Nhiễm HIV vẫn buôn bán ma túy nhận 17 năm tù

(PLO) - Dù bị nhiễm HIV do sử dụng ma túy nhưng khi được bạn rủ buôn heroin, Tước vẫn gật đầu đồng ý.
Lương Trung Xô và Sầm Văn Tước nhận 37 năm tù về tội danh ma túy.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Trung Xô (SN 1976, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) 20 năm tù và Sầm Văn Tước (SN 1980, trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong) 17 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 8/2017, Lương Trung Xô được một người đàn ông quen biết trước đó tên Tủa, quốc tịch Lào đưa cho 1 cục heroin, 1 túi ma túy đá và 1 quả lựu đạn nói cầm đi bán rồi trả tiền sau, và cất hộ quả lựu đạn.

Ngày 25/11, Xô nhận được điện thoại của một thanh niên tên Hiệp (không rõ danh tính, địa chỉ) hỏi mua 1 bánh heroin, 5 túi ma túy đá, Xô đồng ý và nói chờ để lấy hàng.

Sau đó, Lương Trung Xô gọi điện cho người đàn ông Tủa thông báo là khách đến mua ma túy, Tủa hẹn gặp và đưa cho Xô 1 bánh heroin, 5 túi ma túy đá và bảo bán giá 125 triệu đồng. Tủa nói sẽ trả cho Xô số tiền 25 triệu đồng tiền công.

Ngay 27/11, Xô hẹn Hiệp ở khu vực cầu Treo, xã Mường Nọc (Quế Phong) để giao nhận hàng. Đến khoảng 20h cùng ngày, Xô gọi điện cho Sầm Văn Tước nói cần giao ma túy cho một người, Xô sẽ chia tiền hoa hồng cho Tước và được Tước đồng ý.

Sáng ngày 28/11/2017, trong lúc Lương Trung Xô và Sầm Văn Tước đang giao 1 bánh heroin và 5 túi ma túy đá cho khách tại bản Luống, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu được là 340g heroin, 89,9g ma túy tổng hợp. Qua khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 33,8g heroin và 51,1g ma túy tổng hợp tại nhà Lương Trung Xô.

Được biết, Sầm Văn Tước là một đối tượng nghiện ma túy của địa phương, do theo bạn bè sử dụng ma túy nên đã bị lây nhiễm HIV. Do không có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng nên khi nghe được rủ đi xách ma túy bán để chia tiền hoa hồng nên Tước đã gật đầu đồng ý. 

Đọc thêm