Nghệ An: Tuyên dương hơn 200 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi

(PLO) - Tối 12/9, Tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi Quốc tế, Khu vực, Quốc gia, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thị Nghĩa cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, đại diện một số Sở, ban ngành cùng hơn 200 học sinh là Học sinh giỏi Quốc tế, Khu vực, Quốc gia và học sinh đạt giải cao tại kỳ thi THPT quốc gia. 
Nghệ An: Tuyên dương hơn 200 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi
Đây là những học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015 - năm học mà ngành giáo dục Nghệ An đạt được những kết quả hết sức nổi bật, trong đó có 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương bạc Quốc tế môn Vật Lý của em Nguyễn Ngọc Khánh và 1 Huy chương Bạc môn Toán học của em Hoàng Anh Tài cũng là học sinh của trường THPT Phan Bội Châu. 
Hai học sinh đạt giải kỳ thi Quốc tế môn Vật Lý và môn Toán học được trao tặng bằng khen tại buổi lễ
 Hai học sinh đạt giải kỳ thi Quốc tế môn Vật Lý và môn Toán học được trao tặng bằng khen tại buổi lễ 
Trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, đoàn học sinh của tỉnh cũng đã xuất sắc với 99 giải,  trong đó có 1 giải Nhất, 38 giải Nhì, 41 giải Ba, 19 giải Khuyến khích. Về thi sáng tạo khoa học kỹ thuật có 2 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích. 
Những học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi được vinh danh trao thưởng
Những học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi được vinh danh trao thưởng 
Giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen cho các em học sinh đạt giải cao
 Giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen cho các em học sinh đạt giải cao
Riêng tại kỳ thi THPT quốc gia, Nghệ An có 101 em được điểm cao, với khối A là các em đạt từ 27.75 điểm trở lên; khối B là 28 điểm trở lên; 26.75 trở lên với khối A1; 26.5 trở lên với khối D và Khối C là 25.75 điểm trở lên. 
Hơn 200 em học sinh đạt giải cao, điểm cao trong các kỳ thi được tặng bằng khen và phần thưởng
 Hơn 200 em học sinh đạt giải cao, điểm cao trong các kỳ thi được tặng bằng khen và phần thưởng 
Tại buổi Lễ UBND tỉnh đã trao bằng khen và phần thưởng hai học sinh đạt HCB quốc tế mỗi em 57.500.000 đồng, học sinh đạt HCV Châu Á là 46.000.000 đồng. Học sinh giỏi quốc gia 11.500.000đ/em đạt giải nhất; 8.050,000đ cho các em đạt giải Nhì, Giải ba là 5.750.000đ và giải Khuyến khích là 2.300.000đ. Riêng những em đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT quốc gia là mỗi em 10.000.000 đồng. 

Đọc thêm