Ngôi sao hạng A bị gán biệt danh “Mỹ nam thị phi” của làng giải trí Hoa ngữ

(PLVN) - Từ trước đến nay, Hoàng Cảnh Du được nhiều người nhắc đến với tên gọi “Mỹ nam thị phi” của làng giải trí Hoa ngữ. Hết bí mật kết hôn, ngoại tình, bạo hành vợ cũ đến mức muốn tự tử, nam diễn viên mới đây lại bị réo tên trong một bài bóc phốt mới. Từ một nam thần của màn ảnh Hoa ngữ, Hoàng Cảnh Du đã nhanh chóng trở thành tra nam (những người đàn ông tồi tệ) trong mắt công chúng. 
Nam tài tử Hoàng Cảnh Du.
Nam tài tử Hoàng Cảnh Du.

Ngôi sao đa tài

Hoàng Cảnh Du được biết đến sau khi tham gia bộ phim “Thái Tử Phi”, nhưng phải đến năm 2016, nhờ đóng nam chính trong webdrama Thượng Ẩn, nam diễn viên sinh năm 1992 mới vụt sáng trở cái tên hạng A trong làng giải trí Hoa Ngữ.

Nhiều diễn viên thường không thoát ra được cái bóng quá lớn từ bộ phim tạo dựng được tiếng vang ban đầu, nhưng Hoàng Cảnh Du dường như “đánh đâu thắng đó”. Tác phẩm điện ảnh, truyền hình tiếp theo của anh như: Hành động biển đỏ, Hành động Phá Băng, Phi trì nhân sinh... đều gây được tiếng vang lớn.

Nam diễn viên có vẻ đẹp thư sinh "đốn tim" người hâm mộ.
Nam diễn viên có vẻ đẹp thư sinh "đốn tim" người hâm mộ.  

2018 là năm đại thành công trong lĩnh vực điện ảnh của Hoàng Cảnh Du khi bộ phim “Hành động biển đỏ” đã khiến công chúng thấy được một Hoàng Cảnh Du khác. Không còn dáng vẻ tổng tài, hay chàng trai si tình mà là một người lính mạnh mẽ, quyết đoán, gai gốc. Bộ phim đã “đốt cháy” phòng vé và mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Cùng năm đó, tác phẩm “Kết Ái - Mối tình đầu của Đại nhân Thiên Tuế”, vai diễn Hạ Lan Tĩnh Đình đã giúp Hoàng Cảnh Du đạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Hoa Đỉnh lần thứ 24.

Mới đây nhất, bộ phim “Định chế tình yêu cao cấp” do Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính được người hâm mộ ngóng trông từng ngày đã được lên sóng, hai diễn viên đỉnh cao được kỳ vọng sẽ làm nên một bộ phim hấp dẫn.

...Nhưng cũng nhiều tật

Tuy nhiên, càng nổi tiếng thì thị phi của Hoàng Cảnh Du càng nhiều. Đến cuối tháng 2/2018, mọi chuyện mới bắt đầu dậy sóng. Cụ thể, một blogger đã bất ngờ lên tiếng tố Hoàng Cảnh Du ngoại tình với Trương Nghệ Thượng, mắng nam diễn viên có lỗi với Vương Vũ Hinh, người đã hi sinh rất nhiều vì anh. Trương Nghệ Thượng cũng là một phần khiến cho cuộc hôn nhân của anh và Vương Vũ Hinh tan vỡ. Giữa lúc ồn ào này, Trương Nghệ Thượng cũng không dám lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi thông tin anh bí mật kết hôn với Vương Vũ Hinh được tiết lộ. Chưa dừng lại, cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng đi đến kết cục chia ly, Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ là Vương Vũ Hinh tố bạo hành dã man, còn lăng nhăng trong thời gian cả hai xác định mối quan hệ, trong khi đó không thừa nhận đã kết hôn. 

Tuy nhiên, netizen xứ Trung đã tìm kiếm và phát hiện rất nhiều bằng chứng cho thấy Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh thực sự đã có mối quan hệ thân thiết từ trước đó như những hình ảnh cặp đôi này đang ở bên nhau, những chi tiết nhỏ cho thấy họ đã sống chung với nhau và có cả ảnh của Vương Vũ Hinh chụp cùng với gia đình của Hoàng Cảnh Du. 

Cũng theo em gái Vương Vũ Hinh cho biết, chị mình đã giúp đỡ cho Hoàng Cảnh Du rất nhiều kể từ khi anh chưa nổi tiếng nhưng không ngờ nam diễn viên lại có những hành động không thể dung thứ như vậy. Còn Vương Vũ Hinh vì quá yêu Hoàng Cảnh Du nên chuyện bị anh bạo hành cô không dám nói ra. Sau đó, bản thân Vương Vũ Hinh cũng cho biết Hoàng Cảnh Du và Trương Nghệ Thượng đã sống chung với nhau hơn nửa năm và cô đã hoàn thành thủ tục ly hôn với Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du kết hôn và bạo hành Vương Vũ Hinh?
Hoàng Cảnh Du kết hôn và bạo hành Vương Vũ Hinh?  

Sau những lùm xùm khiến dân tình tranh cãi, phía Hoàng Cảnh Du đã chính thức lên tiếng phủ nhận hoàn toàn sự việc trên, cho rằng người tung tin đã phỉ báng, sỉ nhục, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nam diễn viên. Ngoài ra, Hoàng Cảnh Du cho biết anh và Vương Vũ Hinh đã chia tay trong hòa bình, thời gian bên nhau chưa bao giờ xảy ra việc bạo hành hay sử dụng vũ lực. 

Trong khi phía Hoàng Cảnh Du chỉ phủ nhận và chưa có động thái phản bác mãnh liệt, thì blogger tiếp tục đưa ra giấy đăng ký kết hôn được cho là của hai người. Thông tin trên tờ giấy cho biết, cả hai đã kết hôn ngày 25/3/2016. Hoàng Cảnh Du sau đó lựa chọn sự im lặng và không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. 

Một lần nữa nhận chỉ trích

Mọi chuyện tưởng như cứ thế lắng dần sau 2 năm diễn ra sự việc, cái tên Hoàng Cảnh Du lại bị réo lên liên tục và nhận về nhiều chỉ trích, tháng 5/2020, một loạt các blogger đưa tin Vương Vũ Hinh - vợ cũ của Hoàng Cảnh Du tự sát. Trước đó, cô gái này viết 1 bức tâm thư gửi tới cha mình trên mạng xã hội Weibo. Vương Vũ Hinh cảm ơn ông trong suốt bao năm qua đã nuôi lớn, dưỡng dục cô thành người. Sau đó cô viết: “Tạm biệt thế giới mà hơn nửa đầy những thứ ô uế. Tạm biệt người đàn ông cùng tôi có mối tình đậm sâu”.

Nhiều người cho rằng, vì chuyện tình cảm với Hoàng Cảnh Du đã khiến Vương Vũ Hinh bị trầm cảm, rồi tự tử. Sự việc xảy ra khiến không ít người đau lòng và bất ngờ, trợ lý của cô cũng lên tiếng xác nhận và có nhắc đến “anh Hoàng”, khiến công chúng nghĩ ngay đến Hoàn Cảnh Du. Trợ lý của Vương Vũ Hinh cũng bày tỏ sự bức xúc của mình đối với Hoàng Cảnh Du vì anh mà cuộc sống của Vương Vũ Hinh đã thay đổi theo hướng tiêu cực.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là cặp đôi "phim giả tình thật".
Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là cặp đôi "phim giả tình thật".  

“Cũng đã trải qua vài năm rồi, sau khi chia tay với anh Hoàng, chị Hinh dần dần cân bằng lại cuộc sống, vậy nhưng lần ngã bệnh này, chị ấy dường như không còn muốn lưu luyến bất cứ điều gì mà chỉ muốn rời khỏi thế giới này thôi”, trợ lý viết trong tâm thư.  

Thậm chí, trợ lý của Vương Vũ Hinh còn oán trách Hoàng Cảnh Du và ekip giở thủ đoạn “tẩy trắng” sau bê bối tình ái, dồn quá nhiều thị phi về phía Vương Vũ Hinh, không giữ trọn vẹn đạo nghĩa vợ chồng dù rằng đã chia tay.

Cùng lúc này, những mối quan hệ tình cảm của Hoàng Cảnh Du cũng bị “khui” ra. Trước khi nổi tiếng với bộ phim “Thượng ẩn” năm 2016, Hoàng Cảnh Du từng có bạn gái lâu năm là Dương Tích Văn. Tuy nhiên, đoạn tình cảm này đã mau chóng kết thúc vì sự xuất hiện của Vương Vũ Hinh. Ngay sau khi Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành và ngoại tình cuối năm 2018, Dương Tích Văn đã đăng bài Weibo khẳng định việc nam diễn viên bạo hành là sự thật.

Mới đây, Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị réo tên trong một bài bóc phốt của Quách Mỹ Mỹ - “yêu nữ hàng hiệu” từng dính hàng loạt bê bối từ bán dâm đến cá độ, phải lĩnh án tù 5 năm. Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội, “yêu nữ hàng hiệu” khẳng định từng cùng nam diễn viên hẹn hò năm 2014 thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Thời điểm đó, Hoàng Cảnh Du còn là một người mẫu vô danh, chật vật tìm chỗ đứng trong giới showbiz. Khi ấy, cô đã không ngại ngần giúp đỡ, cho anh tiền thuê trọ. Thế nhưng đáp lại, khi cô gặp khó khăn dù bạn bè đều quan tâm hỏi thăm nhưng Hoàng Cảnh Du lại “bặt vô âm tín”.

Thời điểm hiện tại, khi đã trở thành tên tuổi hot trong giới giải trí, Quách Mỹ Mỹ bất ngờ bị nam diễn viên cùng bạn bè của anh chặn tài khoản liên lạc. Do đó, cô trách Hoàng Cảnh Du là kẻ “vong ân bội nghĩa”, khẳng định sẽ tung ảnh chụp chung hai người làm bằng chứng khi trở lại Bắc Kinh.

Chưa dừng lại ở đây, hiện cũng đang có tin đồn Hoàng Cảnh Du hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba, họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình đóng chung bộ phim mang tên “Định chế tình yêu cao cấp”. Dù cả hai không có động thái rõ ràng khi phản hồi tin tức song những hình ảnh vô tư “trên mức đồng nghiệp” của cặp đôi này khiến dân tình nửa tin nửa ngờ. Trong một chia sẻ của blogger thạo tin làng giải trí, người này khẳng định cả hai đang hẹn hò, tính cách vô cùng hòa hợp. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng đây chỉ là chiêu trò PR cho bộ phim chuẩn bị khởi chiếu.

Đọc thêm