Lưu ý khi massage cho trẻ mà cha mẹ cần biết

(PLVN) -  Massage là phương pháp tốt cho các bé, nhất là đối với những trẻ hay quấy khóc vì sẽ giúp bé được thư giãn. Tuy nhiên, để massage được cho trẻ thoải mái nhất, các bậc phụ huynh cần thực hiện những lời khuyên sau.
Ảnh minh họa.

Những động tác massage vuốt ve âu yếm trẻ làm cho cha mẹ tìm và cảm nhận tốt hơn mối liên kết với trẻ, đem đến cảm giác yên bình và thư giãn.

Ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh, massage giúp giảm đáp ứng đau với các thủ thuật y khoa (tiêm ngừa, lấy vein…) cũng như giảm đau trong táo bón và hội chứng Colic, điều hòa hệ tiêu hóa, hô hấp, kích thích hệ tuần hoàn và thần kinh, đồng thời cũng giúp trẻ ngủ yên và sâu giấc hơn.

Massage còn đem đến lợi ích cho cả trẻ sơ sinh khuyết tật và trẻ bệnh. Nó giúp trẻ khiếm thị (có hay không kèm với khiếm thính) hoặc khiếm thính, nhận thức tốt hơn về cơ thể chúng. Nó còn giúp phát triển hoạt động của các dây thần kinh vận động ở sơ sinh non tháng và bại não. Trẻ đẻ non cũng tăng cân tốt hơn với liệu pháp này.

Massage không chỉ đem lại lợi điểm cho bé mà còn cho những phản ứng tích cực đến các bậc phụ huynh. Có khoảng 10% bà mẹ bị chứng trầm cảm sau sinh gặp khó khăn trong việc tìm sự kết nối với trẻ, massage sẽ giúp giảm và loại bỏ mối lo âu này. Những động tác vuốt ve âu yếm trẻ làm cho cha mẹ tìm và cảm nhận tốt hơn mối liên kết với trẻ, đem đến cảm giác yên bình và thư giãn.

Theo ThS Trương Thị Mỹ Hà, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, để quá trình massage được thành công, mẹ đừng cố thực hiện ngay trước hoặc sau bữa ăn của con, hay cả lúc bé đang cần ngủ trưa.

Khi mẹ nghĩ bé đã sẵn sàng, hãy đặt con trên mặt phẳng với một chiếc khăn mềm và hộp dầu chuyên dành cho massage. Nếu bé yêu cảm thấy không thoải mái và khóc lên trước khi bài massage kết thúc, mẹ hãy dừng lại và thay vào đó là âu yếm, vuốt ve con.

Đặc biệt, vì hệ xương khớp của trẻ sơ sinh vẫn còn rất non nớt, nên các động tác của mẹ phải nhẹ nhàng. Các mẹ hãy chú ý tháo trang sức, cắt ngắn móng tay, giữ bàn tay ấm, mềm mại để tránh gây xước hoặc tổn thương không cần thiết cho bé.

Khi bố mẹ massage hãy chú ý các phản ứng của trẻ. Các dấu hiệu như tránh né bàn tay massage của mẹ, nôn, nấc cụt… cho thấy bé đang căng thẳng và không thật sự cảm thấy thoải mái. Mẹ hãy giúp bé làm quen dần bằng cách thường xuyên massage cho bé trong khi tắm hoặc trước khi đi ngủ.

“Các động tác làm quen từ nhẹ đến mạnh dần lên, tránh massage cho con khi bé bị phát ban, sốt, có nhiễm trùng hoặc vết thương trên da”, bác sĩ Hà khuyến cáo.

Đọc thêm