Nga và Mỹ không đàm phán về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trong một cuộc phỏng vấn với Channel One, cho biết Moscow và Washington không đàm phán hay tham vấn về vấn đề Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Ông nói: “Không có quá trình đàm phán tham vấn nào với Hoa Kỳ về vấn đề Ukraine".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với TASS về những người tham gia các cuộc đàm phán Nga-Ukraine được tổ chức qua hội nghị truyền hình trong những ngày gần đây, "Về phía Nga, phái đoàn vẫn do ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống, dẫn đầu như tại các cuộc đàm phán đã diễn ra ở Belarus".

Hôm thứ Bảy, Điện Kremlin đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc điện đàm về "một loạt các cuộc đàm phán được tổ chức giữa các đại diện Nga và Ukraine thông qua hội nghị trực tuyến trong những ngày gần đây".

Ngày 28/2, vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên đã diễn ra tại khu vực Gomel, kéo dài năm giờ. Vòng thứ hai được tổ chức vào ngày 3/3, cũng tại Belarus, dẫn đến một thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho dân thường. Vòng thứ ba diễn ra tại vùng Brest, Belarus, vào ngày 7 tháng Ba.

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba đã có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẵn sàng đàm phán hòa bình và ngừng bắn, thư ký báo chí của Zelensky Sergey Nikiforov cho biết hôm26/2, hai ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.