Loạn luân với mẹ vợ còn cướp mạng sống của vợ

Bị vợ bêu riếu chuyện hiếp dâm mẹ vợ trước đó, Rức tức giận dùng dây kẽm siết cổ vợ đến chết, rồi tạo hiện trường giả như một vụ tự tử.
Loạn luân với mẹ vợ còn cướp mạng sống của vợ
Ngày 13/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Điểu Xa Rức, 32 tuổi, thôn 6, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, để điều tra về hành vi Giết người.
Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 9/11, Điểu Xa Rức điều khiển xe máy chở vợ là Điểu Thị Chá, 31 tuổi, đi vào rẫy của gia đình thuộc thôn 12, xã Thống Nhất để hái lá nhíp.
Hai vợ chồng gặp Điểu Nhoi, 38 tuổi, trú cùng thôn 12, xã Thống Nhất, đến hỏi mua điều non của Rức. Nhưng do Nhoi trả rẻ nên Rức không đồng ý bán.
Dù không mua được điều, Nhoi vẫn mua rượu vào chòi của Rức để nhậu. Vợ chồng Rức và Nhoi cùng uống với nhau. Khi rượu đã ngà ngà say, Chá chửi Rức về việc trước đó Rức hiếp dâm mẹ của Chá là bà Điểu Thị Linh, 57 tuổi, thôn 4 cùng xã Thống Nhất.
Khi cả ba người uống hết gần 3 lít rượu thì Điểu, Nhoi ra về. Hơi men đã thấm, nghĩ về việc bị Chá bêu riếu trước mặt người khác, Điểu Xa Rức bực mình, nảy sinh ý định giết Chá.
Lợi dụng lúc Chá đang tê phê men rượu, Rức lấy sợi dây kẽm siết cổ vợ đến bất tỉnh rồi treo Chá lên cột căn chòi để tạo hiện trường giả. Chiều tối cùng ngày, Rức rêu rao với mọi người vợ mình treo cổ tự tử.
Tội ác của Rức không qua mặt được cơ quan điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập lời khai nhân chứng điều tra sự việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước xác định Rức chính là thủ phạm giết chết chị Điểu Thị Chá.