Người dân, du khách diễu hành mừng Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng trăm người dân, học sinh cùng du khách đã hòa mình vào đoàn diễu hành vòng quanh khu phố cổ để chào mừng TP Hội An (Quảng Nam) gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ngày 1/11, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức buổi diễu hành chào mừng việc trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa niềm vui cũng như thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ của người dân Hội An đối với việc gia nhập mạng lưới này.

Tham gia đoàn diễu hành là các lực lượng nghệ nhân thủ công, các nghệ sỹ trên lĩnh vực nghệ thuật dân gian, các em học sinh sinh viên, các doanh nghiệp, lực lượng thanh niên, phụ nữ, và đại biểu các ban ngành đoàn thể… cùng đại biểu các cơ quan ban ngành địa phương trên toàn địa bàn TP Hội An.

Anh Huỳnh Phương Đỏ, nghệ dân chế tác các sản phẩm thủ công làm từ gốc tre có tiếng ở phố cổ Hội An bày tỏ: “Thật sự tôi rất vui mừng và tự hào khi Hội An trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023. Với tư cách là người con, là một nghệ nhân thủ công, tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều tác phẩm đẹp, giá trị và mang đậm bản sắc hình ảnh, con người Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế”.

Chị Phan Hằng (25 tuổi, du khách đến từ Quảng Trị) hào hứng nói: “Thật tuyệt vời, không khí như một lễ hội. Tôi nghĩ việc gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo sẽ mở ra cho Hội An một bước đi mới, là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch của TP cũng như Việt Nam đến với nhiều du khách trên thế giới. Bản thân tôi thích nhất là làng mộc Kim Bồng. Ở đây với nhiều tác phẩm độc đáo, từ nhỏ đến lớn, tạo cho người xem nhiều cảm xúc lạ lẫm khi chứng kiến”.

Được biết, thủ công và nghệ thuật dân gian là thế mạnh nổi trội và là lĩnh vực được Hội An bảo tồn và phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Hiện Hội An hiện có 5 làng nghề truyền thống với gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động sôi nổi như: Nghề mộc, nghề gốm, nghề làm đèn lồng, nghề làm tre dừa, may mặc, làm đồ da...

Theo thống kê, TP Hội An hiện có tổng cộng 658 doanh nghiệp nhỏ và 1.710 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Ước tính khoảng 4.000 người lao động trực tiếp có thu nhập trung bình 3.500-4.000 USD mỗi năm từ thủ công và nghệ thuật dân gian.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, việc trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian là dấu son, bước ngoặt trong chặng đường mới của TP. Gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi cho Hội An trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh trên tất cả các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, đồng thời là sự sự cam kết về chặng đường mới phải hành động.

Thời gian đến, Hội An sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các nội dung sáng kiến đề xuất trong hồ sơ.

Trong 4 năm tới, Hội An sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác công - tư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, huy động sự tham gia sáng tạo của mọi thành viên trong cộng đồng. Mở rộng hơn chương trình khởi nghiệp, khuyến khích giới trẻ phát triển kỹ năng và sáng tạo, kêu gọi sáng kiến hỗ trợ sản xuất thủ công, kết hợp giữa bảo tồn và phát triển, đổi mới theo hướng xanh, có chất lượng, đa dạng hóa và tạo giá trị tăng thêm cho sản phẩm, bắt kịp xu hướng thiết kế sáng tạo tiên tiến.

Đọc thêm