Ngôi sao già gân phá vỡ định kiến về đối với thể loại phim hành động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ở tuổi U60, Bob Odenkirk lột xác hoàn toàn khi đảm nhận vai chính của một tác phẩm hành động đậm chất điên cuồng, đầy cảm khoái với cảnh đánh đấm máu me trong Nobody, đem đến những phút giây thư giãn cho khán giả. 
Bob Odenkirk trong phim Kẻ vô danh.
Bob Odenkirk trong phim Kẻ vô danh.

Ngôi sao hành động tuổi xế chiều

Bộ phim hành động mang tên Nobody (tạm dịch là Kẻ vô danh) sẽ cập bến màn ảnh rộng Việt đầu tháng 5 sắp tới được đánh giá là mang đến những giây phút thư giãn, thoải mái thú vị cho người xem. Bob Odenkirk của Nobody gây ngạc nhiên cho khán giả khi bước qua tuổi 59 mới lần đầu diễn các cảnh hành động võ thuật khó nhằn. 

Người ta thường nghĩ ngôi sao hành động phải trẻ trung, cơ bắp cuồn cuộn hay nghiêm nghị, chí ít tính tình dí dỏm nhưng mỗi khi mở miệng lại thốt ra đủ thứ triết lý sâu xa thì với Bob Odenkirk (vai Hutch Mansell) và Kẻ vô danh, họ phải nhìn nhận lại định nghĩa cũ mòn ấy. Ở tuổi 59, Kẻ vô danh là lần thứ hai Bob Odenkirk thủ vai chính và là lần đầu tiên ông “nếm mùi” diễn các cảnh hành động võ thuật. 

Triết lý của ông là hành động, là những cú đấm như trời giáng dứt khoát chứa đầy sự say mê khi hạ thủ được những kẻ đáng phải chịu điều đó. Phá vỡ mọi định kiến, “già gân” Bob Odenkirk vẫn thể hiện khí chất xuất thần của một ngôi sao hành động đích thực.

Tác phẩm Kẻ vô danh của đạo diễn trẻ Ilya Nashuller xây dựng hình tượng “người hùng tồn tại trong kẻ phản diện”. Đặc vụ quân đội với quá khứ bí ẩn như Hutch Mansell giờ đây lại trở thành một “kẻ vô danh”, một ông bố bên cạnh gia đình nhỏ và sở hữu một công việc hành chính như bao người bình thường khác trong xã hội. 

Hutch luôn tìm cách kìm hãm những kỹ năng mình vốn sở hữu khi từng là một sát thủ chuyên nghiệp. Trong mắt người vợ và những đứa con, Hutch đơn thuần chỉ là một ông bố, người chồng tầm thường, không chút tài cán và địa vị. Thậm chí anh còn bị những người thân trong gia đình coi thường, đánh giá thấp.

Ở tuổi U60, Bob Odenkirk vào vai trong phim hành động vẫn rất "ngọt".
Ở tuổi U60, Bob Odenkirk vào vai trong phim hành động vẫn rất "ngọt". 

Khác với dạng cỗ máy giết người khiến khán giả sởn gai ốc từ cảnh chạm trán đầu tiên, vai Hutch của Bob Odenkirk có ngoại hình chẳng khác nào một người đàn ông trung niên vùng ngoại ô nhàm chán, có phần yếu đuối.

Nhưng tình thế đã đánh thức con quái vật ngủ yên bấy lâu trong lớp vỏ bọc tầm thường khi anh chứng kiến một cô gái bị đám thanh niên trêu chọc trên xe buýt. Bản năng của một người tốt trỗi dậy. Con người thật của Hutch như được “mở khóa”, sự điềm tĩnh trong anh được thay thế bằng những kỹ năng chiến đấu đáng gờm, biến anh thành tên sát thủ lạnh lùng...

Pha biến đổi chóng mặt của Hutch đã chiếm trọn trái tim của khán giả. Bob Odenkirk và Hutch đều là những người hùng chẳng ai dám ngờ tới nhưng chắc chắn không thể xem thường. Hàng loạt lời khen có cánh dành cho Nobody đã khẳng định: Làm ngôi sao hành động ở tuổi 60 là hoàn toàn có thể! Kẻ vô danh lập tức trở thành tác phẩm đình đám, được ngợi khen không kém John Wick - một series phim hành động ăn khách trước đây. Kẻ vô danh khởi chiếu ngày 7/5/2021 và có những suất chiếu sớm tại các rạp trên toàn quốc.

Thành công muộn màng

Bob Odenkirk sinh ra trong một gia đình trung lưu đông con tại Illinois, Mỹ. Ông có tới 6 anh chị em, lại sống cảnh sớm vắng mặt người bố. Hoàn cảnh gia đình rất đỗi bình thường khiến Odenkirk không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành diễn viên, ngôi sao hay vai trò hào nhoáng nào. 

Tuy nhiên, Odenkirk tỏ ra tư chất hơn người từ thời trung học. Ông hoàn thành sớm toàn bộ chương trình học và đủ điều kiện tốt nghiệp trung học ngay khi mới 16 tuổi. Odenkirk học đại học sớm nhưng ông chỉ lựa chọn trường đại học ở địa phương. Trong khoảng thời gian này, nam diễn viên khám phá ra khả năng viết lách và biểu diễn trời phú của mình. Ông khởi đầu bằng việc làm DJ cho kênh radio của trường đại học và sau đó sở hữu riêng một chương trình hài đêm muộn trên kênh này.

Khả năng biên soạn những miếng hài và ứng biến đưa Odenkirk đến gần hơn với thế giới biên kịch hài. Ông trở thành cây viết cho những chương trình hài đình đám như The Ben Stiller Show, Late Night with Conan O'Brien và đặc biệt là Saturday Night Live. 

Ông còn tham gia diễn xuất khách mời trong chương trình The Larry Sanders Show. Vào quãng thời gian từ thập niên 80 đến 90, Odenkirk hoạt động chăm chỉ với vai trò biên kịch hài và gặt hái được hai giải Emmy ở hạng mục Biên kịch xuất sắc cho chương trình tạp kỹ vào năm 1989 và 1993.

Bước sang tuổi 30, ông dấn thân vào vị trí sản xuất và đạo diễn. Odenkirk từng là nhà sản xuất cho nhóm hài Tim & Eric và hai series truyền hình cho cặp đôi trẻ này. Ít ai biết Odenkirk còn từng đạo diễn tới 3 bộ phim điện ảnh hài thời đầu thập niên 2000. Nhưng cả vai trò nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều không đưa ông đến đỉnh vinh quang. Chính diễn xuất - vị trí mà ông ít ngờ tới nhất đã mở ra bước đường thành công cho Odenkirk ở tuổi xế chiều muộn màng.

Chuyện những ngôi sao “nở muộn” không hiếm ở Hollywood. Có nhiều diễn viên bắt đầu thành danh khi đã tuổi trung niên nhưng trường hợp của Odenkirk vẫn là “có một không hai”. Nền tảng biên kịch và diễn hài thường đem lại cho Odenkirk những vai diễn khách mời. 

Năm 2013, ông bắt đầu xuất hiện trong series truyền hình Breaking Bad với vai Jimmy McGill, một luật sư có bí danh Saul Goodman nổi tiếng với những trò bẩn nhưng hiệu quả khi giải quyết các lùm xùm luật pháp. Saul là luật sư và người tư vấn tin cậy của Walter White trong rất nhiều phi vụ tưởng chừng không thể thoát thân.

Dù không sở hữu gương mặt điện ảnh hấp dẫn hay cá tính khiến khán giả đặc biệt ấn tượng nhưng Odenkirk vẫn cực kỳ thành công về diễn xuất trong Breaking Bad. Phong cách lãnh đạm kiểu bình dân của ông là gia vị hoàn hảo cho chất hài đen trong Breaking Bad. Gã luật sư Saul tinh quái được yêu thích đến mức một series tiền truyện dành riêng cho nhân vật này được ra đời. Series Better Call Saul trở thành một cú hit truyền hình, vẫn đang tiếp tục được sản xuất từ năm 2015 cho đến tận bây giờ.

Từ mùa đầu tiên tới giờ, Odenkirk giành tổng cộng 4 đề cử Quả Cầu Vàng, 5 đề cử Emmy cho vai chính Saul. Thành công của Breaking Bad và Better Call Saul bất ngờ mở ra cánh cửa diễn xuất cho Odenkirk. Những dự án nhận nhiều đề cử Oscar như Nebraska, The Post hay Little Women bắt đầu để mắt đến Odenkirk và mời ông tham dự các vai phụ. 

Tuy nhiên, phải đến tận năm nay, với Kẻ vô danh, vị luật sư tài ba của Better Call Saul mới khiến tất thảy phải trầm trồ. Ông lột xác hoàn toàn khi đảm nhận vai chính của một tác phẩm hành động nặng đô mang phong cách hành động đặc sắc. Chẳng ai ngờ một biên kịch kiêm sao hài lại có màn hóa thân ác liệt tới vậy khi chuẩn bị bước sang tuổi 60.

Lựa chọn Bob Odenkirk cho vai chính Hutch Mansell- người chồng, người cha mẫu mực của gia đình sở hữu quá khứ đen tối là một quyết định mạo hiểm nhưng không thể chuẩn xác hơn khi nhân vật như “đo ni đóng giày” cho chính nam diễn viên. Phong cách hành động chân thực và máu me của Kẻ vô danh đòi hỏi nam tài tử phải tự thực hiện các cảnh đánh đấm để có những góc quay trực diện, không di chuyển nhanh hay cắt cảnh “ăn gian”. 

Odenkirk đã dành ra hai năm luyện tập đấm đá và mọi kỹ năng của võ thuật điện ảnh để có thể tạo ra màn hóa thân hoàn hảo nhất trong sự nghiệp diễn xuất từ trước đến giờ. Một nam diễn viên U60 không hề có nền tảng thể thao hay võ thuật sau cùng đã lột xác thành ngôi sao hành động thực thụ. 

Đọc thêm