Người dân bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đời sống tinh thần và vật chất của 46 hộ dân tộc Chứt với 155 nhân khẩu ở bản Rào Tre (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) ngày càng phát triển nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể...
Người dân bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ. Ảnh: MT
Người dân bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ. Ảnh: MT

Ngày 22/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động lễ hội giúp đồng bào dân tộc Chứt (Mã Liềng) ở bản Rào Tre thêm nhiều niềm vui dịp Tết Lấp lỗ.

Tết Lấp lỗ của bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm, với ý nghĩa "cắm lỗ, gieo hạt" báo hiệu đã hoàn thành gieo, trỉa trên nương rẫy. Đây là dịp bà con dân bản tổ chức tết để ăn mừng, cảm tạ đất trời, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người được sức khỏe, cuộc sống bình an, no đủ, hạnh phúc và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao quà cho bà con bản Rào Tre nhân dịp Tết Lấp Lỗ. Ảnh: Mạnh-Toàn

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao quà cho bà con bản Rào Tre nhân dịp Tết Lấp Lỗ. Ảnh: Mạnh-Toàn

Lễ hội Tết Lấp lỗ diễn ra theo nghi thức truyền thống gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm các nội dung khai mạc, dựng cây nêu, cột lễ, cung nghinh lễ vật, cúng lễ; phần hội gồm các hoạt động dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian...

Bà con dân tộc Chứt biểu diễn văn nghệ tại lễ hội Tết Lấp lỗ. Ảnh: Mạnh-Toàn

Bà con dân tộc Chứt biểu diễn văn nghệ tại lễ hội Tết Lấp lỗ. Ảnh: Mạnh-Toàn

Lễ hội Tết Lấp lỗ nhằm gìn giữ, phát huy, lưu truyền, phổ biến những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Chứt, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên bản Rào Tre, xã Hương Liên nói riêng và huyện Hương Khê nói chung.

Đời sống vật chất và tình thần của đồng bào dân tộc Chứt ngày được nâng lên. Ảnh: Mạnh-Toàn

Đời sống vật chất và tình thần của đồng bào dân tộc Chứt ngày được nâng lên. Ảnh: Mạnh-Toàn

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà (gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt) với tổng trị giá gần 250 triệu đồng cho các hộ gia đình dân tộc Chứt nhằm động viên, giúp đỡ bà con đón tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cũng trao tặng bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre 200 cây giống và 250 suất khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm