Ngàn lẻ một chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Kỳ 14: Đằng sau vẻ đẹp lung linh là nỗi ám ảnh dao kéo

(PLVN) - Vỡ hàm, gãy xương gò má là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hot girl Thái Lan Mathayar. Bạn trai cô chua xót kể lại: “Tôi ước gì Mal đừng bao giờ cố gắng có được chiếc cằm nhọn ấy để không phải đánh đổi bằng cả tính mạng, tuổi trẻ, tình yêu, gia đình”.
Kim Min Hee trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Kim Min Hee trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bất an vì ngoại hình

Đối với nhiều người trẻ Hàn Quốc, nếu bạn xấu xí, bạn sẽ không có cơ hội kiếm việc làm, người yêu và các mối quan hệ xã hội.

Nữ ca sĩ Lyn là người nổi tiếng với các ca khúc nhạc phim như My destiny (Vì sao đưa anh tới) hay Back to time (Mặt trăng ôm mặt trời). Tài năng của cô được thừa nhận rộng rãi ở Hàn Quốc.

Khi xuất hiện trên talkshow truyền hình Radio Star, cô không giấu sự bất an với diện mạo của mình khi so sánh bản thân với những chuẩn mực về cái đẹp trong showbiz Hàn. Nữ ca cho hay: “Tôi làm mũi cách đây 10 năm nhưng kết quả không như ý, đó là lý do tại sao giờ đây khi chụp hình, tôi thường không cảm thấy tự tin”.

Phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc đã trở thành chuyện quá phổ biến trong giới trẻ. Let’s Beauty, truyền hình thực tế về những ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc đã kéo dài đến mùa thứ năm, thu hút hàng nghìn bạn trẻ đăng ký. Nhờ Let’s Beauty nói riêng và sự phát triển của ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn, đã có rất nhiều trường hợp “vịt hóa thiên nga” một cách mỹ mãn.

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ phiên bản lỗi ở Trung Quốc.
Một ca phẫu thuật thẩm mỹ phiên bản lỗi ở Trung Quốc.  

Kim Min Hee (24 tuổi) ước mơ trở thành ca sĩ nhưng mỗi lần thử giọng cho các công ty giải trí, người ta lại chú ý đến diện mạo của cô nhiều hơn là giọng hát. Cô gái này có một gương mặt to, xương mặt thiếu cân đối, mắt một mí. "Tôi nhận ra nếu chỉ có giọng hát hay cũng chưa đủ đến trở thành ca sĩ", Min Hee chia sẻ. 

Min Hee đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt. Cô gọt mặt, cắt mí, niềng răng để có gương mặt thon gọn đúng mốt và một đôi mắt to tròn. Ngoại hình của Min Hee đã trở nên lung linh hơn. Cô muốn ngay lập tức đến thử giọng với diện mạo mới.

Các trường hợp như Min Hee xuất hiện phổ biến trong xã hội Hàn. Không đến mức cần phải “đập mặt đi làm lại”, giới trẻ Hàn, đặc biệt là các cô gái thường đến bệnh viện để cắt mắt, sửa mũi, bơm môi, sao cho mình có vẻ ngoài hoàn mỹ nhất.

Ám ảnh nhan sắc

Ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc đang phát triển rất mạnh mẽ. Hiện tại, chỉ tính riêng khu vực Gangnam, Seoul đã có tới hơn 500 cơ sở phẫu thuật. Con số này tại Seoul là 4.000 và được dự đoán còn tăng trong thời gian tới.

Đến năm 2020, ước tính số lượng khách du lịch chữa bệnh dự kiến tăng lên 1 triệu khách/năm, với doanh thu xấp xỉ 3,2 tỷ USD. 14% doanh thu từ ngành công nghiệp chữa bệnh của Hàn Quốc đến từ các hoạt động liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ đứng thứ hai sau nội khoa, theo con số được chính phủ Hàn Quốc đưa ra.

Năm 2013, Ashley Perez, 20 tuổi mang 4 dòng máu: Cuba, Philippines, Hàn Quốc và Mỹ chia sẻ câu chuyện không thể ở lại Hàn Quốc vì quá xấu. Vốn có dòng máu Hàn, Ashley hy vọng khi đến đây sẽ như trở về nhà. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cô. Trong suốt một năm dạy học tại Hàn, cô luôn bị chế giễu vì thân hình quá to, làn da đen và các nét trên khuôn mặt quá bình thường. Cuối cùng, Ashley đã trở về Mỹ vì không hòa nhập được cuộc sống nơi này.

Thiếu nữ xinh đẹp Thái Lan phải mang hận suốt đời vì trót chỉnh nhan sắc tại cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ dỏm.
Thiếu nữ xinh đẹp Thái Lan phải mang hận suốt đời vì trót chỉnh nhan sắc tại cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ dỏm.  

Người Hàn Quốc nói chung và người trẻ nói riêng không ngại ngần hỏi nhau về ngoại hình. Những người xấu, da tối màu, cơ thể mập mạp thường trở thành mục tiêu công kích của người khác. Thornberry - giáo viên người Mỹ tại Hàn Quốc kể lại: "Nếu bạn thừa cân, mọi người sẽ không ngần ngại nói thẳng vào mặt bạn".

Các bạn trẻ khi đi học cũng dễ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường vì quá xấu. Khi lớn lên, họ mất đi cơ hội về việc làm và hôn nhân vì vẻ ngoài không bắt mắt. Phó giáo sư Sharon Hejiin Lee, khoa Phân tích xã hội và văn hóa của Đại học New York nhận định, học sinh Hàn Quốc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn "tiến lên phía trước". "Sự hấp dẫn của phẫu thuật thẩm mỹ nằm ở ý tưởng bạn sẽ tự tạo ra ngoại hình cho mình, bất chấp lịch sử và tự nhiên. "Đầu tư" là từ mà mọi người hay sử dụng. Phẫu thuật thẩm mỹ là cách họ đầu tư cho tương lai,  cho dù là tìm kiếm một công việc tốt hơn hay một người chồng tốt hơn".

Quan điểm về cái đẹp ở Hàn Quốc đã trở nên vô cùng cực đoan: người có ngoại hình xấu bỗng trở thành khiếm khuyết trong xã hội. Chính vì quan niệm như vậy, học sinh – sinh viên tại Hàn Quốc có một cuộc chạy đua để thay đổi ngoại hình. Từ phong cách thời trang, cách trang điểm, kiểu tóc cho đến việc thay đổi gương mặt của mình sao cho đúng mốt nhất.

Những học sinh trung học phổ thông, sau khi lên đại học, việc đầu tiên các em thực hiện sẽ là thay đổi gương mặt theo nguyện vọng. Bố mẹ Hàn Quốc hoàn toàn ủng hộ con cái họ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, bằng việc tài trợ tiền để thực hiện các ca phẫu thuật này. Họ hy vọng con mình sẽ có một cuộc sống thuận lợi hơn nếu đẹp lên.

Cái giá không rẻ

Vài ba tháng, người ta lại thấy rộ lên một trào lưu tiêu chuẩn cái đẹp mới. Vừa hôm trước, mặt trái xoan vẫn còn là ước ao của cả trăm nghìn người thì giờ, mặt tròn phúc hậu mới lại là đẹp. Những thử thách kiểu “vòng tay chạm rốn”, “dùng ngực kẹp bút bi” khiến các chị em điên cuồng thử sức. Ai cũng muốn được công nhận rằng mình đẹp.

Những mặt trái của việc phẫu thuật thẩm mỹ đã không phải chỉ là lời cảnh báo. Việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để lại các biến chứng về sức khỏe, nhan sắc và thậm chí là tử vong.

Nhiều sao nữ đã biến dạng, cứng đơ vì dao kéo như nữ diễn viên Seo Woo. Làm mũi, bơm botox, cắt mí, bơm môi... dường như trên khuôn mặt của Seo Woo chưa có chi tiết nào không được chỉnh sửa. Nhiều khán giả nhận xét rằng, Seo Woo giờ đây có nhan sắc khá kinh dị và đơ như búp bê.

Jung Ryeo Won của Tôi là Kim Sam Soon từng có khuôn mặt hài hòa, nụ cười tươi rói khiến khán giả yêu mến. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây ngoại hình của nữ diễn viên đã xuống cấp trầm trọng. Nụ cười tỏa nắng xưa kia của Jung Ryeo Won giờ đây đã bị "dìm" bởi khuôn mặt biến dạng, nhăn nheo và sưng phồng do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Có ngôi sao còn bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ ca sĩ Solbi từng thừa nhận nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, chính vì vậy, cô quyết định rời khỏi làng giải trí một thời gian để hồi phục. Từ khuôn mặt được chỉnh sửa vừa phải, Solbi đã sửa chiếc mũi của mình thành hình hài đáng sợ với đầu mũi quá cao và lỗ mũi biến dạng.

Rapper "dao kéo" nổi tiếng tại Hàn Quốc Jessi tiết lộ rằng cô đã phẫu thuật mắt và mũi. Tuy nhiên đây không phải là mong muốn của nữ ca sĩ mà do công ty quản lý của cô đề nghị. Sau khi hoàn thành quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, Jessia đã khóc vì thất vọng.

"Tôi rất hối tiếc vì đã phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi ra mắt tôi không thích chụp ảnh và cũng không để tâm mấy đến ngoại hình. Khi công ty đề nghị tôi làm mũi và mắt, tôi đành phải đồng ý. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt mới, tôi đã khóc bởi tôi nghĩ mình trông không khác gì một con quái vật" - Jessi kể lại.

Đọc thêm