Lộ bất thường trong xã hội hoá cải tạo & quản lý hồ điều hòa Trung Văn

(PLO) - Không chỉ được chỉ định thầu dự án hồ Trung Văn, Công ty Cổ Phần Phùng Khoang còn được "bật đèn xanh" cho sử dụng diện tích mặt nước của hồ để nuôi cá trong khi chức năng của hồ này là hồ điều hòa. Còn lãnh đạo phường Trung Văn lại "bao biện":"Việc nuôi thả cá trong hồ là được sự cho phép của lãnh đạo phường". Những bất thường trong việc xã hội hoá cải tạo & quản lý hồ Trung Văn đang lộ diện khiến cư dân quanh hồ bức xúc.
Lộ bất thường trong xã hội hoá cải tạo & quản lý hồ điều hòa Trung Văn
Phản ảnh tới PLVN, một số hộ dân sống ở khu Sơn Tùng, ven hồ Trung Văn cho biết sau khi báo PLVN lên tiếng về việc UBND phường Trung Văn dựng cột sắt mắc lưới thép B40 rào quanh hồ Trung Văn cản trở người dân ra vào hồ, phường đã gỡ bỏ hệ thống lưới thép nhưng lại dựng cổng và khoá lại.
Ghi nhận của PV PLVN tại hiện trường cho thấy đúng là có một chiếc cổng kiên cố được dựng lên. Trong khi, hồ sơ của PLVN ch thấy hiện nay UBND phường Trung Văn chưa có phương án cụ thể nào trình lên UBND quận Nam Từ Liêm về việc xã hội hóa cải tạo và quản lý hồ điều hòa Trung Văn.

Quyết định cho phép triển khai thi công cổng vào hồ của lãnh đạo UBND phường Trung Văn khi dự án chưa được cấp phép khiến người dân nơi đây đặt ra hàng loạt câu hỏi:  “Nếu sau này trong đề án không  được phê duyệt hoặc trong phương án được phê duyệt vị trí cổng đặt ở chỗ khác thì có phải là lãng phí tiền không”? 
Ông Nguyễn Tùng Lâm - phó chủ tịch UBND phường Trung Văn
 Ông Nguyễn Tùng Lâm - phó chủ tịch UBND phường Trung Văn
Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Tùng Lâm phó chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết: Lúc chúng tôi nhận bàn giao không được xem thiết kế, khi nhận bàn giao thì tại vị trí làm cổng đang có 1 cái quán và người dân gần đó sống rất tạp nham, buộc chính quyền phải phá bỏ cái lều đi để bây giờ xây cổng. 
"Nếu không xây cổng vào đó thì buổi sáng và buổi tối người dân đi tập thể dục ở đấy xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự thì rất khó quản lý.”, ông Lâm nhấn mạnh.
Giải thích của ông Lâm không thuyết phục, dư luận cho rằng có biểu hiện "tiền trảm, hậu tấu" trong sự việc này. Cụ thể là, lãnh đạo phường này đã lên phương án xã hội hoá trong việc quản lý hồ, sẽ giao cho một số doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ để quản lý. Theo đó, doanh nghiệp này được phép xây dựng các công trình để kinh doanh, buôn bán: căng tin, chỗ bán hàng… Khiến diện tích đất công của hồ điều hòa bị thu hẹp bớt công năng, méo mó so với quy hoạch ban đầu. Điều đặc biệt khiến dư luận đặt câu hỏi ở đây chính là việc UBND phường “chỉ định” Công ty cổ phần Phùng Khoang – doanh nghiệp duy nhất làm mà không hề thông báo rộng rãi ở địa phương với lí do “là doanh nghiệp địa phương nên tin tưởng nhau để làm"...
Công trình nhà tạm đang thi công tại hồ điều hòa Trung Văn
Công trình nhà tạm đang thi công tại hồ điều hòa Trung Văn 

Trước hiện trạng này, nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng hồ thuộc phường quản lý nên “thích làm gì thì làm”, ông Lâm cho rằng: "Không phải thích làm gì thì làm. Đây là giai đoạn giao thời, chính quyền phường vẫn phải chịu trách nhiệm và làm tạm một số công trình: hàng rào, cổng bảo vệ, có người trông ở đó. Lúc này tất cả đều chỉ là tạm thời. Trên danh nghĩa UBND phường vẫn đang quản lý trên văn bản quận giao cho phường, huyện giao cho xã trước đây. Trong lúc này thì tạm thời thực hiện công tác quy hoạch như làm hàng rào tạm, phá dỡ được điểm tụ tập phức tạp để cho người dân đi. Chỗ đó trước đây lụp xụp, mất an ninh trật tự, bây giờ làm cổng xong sẽ rất đẹp".

Không chỉ tự ý chỉ định Công ty Cổ Phần Phùng Khoang thầu dự án hồ Trung Văn, Công ty này còn được "bật đèn xanh" cho sử dụng diện tích mặt nước của hồ để nuôi cá. Điều này không đúng với quy định dành cho hồ điều hòa. Về sự việc này, ông Nguyễn Tùng Lâm giải thích: "Việc nuôi thả cá trong hồ của Công ty Cổ Phần Phùng Khoang là được sự cho phép của lãnh đạo phường. 
"Mặc dù diện tích mặt nước không phải để thả cá, nhưng trong thời gian tạm thời này, làm thế để có doanh thu. Bởi hiện tại lãnh đạo phường cũng chưa có phương án cụ thể về hồ điều hòa. Cho doanh nghiệp nuôi thả cá là để giúp doanh nghiệp đầu tư vào hồ có chi phí”. Ông Lâm cho biết.

Theo thông tin từ UBND phường Trung Văn, cuối tháng 6 này phương án quản lý và sử dụng hồ điều hòa Trung Văn sẽ được trình lãnh đạo quận Nam Từ Liêm. Với những động thái triển khai "tích cực" của phường như hiện tại, có thể thấy việc trình phương án của phường trình theo kiểu "cứ trình cho có thế thôi", mà không quan tâm đến việc có duyệt hay không?

Trong không gian đô thị hiện nay, việc giữ được những hồ để làm chức năng điều hòa như hồ Trung Văn là rất cần thiết. Cư dân sống quanh hồ Trung Văn mong muốn lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm sớm vào cuộc để làm rõ sự việc này.
PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đọc thêm