏi chuyện: “Em đã quan hệ với ai chưa?”, “Lần đầu của người con gái rất quan trọng”, “Con trai thì làm gì có lần đầu cơ chứ?”... Khi mọi chuyện bắt đầu tiến xa hơn, mỹ nam này bắt đầu giở những câu nói tế nhị về kích thước bộ phận nhạy cảm. Đây được cho là quy trình đưa các cô gái vào bẫy của nam idol.

Sau khi đạt được ý nguyện là “lên giường” với “con mồi”, Ngô Diệc Phàm bắt đầu tỏ ra yêu chiều. Đô Mỹ Trúc kể lại rằng, sau lần quan hệ với nam ca sĩ tại nhà, anh ta dỗ dành: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em”, khiến cô nghĩ rằng anh thực sự muốn yêu đương nghiêm túc. Ngô Diệc Phàm thanh toán giỏ hàng online của Đô Mỹ Trúc và nói rằng đây là món quà sinh nhật tuổi 18 dành cho hotgirl này.

Vậy nhưng, chỉ kéo dài mối quan hệ được vài tháng, Ngô Diệc Phàm biến mất, chơi trò “bạo lực lạnh”. Trương Đan Tam - cựu thành viên SNH48 chia sẻ về khoảnh khắc gặp Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên: “Anh ta vô số lần đòi ôm tôi. Khi tôi nói thích ăn đùi gà, anh ta định trực tiếp dùng miệng bón như thể muốn hôn, thậm chí còn sờ ngực tôi nữa, nhưng tôi đã từ chối”.

Bên cạnh đó, trong suốt khoảng thời gian “săn gái”, Ngô Diệc Phàm có 2 lần lộ ảnh nóng gây chấn động. Thuở còn hoạt động trong nhóm EXO tại Hàn Quốc, Ngô Diệc Phàm từng vướng nghi vấn hẹn hò với hot girl có tên Lâm Tây Á, để rồi ảnh nóng của 2 người lộ ra ngoài. Tuy nhiên, Lâm Tây Á nhận đủ những lời chỉ trích ệ từ phía cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng cô cố tình làm hại nam idol.

Mãi tới tận bây giờ, khi scandal của Ngô Diệc Phàm nổ ra, Lâm Tây Á mới đứng ra bộc bạch mọi oan ức chịu đựng suốt 7 năm qua. Cô cho biết, bức ảnh lộ ra là vì mất điện thoại, do không có kinh nghiệm xử lý truyền thông mà không báo công an. Sau này, Lâm Tây Á bị đâm ở lưng khiến chấn thương cột sống, rồi bị trầm cảm một thời gian dài. Giờ đây, cô mới có cơ hội lên tiếng và minh oan. Tới năm 2016, scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm và hotgirl có tên Tiểu GNa bùng nổ.

Đúng thời điểm này, một cô gái khác đứng ra bảo vệ Tiểu GNa bằng việc chia sẻ bức ảnh giường chiếu của Ngô Diệc Phàm, tố nam ca sĩ chỉ coi mình là “tình 1 đêm”. Trước những scandal liên quan tới ảnh nhạy cảm này, ê-kíp của nam ca sĩ đòi pháp luật vào cuộc và giải quyết êm thấm, dập tắt scandal. Vậy nhưng, sự thật đằng sau chỉ có Tiểu GNa và cô gái tung ảnh bằng chứng chịu trách nhiệm.

Giữa lúc bê bối nổ ra, chia sẻ của một hotgirl có tên Lý Bắc Bình bất ngờ “nóng” trở lại. Cô gái này cho biết, vào năm 2017, cô có tham dự 1 bữa tiệc của Vương Tư Thông. Đến nơi, cô mới phát hiện ra xung quanh mình có 70-80 mỹ nữ, cả tiệc chỉ có 5 người đàn ông gồm thiếu gia họ Vương, Ngô Diệc Phàm và 2 người quản lý khác. Lý Bắc Bình cho biết: “Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mỹ nữ như thế. Cảnh tượng chẳng khác nào trong hoàng cung”.

Không có bất cứ hình ảnh nào bị lọt ra ngoài, lý do là bởi đội ngũ bảo an nơi đây làm việc rất chặt chẽ, thu hết điện thoại của các cô gái trẻ, không cho chụp ảnh phát tán lên mạng xã hội. Vì bê bối này, Cnet lật lại những bức hình gây sóng gió trên mạng xã hội được cho là ảnh ở hộp đêm của Ngô Diệc Phàm.

Từng có một thời gian, clip “tuyển phi” được cho là của Ngô Diệc Phàm lan truyền chóng mặt trên Weibo (mạng xã hội của Trung Quốc). Trong clip, một thanh niên có góc nghiêng giống Ngô Diệc Phàm tới 90% hôn hít đắm đuối 2 cô gái trẻ, cảnh tượng hoàn toàn “bỏng mắt”.

Nguy cơ phá sản vì phải bồi thường

Dù Ngô Diệc Phàm có trần tình thế nào thì trước hàng loạt bê bối lớn như vậy, hình ảnh xây dựng từ trước tới giờ của nam ca sĩ đã bị thiêu rụi hoàn toàn trước công chúng. Mới đây, Ủy ban Công tác thanh niên của Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động hợp tác, đàm phán với Ngô Diệc Phàm.

Đây được cho là văn bản “phong sát” (cấm sóng, cấm hợp tác, cấm hoạt động trong làng giải trí) đối với Ngô Diệc Phàm. Thế nhưng, thông báo vốn được đăng trên tạp chí Thanh niên đột ngột bị xoá chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và không biết liệu thông tin “phong sát” có được thực hiện hay không. Rất nhiều người hâm mộ đang tỏ thái độ gay gắt và đề nghị làm rõ vụ việc của Ngô Diệc Phàm.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan đã vào cuộc điều tra vụ việc trên, nếu đúng như những gì Đô Mỹ Trúc tố cáo thì chắc chắn Ngô Diệc Phàm không chỉ đơn thuần bị “phong sát” mà còn chịu án phạt nặng nề hơn thế. Chưa có kết quả cuối cùng nhưng có thể nhìn thấy sự nghiệp của nam thần Ngô Diệc Phàm đã rơi xuống vực thẳm khi hàng loạt thương hiệu thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc với anh vì bê bối tình dục.

Theo tiết lộ từ một nguồn tin, phí đại diện của Ngô Diệc Phàm rất cao bởi trước khi scandal nổ ra anh là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng và có lượng người hâm mộ đông đảo. Trước đây anh đã từng nhận được khoảng 20 triệu tệ/năm (khoảng hơn 70 tỷ) nhưng hiện giờ đã giảm xuống 10 triệu/năm (khoảng 35 tỷ).

Luật sư thuộc Công ty Luật Thanh Bắc Kinh cho biết, trong các hợp đồng đại diện thường bao gồm điều khoản nghệ sĩ phải giữ gìn tên tuổi trong sạch, nếu gây ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu thì phía đối tác có quyền đơn phương huỷ bỏ hợp tác.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 11 nhãn hiệu đã huỷ hợp đồng với Ngô Diệc Phàm, từ những sản phẩm có sức phổ biến rộng như dầu gội Seeyoung, khăn giấy Tempo, trà lạnh Khang Sư Phụ, bia Tuborg đến các hợp đồng béo bở như Porsche, nhà đài Tencent, game Vương Giả Vinh Diệu, BVLGARI, L'Oréal Paris...

Một số nhãn hàng cho biết không gia hạn hợp đồng với Ngô Diệc Phàm, số khác thẳng thắn tuyên bố hủy hợp đồng với anh. Phần lớn các thương hiệu trên cũng đã nhanh tay xóa hoặc ẩn toàn bộ bài tuyên truyền sản phẩm liên quan đến Ngô Diệc Phàm trên trang chủ và mạng xã hội. Đỉnh điểm là nhãn hiệu thời trang hàng đầu Louis Vuitton cũng “chốt” chấm dứt hợp đồng với người đại diện toàn cầu của mình.

Không chỉ đơn giản là đối mặt với việc hoàn toàn không còn hợp đồng giá trị nào trong tay, tờ báo Tài Chính của Trung Quốc còn phân tích rằng Ngô Diệc Phàm có thể còn phải bồi thường một số tiền rất lớn. Đơn giản như việc bộ phim “Thanh Trâm Hành” hiện đang có khả năng bị hoãn chiếu vô thời hạn, thậm chí bị cấm phát sóng, Ngô Diệc Phàm có thể sẽ phải đền bù tổn thất mà toàn bộ đoàn làm phim và các diễn viên do scandal của anh.

Được biết, mỗi 2 năm, Ngô Diệc Phàm sẽ nhận được số tiền 25 triệu tệ (tương đương 88 tỷ đồng) phí chứng thực thương hiệu. Chỉ riêng khoản này thôi, nam diễn viên được dự đoán mất trắng số tiền lên tới hàng trăm triệu tệ (tương đương hàng trăm tới hàng ngàn tỷ đồng). Đó là chưa kể sau khi scandal ập xuống, các thương hiệu sẽ đòi bồi thường theo hợp đồng thoả thuận. Bên cạnh đó, số tiền ước tính cho việc thanh lý hợp đồng mà Ngô Diệc Phàm phải gánh có thể lên tới con số 400 triệu tệ (1.400 tỷ đồng). Điều này có nghĩa, Ngô Diệc Phàm sẽ phải “oằn lưng” trả số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ đồng vì bê bối tình dục chấn động này.

Tuy vậy, nhờ những năm hoạt động trong làng giải trí vừa qua, số tiền Ngô Diệc Phàm “cá kiếm” được đã lên tới 2-3 tỷ tệ (khoảng 7.100-10.600 tỷ đồng). Chính vì vậy, số tiền bồi thường cho các nhãn hàng hoàn toàn chưa thấm tháp vào đâu so với thu nhập khủng của nam ca sĩ. Dù biết rằng tài sản của Ngô Diệc Phàm dư sức vượt qua số tiền này, tuy nhiên việc đền bù cần phải trả tiền mặt, hiếm có ai lại sở hữu lượng tiền mặt nhàn rỗi lớn như thế. Vì thế, rất có khả năng Ngô Diệc Phàm phải bán tháo tài sản để trả nợ.

Có thể nói, scandal của Ngô Diệc Phàm không chỉ đơn thuần là những sự kiện xảy ra gần đây mà là bê bối trong quá khứ liên tục bị lật lại. Đằng sau vẻ ngoài bảnh bao, hình tượng lạnh lùng, có chút non nớt trong chuyện tình cảm, Ngô Diệc Phàm đang lộ dần đời sống tình cảm không hề đơn giản. Nhiều khán giả còn chỉ trích nặng nề nam thần tượng là kẻ phóng túng, nhiều thủ đoạn, lôi kéo cả nhân viên vào những chiêu trò thác loạn của mình.

Trước khi vướng bê bối, Ngô Diệc Phàm là một trong “Tứ đại lưu lượng” - những sao nam có lượng fan lớn và tầm ảnh hưởng hàng đầu, ba người còn lại là Lộc Hàm, Dương Dương và Lý Dịch Phong. Anh sinh năm 1990 tại Quảng Châu, cha mẹ ly dị, anh sống cùng mẹ. 10 tuổi, Diệc Phàm cùng gia đình định cư Canada, đổi quốc tịch. Năm 2007, Diệc Phàm làm thực tập sinh tại SM Entertainment của Hàn Quốc, gia nhập nhóm EXO năm 2012.

Rời SM năm 2014, Ngô Diệc Phàm về Trung Quốc phát triển song song hai mảng phim ảnh, âm nhạc, thành sao nam được săn đón hàng đầu. Năm 2016, anh là “Ông hoàng Weibo” nhờ tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Theo thống kê của Forbes, thu nhập của Diệc Phàm năm 2017 là 22,7 triệu USD, xếp thứ 10 danh sách 100 ngôi sao nổi bật làng giải trí Hoa ngữ. Năm ngoái, anh xếp thứ tám danh sách.

Đọc thêm