Liệu có diễn ra trận so găng lịch sử giữa Mike Tyson với Yi Long?

(PLVN) - Sự việc huyền thoại boxing người Mỹ - Mike Tyson  thời gian gần đây đã khẳng định sẽ trở lại thi đấu và đánh tiếng có thể sang Trung Quốc so găng với bất cứ ai thách đấu ông đã được ngôi sao võ thuật Yi Long - đệ nhất Thiếu Lâm của Trung Quốc bắt sóng thách đấu sẽ so găng với Tyson. Sau loạt dậy sóng btreen mạng xã hội, cộng đồng mạng đã mỉa mai hành động này của Yi Long và cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi...

 

Yi Long dựa hơi huyền thoại Tyson để hâm nóng hình ảnh bản thân?
Yi Long dựa hơi huyền thoại Tyson để hâm nóng hình ảnh bản thân?

Chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi

Trang Baidu nhận định: "Fang Bian dù đã 37 tuổi song luôn tập luyện chăm chỉ và giữ thể hình khá lý tưởng. Dù vậy, anh vẫn không dám mạo hiểm khi nói về Mike Tyson. Yi Long thì ai cũng đã nhìn thấy anh ta béo bụng và chậm chạp như thế nào khi đánh với Lưu Nhị Cẩu. Cho dù tập luyện đều đặn, Yi Long cũng chưa chắc là đối thủ của Fang Bian. Nghe Fang Bian nhận định về Tyson như thế, liệu Yi Long có biết xấu hổ khi nghĩ về lời thách đấu của mình?”.

Một tờ báo khác tin rằng Yi Long một mặt sẽ vẫn úp mở về chuyện đấu Mike Tyson để duy trì sức nóng dư luận, mặt khác tiếp tục tìm kiếm các kèo đấu với những võ sĩ “ngon ăn” hơn để vừa kiếm tiền vừa vãn hồi danh tiếng. Người hâm mộ thì cho rằng, “Đệ nhất Thiếu Lâm” thách đấu Mike Tyson có thể chỉ là chiêu trò quảng cáo, đánh bóng thêm tên tuổi của mình. Nhất Long chỉ muốn tranh thủ tên tuổi của Mike Tyson.

Huyền thoại Mike Tyson năm nay đã 53 tuổi
Huyền thoại Mike Tyson năm nay đã 53 tuổi  

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long lâu nay vẫn được truyền thông Trung Quốc coi là người bảo vệ hình tượng võ thuật truyền thống. Chính võ sĩ này muốn quảng cáo tên tuổi của mình với tư cách như vậy, dù sở trường của anh là tán thủ. Vì vậy, truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc gần đây liên tục đăng tin Nhất Long muốn so tài với Mike Tyson. Nhất Long nổi tiếng và có trình độ ở Trung Quốc, nhưng ở đấu trường quốc tế thì gần như vô danh. Anh không được xếp vào hàng cao thủ tầm cỡ thế giới. Đẳng cấp của “đệ nhất Thiếu Lâm” rõ ràng thua xa Mike Tyson.

“Không giống như các võ sĩ chuyên nghiệp, Nhất Long không nổi tiếng vì kỹ năng chiến đấu”, Sohu bình luận và nhấn mạnh rằng danh tiếng của “đệ nhất Thiếu Lâm” thực ra chỉ là hiệu ứng truyền thông. Nhất Long khó có thể đấu lại Mike Tyson và tên tuổi của anh cũng chưa đủ để cựu vô địch quyền Anh hạng nặng chấp nhận lời thách đấu.

Mạng xã hội Trung Quốc còn lan truyền một bức ảnh, trong đó Nhất Long trông có vẻ bị sốc khi xem đoạn video tập luyện của Mike Tyson. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng màn thách đấu Mike Tyson chỉ là chiêu trò quảng cáo, hâm nóng lại tên tuổi của Nhất Long sau một thời gian vắng bóng. Cách đây chưa lâu, “đệ nhất Thiếu Lâm” vừa tái xuất với một vóc dáng khá tệ, cho thấy rõ sự thừa cân và chậm chạp.

Việc “đệ nhất Thiếu Lâm thách đấu Mike Tyson giúp tên tuổi của võ sĩ này xuất hiện dày đặc trở lại trên các diễn đàn mạng Trung Quốc, khẩu hiệu quảng bá võ thuật truyền thống lại được đẩy cao. Trong trường hợp huyền thoại boxing nhận lời, Nhất Long khó có cơ hội chiến thắng, nhưng bù lại anh sẽ thu về bộn tiền. Trước đó, phản ứng với thông tin “Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long muốn so tài cao thấp với huyền thoại boxing thế giới Mike Tyson, nhiều bình luận của cộng đồng mạng đã mỉa mai hành động này của anh.

Cộng đồng mạng mỉa mai Yi Long

Trang Sohu dẫn lời nhiều chuyên gia khẳng định trận đấu này nếu được tổ chức sẽ mang nhiều giá trị kinh tế hơn là võ thuật thuần túy. “Một số nhà phân tích cho rằng Nhất Long là võ sĩ đang bị thương mại hóa nhất Trung Quốc hiện nay. Vì thế, một trận đấu như vậy chắc chắn là sự kết hợp đôi bên cùng có lợi và giá trị thương mại của nó sẽ vượt xa ‘Three Fights’, sự kiện giữa Nhất Long và Buakaw”, Sohu khẳng định.

Nhiều người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc đưa ra những bình luận mang tính mỉa mai. “Bạn không muốn biểu diễn võ Thiếu Lâm trước Tyson sao? Tyson đã già, nhưng nắm đấm không phải là một trò đùa. Hãy nhớ mặc quần màu vàng của bạn khi thượng đài”, một người dùng bày tỏ quan điểm. “Nhất Long chắc chắn có một chiếc áo giáp bằng sắt.

Hãy cùng chờ xem Tyson có đánh bại được anh ta hay không”, Sohu dẫn một bình luận khác. Tyson từng là tay đấm thống trị boxing hạng nặng thế giới trong nhiều năm. Tyson giải nghệ vào tháng 6/2005 sau trận thua trước Kevin McBride. Trong suốt sự nghiệp, “Tay đấm thép” thượng đài 58 trận và giành 50 chiến thắng, trong đó có 44 lần hạ knock-out đối thủ. Huyền thoại người Mỹ còn là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử quyền anh khi 20 tuổi.

Yi Long bị mạng xã hội Trung Quốc mỉa mai dựa hơi Tyson để đánh bóng tên tuổi
Yi Long bị mạng xã hội Trung Quốc mỉa mai dựa hơi Tyson để đánh bóng tên tuổi 

Không chỉ bị cộng đồng mạng mỉa mai về hành động thách đấu Mike Tyson, “Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long còn dính vào tai tiếng trong những sự kiện gần đây với giới võ thuật Trung Quốc. Theo đó, tối 29/4, Nhất Long đã có trận thượng đài gặp Lưu Nhị Cẩu, một võ sĩ phong trào vốn là nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Với sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm, Yi Long liên tục đánh ngã đối thủ trước khi được trọng tài xử thắng knock-out sau khoảng 3 phút.

Nhiều tờ báo ở Trung Quốc lập tức dành giấy mực để nói về trận đấu này. Một số phương tiện truyền thông cũng bày tỏ quan điểm nghi ngờ rằng rất có thể, cuộc chiến giữa Yi Long với Lưu Nhị Cẩu chỉ là một màn kịch được hai bên dựng lên để kiếm tiền và thu hút sự chú ý. Lưu Nhị Cẩu đã liên tục lên mạng xã hội để buông lời xúc phạm, mạt sát Yi Long.

Thế nhưng, ngay sau khi kết thúc trận đấu, Lưu Nhị Cẩu lại thay đổi thái độ của mình đúng 180 độ. Anh chàng này khóc lóc rồi quay sang tán dương Yi Long và khẳng định rằng hai người sẽ xóa bỏ những hiềm khích để trở thành bạn của nhau. Cũng theo chính lời khẳng định của Lưu Nhị Cẩu thì sau màn thượng đài, anh và Yi Long sẽ dùng một phần số tiền kiếm được từ trận đấu để làm từ thiện, xây dựng một trường tiểu học ở Trịnh Châu.

Chi tiết này càng làm cho khán giả nghi ngờ rằng Lưu Nhị Cẩu và Yi Long cố tình tạo ra mâu thuẫn rồi thượng đài với mục đích kiếm tiền. Theo tờ Sohu thì có một tình tiết khá thú vị về trận đấu này. Theo đó, trước thời điểm thượng đài, chính Yi Long đã gửi cho Lưu Nhị Cẩu bộ dụng cụ bảo hộ để tránh chấn thương. Tuy nhiên, để “tăng nhuệ khí” trước màn so găng, Lưu Nhị Cẩu tuyên bố không cần dùng đồ bảo hộ. Anh chàng này nói rằng Yi Long không dùng bảo hộ thì anh cũng sẽ giống như vậy, không cần được chấp khi thi đấu.

Sau đó, Yi Long đã yêu cầu Lưu Nhị Cẩu ký vào một bản cam kết rằng nếu gặp chấn thương, Lưu Nhị Cẩu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không được phép kiện hoặc đòi bồi thường. Lưu Nhị Cẩu lập tức đồng ý. Tuy nhiên, khi giao đấu, Yi Long vẫn cố tình nương tay do không muốn đối thủ của mình gặp phải chấn thương. Còn theo một số tờ báo khác như New.QQ hay 163.com, ở trận đấu này, nhân vật chính có lẽ không phải là Yi Long, cũng chẳng phải Lưu Nhị Cẩu mà lại là người vợ của Lưu Nhị Cẩu ở bên dưới khu vực khán đài.

Theo đó, khi theo dõi trực tiếp trận đấu, vợ của Lưu Nhị Cẩu vốn là một nhân vật trong làng giải trí Trung Quốc với ngoại hình xinh đẹp liên tục òa khóc bên dưới võ đài. Các máy quay, phóng viên liên tục bắt vào hình ảnh người phụ nữ này đổ lệ ở bên dưới. Nhưng, lý do gì khiến người phụ nữ này phải khóc nhiều tới vậy khi đây chỉ là một trận đấu giao hữu và chồng của cô không hề gặp phải một chấn thương nghiêm trọng nào?

Theo truyền thông Trung Quốc thì người hâm mộ ở nước này cho rằng vợ của Lưu Nhị Cẩu đã cố tình “đóng kịch” cùng với chồng mình để thu hút sự chú ý từ giới truyền thông. Trong khi đó, một tờ báo khác là Sina lại chỉ trích trận đấu này và cho rằng làng võ Trung Quốc không nên xuất hiện những trận đấu tương tự. Sina bình luận: “Lưu Nhị Cẩu giống như một gã hề. Còn với Yi Long, đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến mà chỉ đơn thuần là một phương tiện làm thương mại. Yi Long là một VĐV chuyên nghiệp và trận đấu này không có chút ý nghĩa gì với anh ta về mặt chuyên môn. Đó chỉ là cách để Yi Long kiếm tiền.

Ngày nay, nền tảng video, phát sóng trực tiếp ngày càng phổ biến, có thể những cuộc chiến tương tự giữa các võ sĩ chuyên nghiệp với đối thủ phong trào sẽ trở thành trào lưu ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, những trận đấu như thế có thể tạo ra nhiều hệ lụy bởi các võ sĩ chuyên nghiệp có thể lao vào một cách mù quáng. Liệu họ có sẵn sàng tập luyện thật tốt để chiến đấu một cách thực sự ở trên võ đài?”.

Đọc thêm