Nhân chứng thuật lại vụ tai nạn kinh hoàng trên phố Lê Đại Hành

(PLO) - “Khi bị đâm, hai thanh niên nằm bất động, bị chấn thương nặng, nhìn rất nguy kịch”.
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người bị thương nặng (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người bị thương nặng (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Khoảng 14h10 phút chiều nay, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại trước cửa trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng số 30 phố Lê Đại Hành (phường Lê Đại Hành) khiến hai người bị thương nặng.
Chị Nguyễn Thị Huyền, bán bún cá gần đó cho biết, chiếc xe hiệu Kia Morning mang BKS 29A-46.257 lưu thông theo hướng Lê Đại Hành ra ngã 5 giao cắt đường Trần Khát Chân - Bạch Mai - Đại Cồ Việt - Phố Huế bất ngờ mất lái lao sang phía làn đường ngược chiều, tổng thẳng vào xe máy Honda WaveS và xe ôtô hiệu Toyota Fortuner.
“Đang bán hàng tôi nghe thấy tiếng động lớn. Hai nam thanh niên ngồi trên xe máy ngã vật ra đường. Lái xe mở cửa xe bỏ đi”, chị Huyền thuật lại.
Tại hiện trường, chiếc xe máy bị nạn nhãn hiệu Honda WaveS mang BKS 30H1- 3871 bị hư hỏng nặng. Phần đầu xe ô tô Fortuner BKS 29A-30.226 đang dừng đỗ bị hư hỏng.
Hai nam thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
“Khi bị đâm, hai thanh niên nằm bất động, chắc bị chấn thương nặng, nhìn rất nguy kịch”, anh Nguyễn Đức Khánh, người chứng kiến sự việc mô tả.
Vụ tai nạn khiến hai người nhập viện, hai xe ô tô, một xe máy hư hại nặng (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Vụ tai nạn khiến hai người nhập viện, hai xe ô tô, một xe máy hư hại nặng (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Chiếc xe Kia Morning bất ngờ lao sang trái đường tổng trực diện vào xe máy lưu thông ngược chiều và chỉ dừng lại sau khi đâm vào xe Toyota Fortuner đỗ bên đường (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Chiếc xe Kia Morning bất ngờ lao sang trái đường tổng trực diện vào xe máy lưu thông ngược chiều và chỉ dừng lại sau khi đâm vào xe Toyota Fortuner đỗ bên đường (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Theo nhân chứng vụ tai nạn, sau khi gây tai nạn, lái xe dời khỏi hiện trường. Tài xế có biểu hiện say rượu (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Theo nhân chứng vụ tai nạn, sau khi gây tai nạn, lái xe dời khỏi hiện trường. Tài xế có biểu hiện say rượu (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Đọc thêm