Liên tiếp tai nạn lao động khiến hai công nhân ngành than tử vong

(PLVN) -Trong hai ngày tại Quảng Ninh xảy ra hai vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân ngành than thuôc TKV (Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam) tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khoảng 4h ngày 20/3, tại công ty Cổ Phần than Mông Dương- Vinacomin tại chợ lò số 1( mức -160/-100) vỉa 10a trong quá trình tải than lò chợ, công nhân Bùi Đức Vượng (SN 1993, trú tại Tiên Yên, Quảng Ninh) bị than trôi vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy công nhân Vượng và đưa vào bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu. Tuy nhiên, đến 5h cùng ngày, anh Vượng tử vong.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại Công ty cổ phần than Hà Lầm, vào khoảng 22h50 ngày 19/3. Công nhân gặp nạn là anh Nguyễn Văn Huy (SN 1988, trú tại Nghệ An), thợ bậc 2/5 khai thác mỏ hầm lò của công trường KTCB 3.

Trong lúc củng cố lò thông gió mức +70 khu VI vỉa 10, công nhân Huy bị đất đá sạt lở đè lên người. Công nhân Huy sau đó được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng cũng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân gặp nạn.

Thời gian gần đây, tại Quảng Ninh liên tục xảy ra các vụ tai nạn lao động hầm lò. Trước đó, ngày 9/3 tại công ty than Hạ Long cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi đang sửa chữa thiết bị hầm lò

Đọc thêm