Gương sáng Pháp luật

Người Đà Nẵng hào hứng tắm biển trong ngày đầu tiên nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19

(PLVN) - Sáng 9/6, dù trời có mưa nhỏ nhưng rất đông người dân Đà Nẵng đã đổ ra các bãi biển để tập thể dục, đi bộ, tắm biển sau thời gian dài bị cấm để phòng dịch COVID-19.
Người dân Đà Nẵng vui mừng tắm biển sau thời gian dài bị cấm.
Người dân Đà Nẵng vui mừng tắm biển sau thời gian dài bị cấm.
Sau 21 ngày liên tiếp không phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 9/6, Đà Nẵng cho phép hàng quán kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, người dân được tắm biển trở lại.

Sau 21 ngày liên tiếp không phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 9/6, Đà Nẵng cho phép hàng quán kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, người dân được tắm biển trở lại.

Sáng sớm nay (9/6), rất đông người dân Đà Nẵng đã đến tắm biển sau hơn 1 tháng TP áp dụng lệnh cấm để phòng chống dịch.

Sáng sớm nay (9/6), rất đông người dân Đà Nẵng đã đến tắm biển sau hơn 1 tháng TP áp dụng lệnh cấm để phòng chống dịch.

Để xuống tắm biển, người dân được yêu cầu khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn.

Để xuống tắm biển, người dân được yêu cầu khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn.

Theo ghi nhận, dù Đà Nẵng sáng nay có mưa nhỏ, nhưng nhiều người dân vẫn đi tắm biển khá đông.

Theo ghi nhận, dù Đà Nẵng sáng nay có mưa nhỏ, nhưng nhiều người dân vẫn đi tắm biển khá đông.

Được biết, Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại trong 2 khung giờ: sáng từ 4h30 đến không quá 7h30 và buổi chiều từ 16h30 đến không quá 18h30.

Được biết, Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại trong 2 khung giờ: sáng từ 4h30 đến không quá 7h30 và buổi chiều từ 16h30 đến không quá 18h30.

Người dân tắm biển ý thức giữ khoảng cách an toàn và không tụ tập đông người tại một khu vực.
Người dân tắm biển ý thức giữ khoảng cách an toàn và không tụ tập đông người tại một khu vực.
Bà Trần Thị Thu (trú quận Hải Châu) cho biết, rất vui khi được đi tắm biển trở lại sau thời gian dài bị cấm. “Thời tiết nắng nóng mà được đi tắm biển thì còn gì bằng. Hi vọng Đà Nẵng đã 'sạch COVID-19' hoàn toàn để người dân được thoải mái tắm biển giải nhiệt trong hè này", bà Thu chia sẻ.

Bà Trần Thị Thu (trú quận Hải Châu) cho biết, rất vui khi được đi tắm biển trở lại sau thời gian dài bị cấm. “Thời tiết nắng nóng mà được đi tắm biển thì còn gì bằng. Hi vọng Đà Nẵng đã 'sạch COVID-19' hoàn toàn để người dân được thoải mái tắm biển giải nhiệt trong hè này", bà Thu chia sẻ.

Ông Lê Anh Tài (trú quận Sơn Trà) cho biết: "Dù đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nhưng để an toàn cho bản thân và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên tôi cứ đeo khẩu trang cho chắc, cẩn thận không thừa".

Ông Lê Anh Tài (trú quận Sơn Trà) cho biết: "Dù đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nhưng để an toàn cho bản thân và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên tôi cứ đeo khẩu trang cho chắc, cẩn thận không thừa".

Các bãi biển đều được bố trí nhân viên nhắc nhở người dân tắm giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và đeo khẩu trang.

Các bãi biển đều được bố trí nhân viên nhắc nhở người dân tắm giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và đeo khẩu trang.

Mặc dù người dân được tắm biển trở lại, nhưng Đà Nẵng hiện vẫn chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển và các khu vực công viên, vỉa hè ven biển (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của khách theo quy định) hoạt động.

Mặc dù người dân được tắm biển trở lại, nhưng Đà Nẵng hiện vẫn chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển và các khu vực công viên, vỉa hè ven biển (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của khách theo quy định) hoạt động.

Đọc thêm