Hà Tĩnh, Nghệ An căng mình chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là điểm nóng mới về dịch bệnh sau khi ghi nhận liên tiếp nhiều ca nhiễm Covid-19, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cách ly y tế theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 8/6. Trong khi đó Nghệ An đã dừng nhiều hoạt động không thiết yếu, kiểm soát chặt tại 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng Hóa học cùng 4 xe chuyên dụng phun khử khuẩn tại TP Hà Tĩnh.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng Hóa học cùng 4 xe chuyên dụng phun khử khuẩn tại TP Hà Tĩnh.

Cách ly y tế toàn TP Hà Tĩnh

Sáng 8/6, sau khi ghi nhận ca dương tính với Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng thứ 10 tại Hà Tĩnh chỉ trong 3 ngày từ 5 đến 8/6. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh và TP Hà Tĩnh đã họp khẩn yêu cầu tất cả hệ thống chính trị dồn toàn lực cho công tác chống dịch, vừa tập trung phối hợp với ngành Y tế truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để khoanh từng vùng dịch, mặt khác “kích hoạt” và mở rộng các khu cách ly tập trung.

Ông Lê Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết: Từ 12h ngày 8/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn TP Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường với 24.759 hộ gia đình (100.245 nhân khẩu). Theo đó, lực lượng chức năng đã lập 27 chốt các tuyến ra - vào thành phố với con số khoảng trên 200 người, trong đó có 9 chốt chính. Ngoài ra có hàng trăm người từ lực lượng công an, bộ đội, y tế lên đường vào “điểm nóng” để làm công tác khoanh vùng, khống chế dịch bệnh và truy vết người liên quan. Đến thời điểm trưa 8/6, đã có 19 khu cách ly tập trung theo kịch bản đã được đưa vào hoạt động, trong đó 4 khu cách ly tập trung cấp thành phố và 15 khu cách ly tập trung cấp phường, xã.

Đến hôm qua (8/6), TP Hà Tĩnh đã có 22 khu cách ly, đáp ứng yêu cầu cách ly công dân là trường hợp F1. Hiện nay, các công tác chuẩn bị cho lệnh cách ly y tế toàn thành phố đã sẵn sàng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đang tiếp tục nâng cấp độ phòng chống dịch theo các kịch bản mới. Ngay trong ngày 8/6, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ra văn bản hỏa tốc đưa ra phương án kịp thời truy vết, bao vây, dập tắt nguồn lây thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS - CoV-2 cho tất cả hộ gia đình trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Ngay khi có quyết định thiết lập giãn cách xã hội TP Hà Tĩnh, nhiều người dân trên địa bàn đã đi mua tích trữ các mặt hàng thiết yếu. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh đã xảy ra tình trạng số người dân đi mua nhu yếu phẩm tăng đột biến. Theo ghi nhận của PV, tại các chợ và cửa hàng, siêu thị buôn bán thực phẩm trên địa bàn TP Hà Tĩnh lượng người đến mua hàng tăng cao.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, hiện tại, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt tại chỗ đang rất dồi dào, giá cả ổn định, người dân không nên quá lo lắng, đổ xô đi mua hàng hoá, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu… trên địa bàn TP Hà Tĩnh vẫn được tiếp tục hoạt động; việc lưu thông hàng hoá thiết yếu ra - vào luôn được đảm bảo theo các phương án chống dịch.

Không chỉ vậy tại nhiều cửa hàng siêu thị trên địa bàn TP Hà Tĩnh trong sáng ngày 8/6 đã đưa ra thông báo sẵn sàng miễn phí giao hàng cho người dân mua hàng qua điện thoại. Bà Phạm Thị Hiệp Định - Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Để hạn chế người đi ra đường siêu thị sẵn sàng miễn phí giao hàng cho các đơn hàng trong thành phố khi đặt hàng tại siêu thị trong mùa dịch”.

Nghệ An kiểm soát chặt các “cửa ngõ”

Nằm giáp ranh Hà Tĩnh, Nghệ An cũng đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể, từ 0h ngày 8/6, Nghệ An chính thức dừng nhiều hoạt động không thiết yếu, kiểm soát chặt tại 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh nhằm phòng chống dịch Covid-19. Trong ngày đầu tiên thực hiện, cơ bản người dân tỉnh này đã chấp hành nghiêm, hàng quán đóng cửa, đường phố vắng lặng. Theo đó, từ 0h ngày 8/6, Công an Nghệ An điến hành lập 5 chốt tại cầu Bến Thủy 1, 2, cầu Yên Xuân, cầu Cửa Hội (TX Cửa Lò) và tại xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, giáp với xã Đức Tường, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Tại những điểm chốt này công an các địa phương đã bố trí cán bộ, chiến sĩ và huy động phương tiện, trang thiết bị để túc trực 24/24h. Người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn theo quy định. Trực tiếp kiểm tra tại các điểm, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để triển khai phòng chống dịch có hiệu quả. Trường hợp nào không chấp hành quy định phòng chống dịch hoặc có hành vi chống đối đều bị xử lí nghiêm (thậm chí xử lí hình sự) theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh, sau cuộc họp nhanh PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quyết định tăng viện, hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế để chống dịch. 52 cán bộ y tế này sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, Nghệ An cũng sẽ giúp Hà Tĩnh thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm (do 52 cán bộ này lấy hàng ngày) tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nhằm hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng Hóa học cùng 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ vào phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiến hành phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan trên địa bàn TP Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm